Ngoài Phú Quốc, Kiên Giang còn điểm đến thú vị khác nườm nượp du khách

Ngày 11/04/2022 12:36 PM (GMT+7)

Hàng chục nghìn du khách kéo nhau về Hà Tiên (Kiên Giang) để vui chơi trong dịp giổ Tổ Hùng Vương đã tạo nên luồng sinh khí mới cho sự hồi sinh của ngành du lịch.

Trong 3 ngày nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương, hàng trăm nghìn du khách khắp cả nước đã đổ xô về các điểm du lịch của tỉnh Kiên Giang. Từ đêm 9/4, các nhà hàng ở TP Rạch Giá kín khách.

Trong 3 ngày nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương, hàng trăm nghìn du khách khắp cả nước đã đổ xô về các điểm du lịch của tỉnh Kiên Giang. Từ đêm 9/4, các nhà hàng ở TP Rạch Giá kín khách.

Một trong những nơi du khách chọn tham quan tại TP Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang là Thạch Động.

Một trong những nơi du khách chọn tham quan tại TP Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang là Thạch Động.

Một gia đình nhiều người mua vé vào tham quan Thạch Động.

Một gia đình nhiều người mua vé vào tham quan Thạch Động.

Một trong những loại ẩm thực thơm ngon tại Thạch Động là nước và thịt của trái thốt nốt được người dân địa phương mang về từ Campuchia. Giá mỗi ly nước thốt nốt tại đây là 20.000 đồng.

Một trong những loại ẩm thực thơm ngon tại Thạch Động là nước và "thịt" của trái thốt nốt được người dân địa phương mang về từ Campuchia. Giá mỗi ly nước thốt nốt tại đây là 20.000 đồng.

Tại Thạch Động có bia câm thù với nội dung ngày 17/3/1978, lực lượng diệt chủng Pon Pốt đã sát hại 130 người dân xã Mỹ Đức, TP Hà Tiên.

Tại Thạch Động có bia câm thù với nội dung ngày 17/3/1978, lực lượng diệt chủng Pon Pốt đã sát hại 130 người dân xã Mỹ Đức, TP Hà Tiên.

Đến Hà Tiên, du khách thường tham quan và check-in tại cột mốc 314 giáp ranh Việt Nam và Campuchia.

Đến Hà Tiên, du khách thường tham quan và check-in tại cột mốc 314 giáp ranh Việt Nam và Campuchia.

Sau khi tham quan cột mốc 314, du khách di chuyển khoảng 3 km đến Mũi Nai để tắm biển.

Sau khi tham quan cột mốc 314, du khách di chuyển khoảng 3 km đến Mũi Nai để tắm biển.

Bất chấp cái nắng hầm hập, du khách vẫn check-in Mũi Nai.

Bất chấp cái nắng hầm hập, du khách vẫn check-in Mũi Nai.

Chị Trịnh Thị Linca (38 tuổi, ngụ Sóc Trăng) cùng người thân trải nghiệm cano trên biển.

Chị Trịnh Thị Linca (38 tuổi, ngụ Sóc Trăng) cùng người thân trải nghiệm cano trên biển.

Một bạn trẻ thích thú với đàn bồ câu tại Pháo Đài, Hà Tiên.

Một bạn trẻ thích thú với đàn bồ câu tại Pháo Đài, Hà Tiên.

Bên trong một quán ăn ở Hà Tiên có rất nhiều du khách thưởng thức các món ngon từ vùng biển Tây.

Bên trong một quán ăn ở Hà Tiên có rất nhiều du khách thưởng thức các món ngon từ vùng biển Tây.

Bên ngoài quán ăn ở Hà Tiên, ôtô chen nhau đậu cho thấy sự hồi sinh của ngành du lịch.

Bên ngoài quán ăn ở Hà Tiên, ôtô chen nhau đậu cho thấy sự hồi sinh của ngành du lịch.

 Cửa Lò đón hàng nghìn du khách, ngành du lịch đang hồi sinh
Mặc dù mới vào đầu mùa hè nhưng biển Cửa Lò đã đón hàng nghìn du khách đến nghỉ dưỡng và tắm mát.

Du lịch

Theo Hàm Yên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Địa điểm du lịch