Ngôi chùa lớn nhất Đà Nẵng đông du khách ngày Mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024

Ngày 11/02/2024 12:11 PM (GMT+7)

Chùa Linh Ứng Bãi Bụt, ngôi chùa lớn nhất Đà Nẵng đông người dân, du khách chiêm bái ngày Mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024.

Chiều 10-2 (Mùng 1 Tết), bất chấp trời gió lạnh, đông đảo người dân, du khách vẫn đổ về chùa Linh Ứng Bãi Bụt, ngôi chùa lớn nhất Đà Nẵng để chiêm bái, cầu an. Ngay từ sau thời khắc giao thừa, tuyến đường ven bán đảo Sơn Trà dẫn lên chùa Linh Ứng Bãi Bụt đã đông nghịt xe. Ô tô nối đuôi nhau rẽ lên chùa khiến giao thông có phần ùn ứ, cảnh sát giao thông được huy động để điều tiết. Ảnh: TẤN VIỆT

Chiều 10-2 (Mùng 1 Tết), bất chấp trời gió lạnh, đông đảo người dân, du khách vẫn đổ về chùa Linh Ứng Bãi Bụt, ngôi chùa lớn nhất Đà Nẵng để chiêm bái, cầu an. Ngay từ sau thời khắc giao thừa, tuyến đường ven bán đảo Sơn Trà dẫn lên chùa Linh Ứng Bãi Bụt đã đông nghịt xe. Ô tô nối đuôi nhau rẽ lên chùa khiến giao thông có phần ùn ứ, cảnh sát giao thông được huy động để điều tiết. Ảnh: TẤN VIỆT

Chùa Linh Ứng Bãi Bụt là một trong ba ngôi chùa mang tên Linh Ứng tại Đà Nẵng, tọa lạc trên bán đảo Sơn Trà. Hai ngôi chùa Linh Ứng còn lại được xây dựng tại danh thắng Ngũ Hành Sơn và trên đỉnh Bà Nà – Núi Chúa. Ảnh: TẤN VIỆT

Chùa Linh Ứng Bãi Bụt là một trong ba ngôi chùa mang tên Linh Ứng tại Đà Nẵng, tọa lạc trên bán đảo Sơn Trà. Hai ngôi chùa Linh Ứng còn lại được xây dựng tại danh thắng Ngũ Hành Sơn và trên đỉnh Bà Nà – Núi Chúa. Ảnh: TẤN VIỆT

Video: Ngôi chùa lớn nhất Đà Nẵng đông du khách ngày Mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024

Ngôi chùa lớn nhất Đà Nẵng không chỉ nổi tiếng với văn hóa tâm linh tôn nghiêm mà còn được biết đến như một điểm du lịch không thể bỏ qua trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: TẤN VIỆT

Ngôi chùa lớn nhất Đà Nẵng không chỉ nổi tiếng với văn hóa tâm linh tôn nghiêm mà còn được biết đến như một điểm du lịch không thể bỏ qua trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: TẤN VIỆT

Chùa Linh Ứng Bãi Bụt sở hữu vị trí đắc địa, kiến trúc đặc sắc cộng với vẻ đẹp của non nước hữu tình khiến bất kỳ du khách nào cũng xiêu lòng mỗi khi ghé thăm. Ảnh: TẤN VIỆT

Chùa Linh Ứng Bãi Bụt sở hữu vị trí đắc địa, kiến trúc đặc sắc cộng với vẻ đẹp của non nước hữu tình khiến bất kỳ du khách nào cũng xiêu lòng mỗi khi ghé thăm. Ảnh: TẤN VIỆT

Ngôi chùa lớn nhất Đà Nẵng đông du khách ngày Mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 - 5

Nhiều tiểu cảnh Tết được bày trí công phu tại chùa Linh Ứng Bãi Bụt thu hút đông đảo người dân, du khách đến vừa chiêm bái, cầu an, vừa thưởng ngoạn, chụp ảnh. Ảnh: TẤN VIỆT

Nhiều tiểu cảnh Tết được bày trí công phu tại chùa Linh Ứng Bãi Bụt thu hút đông đảo người dân, du khách đến vừa chiêm bái, cầu an, vừa thưởng ngoạn, chụp ảnh. Ảnh: TẤN VIỆT

Tương truyền, vào thời vua Minh Mạng dưới thế kỷ 19, một pho tượng Phật bất ngờ trôi dạt tới bãi cát dưới chân núi Sơn Trà. Người dân cho đây là điềm lành nên đã cùng nhau lập am thờ tự. Cũng từ ngày này mà cả vùng luôn sóng yên biển lặng, người dân làng chài cũng thuận buồm xuôi gió, làm ăn yên ổn trong một thời gian dài. Từ sự tích này mà khu bãi cát được gọi tên Bãi Bụt – nghĩa là cõi Phật giữa chốn trần gian. Đây cũng là nơi xây dựng lên ngôi chùa Linh Ứng Bãi Bụt ngày nay. Ảnh: TẤN VIỆT

Tương truyền, vào thời vua Minh Mạng dưới thế kỷ 19, một pho tượng Phật bất ngờ trôi dạt tới bãi cát dưới chân núi Sơn Trà. Người dân cho đây là điềm lành nên đã cùng nhau lập am thờ tự. Cũng từ ngày này mà cả vùng luôn sóng yên biển lặng, người dân làng chài cũng thuận buồm xuôi gió, làm ăn yên ổn trong một thời gian dài. Từ sự tích này mà khu bãi cát được gọi tên Bãi Bụt – nghĩa là cõi Phật giữa chốn trần gian. Đây cũng là nơi xây dựng lên ngôi chùa Linh Ứng Bãi Bụt ngày nay. Ảnh: TẤN VIỆT

Ngôi chùa lớn nhất Đà Nẵng được đặt viên đá đầu tiên vào ngày 19-6-2004 Âm Lịch. Sau hơn sáu năm xây dựng, đến ngày 30-7-2010, chùa chính thức khánh thành. Chùa Linh Ứng Bãi Bụt do cố Thượng tọa Thích Thiện Nguyện khởi tâm vận động bà con Phật tử gần xa và được các cơ quan ban ngành, lãnh đạo Đà Nẵng cấp đất, diện tích khoảng 12 ha. Đây là một quần thể kiến trúc du lịch tâm linh nổi tiếng của Đà Nẵng.

Ngôi chùa lớn nhất Đà Nẵng được đặt viên đá đầu tiên vào ngày 19-6-2004 Âm Lịch. Sau hơn sáu năm xây dựng, đến ngày 30-7-2010, chùa chính thức khánh thành. Chùa Linh Ứng Bãi Bụt do cố Thượng tọa Thích Thiện Nguyện khởi tâm vận động bà con Phật tử gần xa và được các cơ quan ban ngành, lãnh đạo Đà Nẵng cấp đất, diện tích khoảng 12 ha. Đây là một quần thể kiến trúc du lịch tâm linh nổi tiếng của Đà Nẵng.

Du khách check in tại chùa Linh Ứng Bãi Bụt. Ảnh: TẤN VIỆT

Du khách check in tại chùa Linh Ứng Bãi Bụt. Ảnh: TẤN VIỆT

Tượng Phật Quan Âm Bồ Tát cao 67 m. Ảnh: TẤN VIỆT

Tượng Phật Quan Âm Bồ Tát cao 67 m. Ảnh: TẤN VIỆT

Top 7 quán cà phê Sài Gòn mở xuyên Tết 2024, giới trẻ thỏa sức check-in chụp ảnh, gặp gỡ bạn bè
Nếu bạn đang muốn tìm những "chiến thần" cà phê mở xuyên Tết Nguyên đán 2024 ở Sài Gòn thì hãy lưu lại ngay những địa điểm sau.

Tết nguyên đán

Theo Tấn Việt
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Đà Nẵng