Hàng chục cây hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở vườn hoa Lý Thái Tổ

Ngày 22/03/2018 13:01 PM (GMT+7)

Sáng nay (21.3), những cây hoa anh đào đầu tiên trong lễ hội hoa anh đào đã được chuyển tới và có dịp khoe sắc tại vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội).

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản 2018 diễn ra tại Vườn hoa Lý Thái Tổ là một trong những lễ hội hoa ở Hà Nội được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Tại lễ hội lần này, thành phố Hà Nội phối hợp cùng với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ trưng bày khoảng 30 cây và 10.000 cành hoa anh đào và một số loài hoa đặc trưng của Việt Nam và Hà Nội.

Clip: Những cây hoa anh đào Nhật Bản đang được "tập kết" về khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ.

Hàng chục cây hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở vườn hoa Lý Thái Tổ - 1

Những cây hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc trong nắng Hà Nội.

Hàng chục cây hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở vườn hoa Lý Thái Tổ - 2

Cận cảnh nụ hoa chúm chím.

Hàng chục cây hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở vườn hoa Lý Thái Tổ - 3

Hàng chục cây hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở vườn hoa Lý Thái Tổ - 4

Cành anh đào vươn mình trong nắng, khoe sắc giữa trời xanh.

Hàng chục cây hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở vườn hoa Lý Thái Tổ - 5

Thời gian hoa anh đào nở rộ kéo dài 3-4 ngày, sau đó hoa sẽ rụng hết và nhường chỗ cho lộc non. 

Hàng chục cây hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở vườn hoa Lý Thái Tổ - 6

Mỗi cây anh đào đều được bao bọc cẩn thận, được vận chuyển bằng máy bay từ Nhật Bản về Việt Nam.

Hàng chục cây hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở vườn hoa Lý Thái Tổ - 7

Và được bảo quản trong xe container lạnh, nhằm đảm bảo hoa luôn đạt được nhiệt độ dưới 25 độ C trước khi đưa ra cắm.

Hàng chục cây hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở vườn hoa Lý Thái Tổ - 8

Chuyên gia Nhật Bản đang hướng dẫn cách bảo quản những cây hoa anh đào được tươi suốt thời gian lễ hội.

Hàng chục cây hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở vườn hoa Lý Thái Tổ - 9

Các cán bộ nhân viên đang trang trí hoa trong khuôn viên tượng đài Lý Thái Tổ vào sáng 21.3.

Hàng chục cây hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở vườn hoa Lý Thái Tổ - 10

Hàng chục cây hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở vườn hoa Lý Thái Tổ - 11

Một vài người dân ghi lại khoảnh khắc những cây anh đào đầu tiên được dựng tại vườn hoa Lý Thái Tổ.

Hàng chục cây hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở vườn hoa Lý Thái Tổ - 12

Không chỉ được chiêm ngưỡng những cây hoa anh đào đến từ Nhật Bản, khách tham quan còn có dịp theo dõi các hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản với những khu gian hàng giới thiệu trà đào và các trò chơi truyền thống của Nhật Bản.

Hàng chục cây hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở vườn hoa Lý Thái Tổ - 13

Ở Nhật Bản, hoa anh đào thường nở vào mùa xuân, tùy từng nơi mà hoa có thể nở sớm hơn hay muộn hơn. Ở miền Nam Nhật ấm áp hơn, hoa có thể nở từ cuối tháng 1 trong khi vùng Bắc Nhật Bản, hoa có thể nở vào tháng 5. Do vậy người yêu thích hoa anh đào có thể ngắm hoa theo hành trình đi từ Nam lên Bắc trong nước Nhật hàng tháng trời.

Hàng chục cây hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở vườn hoa Lý Thái Tổ - 14

Hàng chục cây hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở vườn hoa Lý Thái Tổ - 15

Hoa anh đào Nhật Bản thường gắn liền với hình ảnh võ sĩ Samurai với ý nghĩa hoa anh đào không thể đẹp nếu đứng một mình, hoa chỉ thực sự đẹp khi nở rộ thành tảng mây hoa rực rỡ. Giống như con người và đất nước Nhật Bản – họ kiên cường, đoàn kết tạo nên một sức mạnh dân tộc.

Ảnh: Dân làng ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của rừng hoa ban ven đô Hà Nội
"Hoa gì mà đẹp vậy chú" là câu hỏi mà nhiều người dân sinh sống tại thôn Vĩnh Trung và Vĩnh Thịnh (xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội) nắc nỏm hỏi...
Theo Nguyễn Chương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Địa điểm du lịch