Theo chân các chàng trai đến “chợ phiên cô dâu” tìm vợ

Ngày 24/04/2019 10:09 AM (GMT+7)

Sự phát triển bùng nổ của xã hội hiện đại làm các phong tục tập quán của nhiều quốc gia, dân tộc dần bị phai nhạt nhưng trong các bộ lạc thiểu số tại các vùng núi cao, nhiều tục lệ xưa vẫn được giữ gìn nguyên vẹn.

Tại ngôi làng Aimo Mitchell, Maroc, nơi sinh sống của người Berber có một tục lệ độc đáo, vô cùng thú vị được lưu truyền qua nhiều đời là các chàng trai đến tuổi lập gia đình sẽ tìm kiếm vợ tại “phiên chợ cô dâu”.

Theo chân các chàng trai đến “chợ phiên cô dâu” tìm vợ - 1

Các chàng trai sẽ tìm kiếm cô dâu tương lai của mình tại “phiên chợ cô dâu” chỉ họp duy nhất 1 năm 1 lần.

Berber là một dân tộc có truyền thống lâu đời tại Bắc Phi, đa số họ vẫn duy trì lối sống dòng tộc và những nếp sinh hoạt nguyên thủy. Tất cả mọi công việc quan trọng từ phân chia thức ăn, tổ chức hôn lễ và nhiều việc lớn khác đều do tộc trưởng đảm nhiệm.

Theo chân các chàng trai đến “chợ phiên cô dâu” tìm vợ - 2

Tại các ngôi làng người Berber sinh sống tát cả công việc quan trọng đều do tộc trưởng quyết định.

Theo pháp luật Maroc, người chưa đủ 16 tuổi sẽ không được hết hôn nhưng người Berber ở Maroc vẫn ủng hộ truyền thống hôn nhân thời xưa.

Theo chân các chàng trai đến “chợ phiên cô dâu” tìm vợ - 3

Rất nhiều các cô gái Berber kết hôn khi chưa đủ 16 tuổi theo truyền thống từ xa xưa truyền lại.

Tại ngôi làng Aimo Mitchell, hàng năm đều diễn ra một “phiên chợ cô dâu” họp duy nhất một lần vào tháng 9. Là trung tâm của phiên chợ, các cô gái trẻ đều trang điểm kĩ lưỡng, đeo mặt nạ, chỉ để lộ đôi mắt trước khi đến chợ. Các bé gái khoảng 12 tuổi được mẹ dắt đến chợ nhưng không phải đi chơi mà để kiếm một tấm chồng.

Theo chân các chàng trai đến “chợ phiên cô dâu” tìm vợ - 4

Các cô gái trẻ Berber xinh đẹp là nhân vật chính của “phiên chợ cô dâu”.

Các chàng trai sẽ xếp hàng trước mặt các cô gái, họ làm quen với nhau qua giọng nói và ánh mắt. Một cô gái có thể làm chàng trai say lòng mình chỉ qua giọng nói ấm áp và đôi mắt long lanh. Nếu cảm thấy hài lòng, cảm mến chàng trai nào thì  cô gái sẽ cho phép chàng trai đó nắm lấy tay mình. Sau khi hai bên có cảm tình với nhau và được sự đồng ý từ cha mẹ, họ sẽ tiến đến hôn nhân ngay sau đó hoặc cũng sẽ tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa.

Theo chân các chàng trai đến “chợ phiên cô dâu” tìm vợ - 5

Các chàng trai, cô gái trẻ yêu nhau qua giọng nói và ánh mắt.

“Phiên chợ cô dâu” cũng là một cơ hội để những người góa chồng hoặc đã li hôn đi tìm hạnh phúc mới. Việc tìm chồng mới đối với họ khá dễ dàng vì đã có kinh nghiệm chăm sóc gia đình và sinh con.

Theo chân các chàng trai đến “chợ phiên cô dâu” tìm vợ - 6

Phiên chợ cũng là cơ hội cho những người phụ nữ góa chồng hay đã li hôn có cơ hội tìm kiếm hạnh phúc mới.

Trong lễ cưới của người Berber, người phụ nữ khi xuất giá sẽ được mẹ mình vẽ lên  hai chân với niềm tin rằng làm như thế sẽ giúp cô gái trừ được ma quỷ và tai hoạ.

Theo chân các chàng trai đến “chợ phiên cô dâu” tìm vợ - 7

Cô dâu hạnh phúc khi được chính tay mẹ vẽ lên chân trong ngày cưới.

Trước khi bước ra khỏi nhà, cô dâu sẽ được mẹ hôn vào đầu gối. Sau đó, cô dâu phải ở phòng riêng một mình rồi tự cưỡi ngựa hoặc loại gia súc nào đó về nhà chồng.

Theo chân các chàng trai đến “chợ phiên cô dâu” tìm vợ - 8

Cô dâu trẻ cưỡi ngựa về nhà chồng theo nghi thức truyền thống.

Một người phụ nữ có họ hàng với cô dâu sẽ trở thành phù dâu. Khi cô dâu tới nhà chồng, phù dâu sẽ bế cô dâu lên giường, 2 chân cô dâu không được chạm đất, nếu không sẽ bị ma quỷ nhập vào người. Trong đêm tân hôn, khi tiệc rượu kết thúc,  cô dâu bước vào nhà, , chú rể phải thề với trời đất sẽ bảo vệ vợ của mình đến suốt đời.

Theo chân các chàng trai đến “chợ phiên cô dâu” tìm vợ - 9

Chú rể phải đọc lời thề trước trời đất, nguyện sẽ bảo vệ cô dâu của mình trọn đời.

Ném trẻ từ trên mái nhà xuống đất và những tục lệ  sởn da gà dành cho trẻ nhỏ
Bạn sẽ "khóc thét" khi chứng kiến những tục lệ kỳ quặc dành cho trẻ nhỏ này.

Chuyện lạ thế giới

Duy Trung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lạ độc vui