Dân mạng ôm bụng cười bò vì clip "Ối giời ơi... Đà Lạt" của Thánh lầy showbiz

Ngày 04/12/2018 14:55 PM (GMT+7)

Mới đây, cư dân mạng bật cười thích thú với clip "Ối giời ơi Đà Lạt" của "Thánh lầy" Mạc Văn Khoa, bởi màn giới thiệu vô cùng dí dỏm về từng địa điểm mà anh đi qua.

XEM VIDEO: Mạc Văn Khoa liên tục thốt "Ối giời ơi, Đà Lạt!"

Đà Lạt được mệnh danh là "xứ sở mộng mơ" của Việt Nam, thường được nhắc đến đến bằng những mỹ từ vô cùng lãng mạn. Thế nhưng diễn viên hài Mạc Văn Khoa lại có màn giới thiệu "nhoi" hết cỡ làm ai nấy cũng phải ôm bụng cười.

Dân mạng ôm bụng cười bò vì clip amp;#34;Ối giời ơi... Đà Lạtamp;#34; của Thánh lầy showbiz - 1

"Thánh lầy" Mạc Văn Khoa liên tục cảm thán trước vẻ đẹp của Đà Lạt.

Khi đến vườn hoa Cẩm tú cầu , anh thốt lên: "Đây là hoa Cẩm tú cầu mọi người ạ, đẹp buốt nách" vì quá mê khung cảnh này.

Đà Lạt được biết đến với tên gọi thành phố ngàn hoa, với hơn một ngàn loài hoa khác nhau. Mỗi loài hoa đều mang đến một vẻ đẹp một nét đặc trưng rất riêng. Và trong số đó có một loại hoa đang làm say đắm biết bao du khách khi đến Đà Lạt tham quan đó chính là hoa Cẩm tú cầu.

Dân mạng ôm bụng cười bò vì clip amp;#34;Ối giời ơi... Đà Lạtamp;#34; của Thánh lầy showbiz - 2

Mạc Văn Khoa bên cánh đồng Cẩm tú cầu.

Cẩm tú cầu hay còn được biết với tên gọi khác là Dương tử cầu. Loại hoa này có nguồn gốc từ Châu Á và Châu Mỹ, loài hoa nào tượng trưng cho cung bậc của trái tim.

Dân mạng ôm bụng cười bò vì clip amp;#34;Ối giời ơi... Đà Lạtamp;#34; của Thánh lầy showbiz - 3

Hoa Cẩm tú cầu với rất nhiều màu sắc sặc sỡ thu hút khách du lịch đến với Đà Lạt thăm quan, chụp ảnh.

Ở nước Nhật, hoa này còn gắn liền với câu chuyện về một vị Hoàng Đế đã mang những đóa hoa Cẩm tú cầu tặng cho người phụ nữ mình yêu thương để thay cho lời xin lỗi chân thành. Cho đến ngày nay Cẩm tú cầu được biết đến như món quà gửi gắm thông điệp của lòng biết ơn và những cảm xúc chân thành.

Tiếp đó, Mạc Văn Khoa cũng ghé thăm vườn hoa Sao nhái. Hoa Sao nhái – loài hoa xinh đẹp có ý nghĩa bình dị như cái tên đơn sơ mộc mạc của nó. Ngoài cái tên hoa sao nhái nhiều nơi người ta còn gọi loài hoa đáng yêu này là hoa Cánh Bướm, hay hoa Chuồn Chuồn.

Dân mạng ôm bụng cười bò vì clip amp;#34;Ối giời ơi... Đà Lạtamp;#34; của Thánh lầy showbiz - 4

Trong những lúc u buồn, ngắm một cánh đồng hoa Sao nhái rung rinh tỏa sắc trong nắng, tâm hồn bạn sẽ nhẹ nhàng và bay bổng theo từng cánh hoa xinh.

Dân mạng ôm bụng cười bò vì clip amp;#34;Ối giời ơi... Đà Lạtamp;#34; của Thánh lầy showbiz - 5

Những cánh hoa sao nhái ngập tràn màu sắc rung rinh trước làn gió chiều Đà Lạt.

Trước vẻ đẹp của hoa sao nhái khiến Mạc Văn Khoa thốt lên rằng: ''Ối giời ơi ! Hoa này mà hái tặng gái thì thôi rồi ".

Dân mạng ôm bụng cười bò vì clip amp;#34;Ối giời ơi... Đà Lạtamp;#34; của Thánh lầy showbiz - 6

Nếu Mạc Văn Khoa đi làm hướng dẫn viên, chắc du khách chỉ ôm bụng cười suốt chuyến đi.

Và địa điểm tiếp theo, anh giới thiệu trong clip đó là vườn hoa Lavender ngập tràn sắc tím với màn giới thiệu vô cùng dí dỏm: " Hoa này rất tím, nhìn rất là mộng mơ".

Dân mạng ôm bụng cười bò vì clip amp;#34;Ối giời ơi... Đà Lạtamp;#34; của Thánh lầy showbiz - 7

Cánh đồng hoa Lavender tuyệt đẹp trong ánh chiều tà của xứ sở hoa Đà Lạt đêm đến nơi đây vẻ thơ mộng, yên bình.

Hoa Lavender còn được gọi là herb of love (thảo dược tình yêu). Nó tượng trưng cho một tình yêu chung thủy sắt son, dù trải qua bao khó khăn, gian khổ vẫn ở bên nhau. Như cô gái trong câu chuyện trên, dù trải qua bao nhiêu năm chờ đợi, nhưng tình yêu cô ấy dành cho chàng trai vẫn nguyên vẹn. Ở Đà Lạt, Hoa Lavender được trồng ở nhiều địa điểm như Thung lũng tình yêu, làng hoa Vạn Thành, hồ Tuyền Lâm...

Ngoài ra, trong chuyến du lịch, Mạc Văn Khoa còn ghé thăm quán cafe phong cách Hàn Quốc và "Nấc thang lên thiên đường" đang gây sốt giới trẻ.

Dân mạng ôm bụng cười bò vì clip amp;#34;Ối giời ơi... Đà Lạtamp;#34; của Thánh lầy showbiz - 8

Mạc Văn Khoa ghé thăm "Nấc thang lên thiên đường" và cho biết giới trẻ xếp hàng lên chụp "quá trời".

Đâu chỉ đẹp nao lòng, Đà Lạt siêu thực đến mức độ này sao?
Đà Lạt đẹp trong mắt kẻ mộng mơ hay cảnh quan nơi đây làm cho những người khô khan nhất cũng hóa lãng mạn...
Hải Đỗ - Video: Mạc Văn Khoa Official
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Đà Lạt