Phẫn nộ nhà hàng bỏ mặc thực khách ngất xỉu vì lo nhiễm Covid-19

Ngày 16/03/2020 11:27 AM (GMT+7)

Lo ngại có thể bị lây nhiễm Covid-19, một nhà hàng ở Singapore đã không hỗ trợ một thực khách bị ngất xỉu.

Mạng xã hội hôm 13/3 chia sẻ đoạn video ghi cảnh một phụ nữ ngất xỉu nằm dưới đất, bị bỏ mặc không ai tới hỗ trợ vì lo ngại có thể bị lây nhiễm Covid-19. Được biết, nơi xảy ra vụ việc là nhà hàng Jinjja Chicken nằm ở trung tâm thương mại The Clementi Mall, Singgapore.

"Người phụ nữ đáng thương đã ngất xỉu trong nhà hàng, nhưng mọi người vẫn ăn uống bình thản và không ai tới hỗ trợ kể cả nhân viên", người đăng tải đoạn video cho biết.

 Nhân viên nhà hàng chỉ tiến lại gần nạn nhân để đo thân nhiệt rồi rời đi.

Nhân viên nhà hàng chỉ tiến lại gần nạn nhân để đo thân nhiệt rồi rời đi.

Theo lời kể, nữ thực khách nằm bất động dưới sàn, còn khách xung quanh vẫn vui vẻ ăn uống. Trong khi đó, nhân viên phục vụ chỉ đứng nhìn từ xa, chĩa máy đo thân nhiệt về phía bệnh nhân rồi rời đi.

Theo Dân trí, video thu hút hàng chục nghìn lượt xem cùng vô số bình luận giận dữ trước sự vô tâm của thực khách và nhân viên. Cư dân mạng cũng chĩa chỉ trích tới cả người quay video chỉ biết ghi hình mà không ra tay giúp đỡ.

Sau đó, đại diện nhà hàng đã lên tiếng và cho biết đây là vụ việc xảy ra hôm 11/3. Người này cho biết, người phụ nữ trên là khách của trung tâm thương mại. Người này dừng chân trước cửa để nghỉ rồi bỗng dưng ngất xỉu.

Một khách trong quán đã gọi xe cấp cứu và quản lý nhà hàng. "Vị quản lý được hướng dẫn không chạm vào người ngất xỉu. Điều này rất quan trọng vì người phụ nữ đeo khẩu trang. Có thể cô ấy đang nhiễm virus corona", người đại diện cho biết.

Sau khi bệnh nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Ng Teng Fong, phía nhà hàng được khử trùng dọn sạch 2 lần.

Ngày 15/3, Bộ Ngoại giao thông tin: Theo thông báo của Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam, do sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới, từ 23h59 ngày 16/3 (theo giờ Singapore), tất cả hành khách nhập cảnh Singapore mà đến từ hoặc đi qua các nước ASEAN (trong đó có Việt Nam), Nhật Bản, Thụy Sỹ, và Vương quốc Anh và Bắc Ireland trong vòng 14 ngày trước đó sẽ bị yêu cầu cách ly tại nơi cư trú ở Singapore. Những người này cũng phải cung cấp chứng nhận nơi cư trú trong thời gian cách ly ở Singapore và có thể bị yêu cầu xét nghiệm Covid-19 nếu cần thiết. 

Công dân các nước ASEAN muốn nhập cảnh ngắn hạn vào Singapore phải cung cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho các cơ quan đại diện Singapore ở nước sở tại để xem xét trước khi tới Singapore. Thông tin về mẫu giấy chứng nhận sức khoẻ được đăng tải trên website của Bộ Ngoại giao Singapore và của các cơ quan đại diện Singapore tại nước sở tại. 

Trung Quốc mở cửa trở lại  nhiều điểm du lịch nổi tiếng
Chiết Giang, Giang Tô, Quảng Đông và Giang Tây là những tỉnh nằm trong top 10 địa phương có nhiều địa danh du lịch mở cửa trở lại.
Theo P.V (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Singapore