Làng du lịch nổi tiếng với những phụ nữ cổ dài

Ngày 24/01/2022 10:52 AM (GMT+7)

Ngôi làng Tong Luang ở Thái Lan nổi tiếng thế giới với chiếc cổ dài của phụ nữ thuộc tộc người theo chế độ mẫu hệ Kayan. Đeo nhiều chiếc vòng để cổ dài ra là truyền thống lâu đời của bộ tộc này, được duy trì đến ngày nay.

Một phụ nữ Kayan đeo gần 30 vòng đồng

Một phụ nữ Kayan đeo gần 30 vòng đồng

Tong Luang nằm cách Chiang Mai khoảng 30km về phía Tây, được lập ra như một điểm thu hút khách du lịch. Làng có hàng chục người sở hữu chiếc cổ dài từ 10 - 30cm, từ những cô bé mắt sáng long lanh đến cụ già răng long đầu bạc.

Một góc làng Tong Luang

Một góc làng Tong Luang

“Từ khi còn nhỏ, mình đã đeo các vòng đồng thật nặng để kéo dài cổ ra. Mẹ và bà của mình cũng đeo nhiều cái vòng thế này suốt ngày đêm. Vì số vòng này nặng tới 7kg nên khi ngủ phải nằm nghiêng”, chị Ma Pau vui vẻ tâm sự. Chị đã 44 tuổi nhưng trông rất tươi tắn, thu hút với cái cổ dài hơn 20cm.

Các cụ cao niên trong làng cho biết, người Kayan vốn là thổ dân Khumlen ở Myanmar, di cư sang Thái Lan từ nhiều năm trước. Theo tục lệ của bộ tộc, vì là con cháu của thần rồng nên phải giữ tập tục đeo vòng để cổ dài ra cho giống cổ rồng, nhằm tỏ lòng tri ân tổ tông.

a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/Phụ nữ/a Kayan bán những sản phẩm dệt trong làng

Phụ nữ Kayan bán những sản phẩm dệt trong làng

Sự sang trọng, quý phái của phụ nữ Kayan được đánh giá ở số vòng đồng sáng choang đeo trên cổ chứ không phải tài sản mà họ sở hữu. Do đó, gia đình nào sinh bé gái là diễm phúc và được cả họ chúc mừng, tặng những chiếc vòng đồng.

Khi con gái được 5 tuổi, gia đình sẽ làm lễ bắt đầu đeo chiếc vòng đầu tiên (nặng khoảng 0,5kg) cho bé. Ngày giờ thực hiện nghi thức này là do thầy cúng xem quẻ và định đoạt. Một cụ bà có uy tín trong làng bôi một ít dầu và xoa bóp quanh cổ cô bé, lót vài miếng vải mềm lên cổ rồi đeo chiếc vòng vào. Khi nghi lễ kết thúc, gia đình mời dân làng đến ăn mừng.

Đeo vòng đồng từ khi còn nhỏ

Đeo vòng đồng từ khi còn nhỏ

Chiếc vòng khá nặng sẽ khiến vai và xương đòn sụn xuống làm cổ dài ra và khoảng trống ở cổ lập tức được lắp thêm vòng vào; cứ sau hai năm lại thêm 1-2 chiếc vòng cho đến khi người đeo cảm thấy ưng ý.

Mỗi phụ nữ Kayan thường đeo từ 20 - 25 vòng, cá biệt có những người đeo tới 30 hoặc 37 vòng khiến cổ dài hơn 30cm. Với những chiếc cổ dài ngoẵng như thế, nếu để lộ thiên hẳn rất dị thường. Tuy nhiên nhờ có những vòng đồng chiếc cổ dài ấy trông khá cân đối với khuôn mặt, dáng người.

Nét thu hút của người Kayan

Nét thu hút của người Kayan

Ngày nay, người Kayan có quyền lựa chọn có đeo vòng cổ hay không; tuy nhiên, đa số phụ nữ ở Tong Luang vẫn đeo vì cho rằng người nào cổ càng dài thì càng đẹp, được nhiều người ngưỡng mộ.

Nữ nhân Kayan luôn để tóc dài và búi cao để lộ rõ chiếc cổ dài và bộ vòng cổ. Mái tóc được trang trí bằng những dải vải hoặc kết hoa thật công phu, đẹp mắt. Các thiếu nữ còn dùng phấn thanaka vẽ hoa và một số họa tiết lạ trên đôi má mịn màng, mắt to tròn lúng liếng thật đáng yêu.

Nữ nhân ở làng Tong Luang thường trẻ hơn tuổi

Nữ nhân ở làng Tong Luang thường trẻ hơn tuổi

Việc đeo vòng cổ đã mang lại nét độc đáo, lạ lẫm cho phụ nữ Kayan và nhờ vậy mà làng Tong Luang trở nên nổi tiếng, thu hút khách đến tham quan.

Không chỉ bỏ ra số tiền khá lớn để mua vé vào cổng khu du lịch, nhiều người còn mua sản phẩm dệt thổ cẩm và hàng thủ công mỹ nghệ.

Bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ cho du khách

Bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ cho du khách

Mỗi bà, mỗi chị mang cả loạt vòng đồng nặng trên dưới 10kg trên cổ nhưng vẫn thoải mái, linh hoạt, thân thiện trò chuyện, mời chào khách tới mua hàng. Có lẽ vì vậy mà phụ nữ Kayan thường trẻ hơn tuổi.

Ngôi làng bí ẩn nằm trong phễu địa chất sâu 900 mét, có hơn 1 nghìn người sinh sống
Mặc dù tọa lạc ở một nơi rất đặc biệt, điều kiện khó khăn nhưng ngôi làng vẫn có hơn 1 nghìn người sinh sống.

Du lịch Trung Quốc

Theo Kim Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Thái Lan