Lạc bước trong ngôi làng cổ trăm năm, là "báu vật" và niềm tự hào của người Hưng Yên

H.M - Ngày 10/01/2024 09:58 AM (GMT+7)
Làng Nôm nằm cách Hà Nội 35km, thuộc xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm đang lưu giữ nhiều công trình kiến trúc cổ kính cùng với đình, giếng cổ, cây đa cổ thụ và có các dòng họ sinh sống nhiều đời như họ Lê, Tạ, Trần, Đan, Nguyễn, Phùng, Đỗ. (Ảnh: Thơm Vũ)

Làng Nôm nằm cách Hà Nội 35km, thuộc xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm đang lưu giữ nhiều công trình kiến trúc cổ kính cùng với đình, giếng cổ, cây đa cổ thụ và có các dòng họ sinh sống nhiều đời như họ Lê, Tạ, Trần, Đan, Nguyễn, Phùng, Đỗ. (Ảnh: Thơm Vũ)

Theo H.M Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Địa điểm du lịch