Thích thú chiêm ngưỡng "dải lụa mềm vắt mình qua núi"

Ngày 15/08/2022 14:00 PM (GMT+7)

Khe Lạnh hiện ra trong mắt du khách như “chiếc dải lụa mềm vắt mình qua núi”. Cảnh tượng này khiến bao du khách thích thú chiêm ngưỡng, hòa mình vào thiên nhiên.

Đến Huế nếu muốn trải nghiệm những địa điểm ngoài đền quách, cung điện..., du khách có rất nhiều sự lựa chọn để tìm về với thiên nhiên. Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có rất nhiều điểm vui chơi trong mùa hè, để xua tan đi cái nắng của đất trời.

Thác nước tuyệt đẹp

Thác nước tuyệt đẹp

Nghe đến cái tên khe Lạnh cũng phần nào mang lại sự mát mẻ cho người dân, du khách khi nhắc đến tên khe này. Dòng nước từ thác cao đổ xuống rồi va vào đá, vụn vỡ tạo thành màn sương mát lạnh, có lẽ cái tên khe Lạnh người dân địa phương hay gọi được bắt nguồn từ đây.

Cách trung tâm thành phố Huế khoảng hơn 30 cây số, khe Lạnh là thác nước nằm trong khu vực lòng hồ của thủy điện Bình Điền (thuộc thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Trước khi đến đây, du khách liên hệ với bộ phận bảo vệ của thủy điện Bình Điền để được phép vào trong, bắt đầu hành trình khám phá, về với thiên nhiên.

Hơi nước tỏa ra sự mát mẻ

Hơi nước tỏa ra sự mát mẻ

Từ trung tâm thành phố, du khách đi theo đường lên ngôi chùa Thiên Mụ nổi tiếng, rồi rẽ vào hướng đường tránh Huế. Từ đây, du khách men theo tuyến đường lên xã Bình Điền, rồi hỏi người dân tuyến đường lên đập thủy điện. Người dân sẽ nhiệt tình hướng dẫn cho bạn để có chuyến đi đáng nhớ.

Trên chiếc xe máy, du khách có thể di chuyển đến chân đập thủy điện, rồi thuê thuyền của người dân để tiến về khe Lạnh nằm trong lòng hồ thủy điện.

Trên chiếc thuyền, du khách được ngồi giữa lòng hồ, lướt qua các dãy núi trùng điệp cùng làn nước trong xanh, mát lạnh và chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hữu tình, lãng mạn.

Khe Lạnh dần dần hiện ra trong mắt của du khách như “chiếc dải lụa mềm vắt mình qua núi”. Cảnh tượng này khiến du khách cảm thấy thích thú chiêm ngưỡng, được hòa mình vào thiên nhiên.

Khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên

Khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên

Leo qua các mỏm đá, du khách sẽ thấy ở chân thác có phiến đá trông như chiếc bàn khổng lồ. Ở nơi này, nhóm du khách có thể ngồi nghỉ ngơi, ngắm cảnh và tận hưởng không khí mát lành như tên gọi của nó.

Đến với Khe Lạnh, du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên, vui đùa cùng dòng nước, thả lỏng cơ thể, thư thái tâm hồn giữa không gian bao la của đất trời.

Đẹp như tranh vẽ

Đẹp như tranh vẽ

Thác nước nơi đây chảy quanh năm suốt tháng, tạo nên cảnh đẹp cho chốn núi rừng. Dòng thác chính cùng với địa hình đặc biệt tạo nên vẻ hùng vĩ, làm xao lòng biết bao du khách gần xa khi có cơ hội đến đây tham quan, nghỉ mát.

Đến Huế những ngày nắng nóng, ngoài sông Hương, phá Tam Giang, các con thác..., khe Lạnh cũng là một địa điểm thú vị để mang lại cho du khách những trải nghiệm độc đáo ở nơi còn hoang sơ này.

Di chuyển bằng thuyền vào thác. Xa xa có dòng thác chảy xuống...

Di chuyển bằng thuyền vào thác. Xa xa có dòng thác chảy xuống...

Chuyến đi chơi ý nghĩa

Chuyến đi chơi ý nghĩa

Lênh đênh trên con nước

Lênh đênh trên con nước

Cảnh đẹp thiên nhiên

Cảnh đẹp thiên nhiên

Cảnh vật yên bình

Cảnh vật yên bình

Tìm về chốn thiên nhiên đất trời

Tìm về chốn thiên nhiên đất trời

Từ từ di chuyển lên trên

Từ từ di chuyển lên trên

Không gian mát mẻ, thoáng đãng, mang lại cho du khách những khoảng thời gian thư giãn tuyệt vời

Không gian mát mẻ, thoáng đãng, mang lại cho du khách những khoảng thời gian thư giãn tuyệt vời

                                  Ngỡ ngàng trước cảnh thanh bình ở di sản Thành nhà Hồ
Đến với di sản thế giới Thành nhà Hồ ở Thanh Hóa, ngoài ngắm công trình bằng đá đồ sộ “có một không hai”, du khách còn được hòa mình trong khung cảnh thanh bình vừa lạ lẫm, vừa thân thuộc ngay giữa lòng di sản.

Địa điểm du lịch

Theo Hải Vân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Huế