4 điểm vui chơi dịp Tết đậm chất văn hóa tại Hà Nội mà trẻ không bao giờ chán

Ngày 01/02/2019 14:45 PM (GMT+7)

Tết không cần Tivi, Ipad, điện thoại, chỉ cần cùng con trẻ du xuân ở những địa điểm đậm chất văn hóa và nhiều hoạt động vui chơi này.

Những ngày nghỉ dù là một niềm vui nhưng cũng dễ khiến nếu các bé nhanh chán và chỉ chăm chú vào Tivi, Ipad, điện thoại của bố mẹ. Nếu vậy, các bậc phụ huynh hãy thử để bé đón Tết bằng những cách dưới đây để “làm mới” không khí cho cả gia đình nào!

1. Xin chữ Ông đồ (Văn Miếu - Quốc Tử Giám)

Phong tục xin chữ đã trở thành một nét đẹp truyền thống của người Việt. Vậy nên từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết hàng năm, bố mẹ có thể dẫn các bé đến khuôn viên hồ Văn nằm trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám vừa để xin chữ cầu may vừa để tham quan khu di tích Văn Miếu và các góc trang trí về Tết truyền thống của người dân Bắc Bộ.

4 điểm vui chơi dịp Tết đậm chất văn hóa tại Hà Nội mà trẻ không bao giờ chán - 1

Tại đây, các bé sẽ được quan sát các ông đồ nắn nót viết chữ thư pháp trên giấy đỏ và chắc chắn bé sẽ thích mê khi lại còn được mang một con chữ về nhà để treo trước bàn học.

2. Ghé thăm Phố sách Xuân Kỷ Hợi 2019 (Phố sách 19/12)

Tiếp nối sự thành công của năm 2018, phố sách Hà Nội 19/12 lại tiếp tục triển khai Phố sách Xuân Kỷ Hợi 2019. Mong muốn của ban điều hành nơi đây là nhằm tôn vinh văn hóa đọc và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

4 điểm vui chơi dịp Tết đậm chất văn hóa tại Hà Nội mà trẻ không bao giờ chán - 2

Phố sách lộng lẫy vào dịp Tết Nguyên đán

Khi đến thăm các gian hàng, các độc giả nhí sẽ được trải nghiệm hàng trăm đầu sách tương tác như nghe tiếng kêu các loại nhạc cụ trong sách âm thanh, đọc những câu chuyện cổ tích chiếu trên tường qua Cinema book, sách chiếu bóng với phần lời song ngữ, khám phá những thông tin hữu ích đằng sau các miếng lật trong sách lật mở, di chuyển với các đồ vật trong sách chuyển động,... Bên cạnh việc mua sách, bố mẹ và các bé còn có cơ hội bốc thăm lì xì những phần quà cực kỳ hấp dẫn.

Phố sách Xuân Kỷ Hợi 2019 sẽ kéo dài từ ngày 7/2 (mùng 3 Tết) đến hết ngày 14/2 (mùng 10 Tết).

3. Nặn Tò he - khám phá nghề thủ công truyền thống (Phố sách 19/12)

Du xuân đầu năm đến với phố sách Phố sách 19/12, bố mẹ và bé không chỉ mua sách lấy may đầu năm, mà còn được trải nghiệm hoạt động học nặn Tò he cùng nghệ nhân và tạo hình những nhân vật bước ra từ trang sách vô cùng thú vị trong Workshop Tò he: Sáng tạo đầu xuân - Nặn hình thế giới.

4 điểm vui chơi dịp Tết đậm chất văn hóa tại Hà Nội mà trẻ không bao giờ chán - 3

Tham gia Workshop các bé sẽ được nghe những tích truyện về tò he, biết được nguyên liệu cũng như quá trình tạo nên một con giống tò he là như thế nào… đặc biệt hơn nữa, các bé sẽ được nghệ nhân Đặng Văn Hậu - người có hơn 15 năm kinh nghiệm trong nghề nặn tò he truyền thống tận tay hướng dẫn bé nặn những bạn tò he ngộ nghĩnh đáng yêu.

4 điểm vui chơi dịp Tết đậm chất văn hóa tại Hà Nội mà trẻ không bao giờ chán - 4

Chương trình diễn ra vào 15h30, chiều chủ nhật ngày 10/02 (mùng 6 Tết) tại Sân khấu trung tâm của Phố sách 19/12, Hà Nội.

4. Tìm hiểu về văn hóa ẩm thực (Bảo tàng Dân tộc học)

Tại khuôn viên quen thuộc của Bảo tàng Dân tộc học, phụ huynh có thể đưa con trẻ đến đây để vui chơi bổ ích, tìm hiểu thêm về văn hóa dân tộc dịp đầu năm 2019. Sự kiện chào Xuân 2019 tại Bảo tàng dân tộc học với chủ đề Sắc thái văn hóa Bắc Giang sẽ mang đến những món ăn đặc sản của Bắc Giang và của người dân tộc sống trên vùng đất ấy.

4 điểm vui chơi dịp Tết đậm chất văn hóa tại Hà Nội mà trẻ không bao giờ chán - 5

Chương trình Vui Xuân Kỷ Hợi sẽ tổ chức vào ngày 09 - 10/2 (mùng 5 & 6 Tết) tại địa chỉ đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội.

Sách Âm Thanh: Bộ sách đánh thức thính giác, giúp trẻ tránh xa smartphone
Sách Âm Thanh được đánh giá là món quà đầu đời tuyệt vời của các bậc phụ huynh dành cho con trẻ nhằm đánh thức thính giác của con.
Tú Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch