Chăm skincare mà da dẻ xấu hơn người lười dưỡng da, tất cả vì 5 sai lầm này

Thùy Dương - Ngày 30/08/2023 19:00 PM (GMT+7)

Nhiều chị em còn hay đùa rằng có người không bao giờ skincare, vẫn có một làn da không tì vết. Trong khi nhiều chị em mất ăn mất ngủ vì skincare lại có làn da không hề đẹp. Điều này không phải không có lý do.

Cũng như cây, làn da cần phải được nuôi dưỡng và chăm sóc kỹ càng thì mới có thể trở nên tươi đẹp, đầy sức sống. Theo nhiều quan điểm, từ tuổi dậy thì, phái đẹp đã nên bắt đầu quá trình skincare của mình. Bước sang những năm 20 - 30 tuổi, việc chăm sóc làn da của chị càng cần được chú ý vì đây là giai đoạn quan trọng để có một làn da khỏe đẹp. Hầu hết phái đẹp ở độ tuổi này dành phần lớn thời gian, công sức và cả tiền bạc để chăm chút làn da của mình.

Hầu hết phái đẹp ở độ tuổi 20 -30 dành phần lớn thời gian, công sức và cả tiền bạc để chăm chút làn da của mình.

Hầu hết phái đẹp ở độ tuổi 20 -30 dành phần lớn thời gian, công sức và cả tiền bạc để chăm chút làn da của mình. 

Tuy nhiên, có một nghịch lý rằng càng chăm da kỹ, chị em đôi khi lại có làn da không quá lý tưởng. Thậm chí, nhiều chị em còn hay đùa rằng trong khi có người không bao giờ skincare, lại có một làn da không tì vết trong khi nhiều chị em mất ăn mất ngủ vì skincare lại có làn da không hề đẹp. Điều này không phải không có lý do. Nguyên nhân có thể chị em đã mắc phải một trong những sai lầm dưới đây: 

1. Tẩy tế bào chết quá nhiều lần 

Quy trình skincare này giúp lấy đi phần tế bào da đã chết đi, giúp lỗ chân lông thông thoáng và có thể hấp thụ dưỡng chất hiệu quả, nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Tuy nhiên, khi lớp tế bào da chết mất đi, tế bào da mới cần thời gian để tái tạo và phục hồi, nếu bạn thường xuyên tẩy tế bào da chết có thể loại bỏ hàng rào cấp ẩm tự nhiên khiến da dễ bị tổn thương khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, dễ ăn nắng và tích tụ hắc sắc tố trên da.

Không tẩy tế bào chết khiến da sần sùi nhưng nếu tẩy tế bào chết quá thường xuyên sẽ khiến hàng rào bảo vệ da mất đi, khiến da dễ bị đen, nám, sạm và thậm chí là ngày càng khô ráp hơn.

Không tẩy tế bào chết khiến da sần sùi nhưng nếu tẩy tế bào chết quá thường xuyên sẽ khiến "hàng rào" bảo vệ da mất đi, khiến da dễ bị đen, nám, sạm và thậm chí là ngày càng khô ráp hơn.

Tẩy tế bào chết thường xuyên còn khiến da bị khô ráp, không phải cứ tẩy nhiều sẽ tốt. Tần suất hiệu quả nhất thì nên tẩy tế bào chết khoảng 1 - 2 lần/tuần.

2. Không thực hiện các bước skincare theo thứ tự

Nhiều chị em đầu tư không ít loại mỹ phẩm với nhiều công dụng khác nhau để làm đẹp. Tuy nhiên, không phải cứ apply hàng loạt mỹ phẩm lên da thì mỹ phẩm sẽ phát huy tác dụng. 

Mỗi sản phẩm đều có kết cấu và công dụng sử dụng ở những thời điểm khác nhau, nếu sử dụng sai cách có thể khiến cho da càng dễ tổn hại hơn. Thứ tự chính xác nên ưu tiên từ lỏng cho đến đặc, quy trình chăm sóc da cơ bản như sau:

Tẩy trang - Sữa rửa mặt - Tẩy tế bào chết (2 lần/tuần) - Mặt nạ (2 lần/tuần) - Toner - Essence - Serum - Kem dưỡng mặt - Mặt nạ ngủ (2 lần/tuần).

Chị em nên áp dụng skincare với chất lỏng trước rồi đến dạng kem sau.

Chị em nên áp dụng skincare với chất lỏng trước rồi đến dạng kem sau.

3. Sử dụng mỹ phẩm, kem dưỡng quá thường xuyên

Nhiều người nghĩ rằng càng sử dụng nhiều loại kem lên mặt thì sẽ đẩy nhanh tiến trình dưỡng da hơn. Tuy nhiên chỉ một lượng đúng và vừa phải thì đã có thể chăm sóc làn da được.

Chẳng hạn như kem chống nắng, không phải cứ thoa nhiều sẽ tạo thành lớp màng bảo vệ, sử dụng quá nhiều lượng kem trên da có thể gây bít tắc lỗ chân lông, dễ hình thành mụn ẩn, mụn trứng cá, lỗ chân lông to.

Bất cứ thứ gì cũng có giới hạn của chúng, nếu nhiều cũng không tốt.

Bất cứ thứ gì cũng có giới hạn của chúng, nếu nhiều cũng không tốt.

4. Không thường xuyên làm sạch dụng cụ trang điểm

Chị em phụ nữ hiện đại vẫn thường sở hữu cho mình một bộ dụng cụ trang điểm như cọ, mút, bông,… Nếu không làm sạch những vật dụng này thường xuyên thì chúng sẽ tích tụ vi khuẩn từ bụi bẩn, bã nhờn, tế bào chết và cặn dư của sản phẩm trang điểm. Da tiếp xúc trực tiếp với những thứ không sạch sẽ này cũng hoàn toàn không tốt, có thể gây dị ứng và tổn hại nghiêm trọng.

Ngoài việc chủ động giữ vệ sinh cho bộ dụng cụ trang điểm hàng ngày thì cứ 7-10 ngày, bạn nên tổng vệ sinh cho chúng bằng dầu tẩy trang hoặc xà phòng hay dầu gội đầu.

Ngoài việc chủ động giữ vệ sinh cho bộ dụng cụ trang điểm hàng ngày thì cứ 7-10 ngày, bạn nên tổng vệ sinh cho chúng bằng dầu tẩy trang hoặc xà phòng hay dầu gội đầu.

5. Không sử dụng kem chống nắng mỗi ngày

Dù "đổ tiền" cho không ít mỹ phẩm nhưng da vẫn không trắng lên hay ngày càng tối màu và thậm chí bị nám, sạm thì lý co có thể là vì chị em đã bỏ qua bước bôi kem chống nắng. Nhiều người thường có thói quen sử dụng kem khi đi biển, đi dã ngoại mà không để ý rằng ngay cả khi trời râm mát, hay bạn chỉ ngồi trong phòng thì ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử vẫn có thể tổn hại đến da của bạn. Tuy kem chống nắng không thể bảo vệ da 100%, về lâu dài da không được bảo vệ bởi kem chống nắng có thể bị sạm đen, không đều màu, dễ xuất hiện các nếp nhăn. 

Cho dù bạn có thực hiện hàng tá bước skincare nhưng lại bỏ qua kem chống nắng thì thật là sai lầm.

Cho dù bạn có thực hiện hàng tá bước skincare nhưng lại bỏ qua kem chống nắng thì thật là sai lầm. 

Khi lựa chọn thì nên lựa chọn kem chống nắng có cả PA và SPF từ 30 trở lên. Còn nếu đi biển hay đi bơi, chị em nên lựa chọn loại trên bao bì có chữ waterproof (không thấm nước)  để bảo vệ da.

Thông thường, không có kem chống nắng nào bảo vệ da quá 5 tiếng. Vì vậy, thoa kem lại từ 2-3 tiếng mỗi lần tùy theo kem chống nắng bạn sử dụng. Nếu thường xuyên phải makeup, bạn có thể sử dụng chống nắng dạng xịt hoặc phấn phủ, kem nền có chỉ số SPF 30 trở lên để bảo vệ da.

Á hậu 3 Hồng Hạnh đã giấu nhẹm hình xăm ở cánh tay khi đi thi Miss Grand Vietnam 2023
Chẳng mấy ai biết rằng Á hậu 3 Hồng Hạnh có hình xăm ở cánh tay vì những mánh khóe che giấu quá đỉnh.

Soi lớp trang điểm của sao

Theo Thùy Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm đẹp da mặt