Đỗ Thị Hà gia nhập hội rich-kid chăm sóc da, Huyền My đắt đỏ vẫn chưa bằng trùm cuối

Tóc Vàng - Ngày 20/08/2021 06:30 AM (GMT+7)

Biết là đồ skincare chất lượng chẳng bao giờ có giá rẻ nhưng để sở hữu 1 lọ dưỡng da mà phải bỏ cả nghìn đô thì không thể không trầm trồ.

Khoảng vài năm gần đây, cụm từ skincare (chăm sóc da) đã không còn là khái niệm xa lạ đối với nhiều người nữa. Và phạm trù làm đẹp này không chỉ gói gọn trong phạm vi của các chị em phụ nữ mà các cánh mày râu cũng không thể lơ là như trước. Một sự thật đã được chứng minh rằng khi chúng ta còn ở độ tuổi đôi mươi, ai nấy đều đổ tiền cho các món mỹ phẩm trang điểm. Tuy nhiên, càng về sau cánh má hồng lại có xu hướng dồn sự đầu tư nhiều hơn cho mỹ phẩm chăm sóc da.

Âu cũng được lí giải là bởi, độ tuổi càng lớn, làn da mặt không còn đủ sự sung sức để đeo nặng trĩu lớp trang điểm mà chỉ thoa mỗi toner và kem dưỡng không. Với những mỹ nhân nổi tiếng, có lẽ chẳng cần phải đợi đến 25 hay 30 tuổi mới chăm mà họ đã phải đầu tư từ rất sớm.

Đỗ Thị Hà

Mới đây, Đỗ Thị Hà là cái tên mới gia nhập hội skincare chuẩn hiệu rich-kid khi thử thách sử dụng bộ sản phẩm có giá sương sương chỉ vài triệu đồng.

Cô nàng vừa show trên story trang cá nhân về 2 lọ mỹ phẩm chăm sóc da. Dù đã khéo léo che mặt tên thương hiệu đi nhưng đối với các con nghiện skincare thì nhìn vào đều có thể biết được bộ sản phẩm này của ai và có giá trị cao cỡ nào.

Cô nàng vừa show trên story trang cá nhân về 2 lọ mỹ phẩm chăm sóc da. Dù đã khéo léo che mặt tên thương hiệu đi nhưng đối với các "con nghiện" skincare thì nhìn vào đều có thể biết được bộ sản phẩm này của ai và có giá trị cao cỡ nào.

Bông hậu dù vừa chỉ đón sinh nhật tuổi 20 được chưa đầy 1 tháng nhưng đã sớm ý thức được việc skincare chống lão hoá. 2 sản phẩm cô mới tậu về kệ là retinol và BHA/AHA. 

Retinol là một dẫn xuất của vitamin A. Chúng hoạt động bằng cách trung hòa các gốc tự do trong da, những gốc có thể gây tổn thương đến tế bào collagen. Collagen là một dạng protein đặc biệt, chiếm tới 25% tổng lượng protein trong cơ thể người, có nhiệm vụ giữ gìn các mô liên kết. Vì thế collagen rất cần thiết cho một làn da khỏe mạnh, trẻ trung.

Bên cạnh đó, BHA hay AHA là hai hoạt chất được nhắc đến rất nhiều khi đề cập đến phương pháp loại tẩy tế bào chết hóa học. Nguyên lý hoạt động của chúng là khi thoa lên da khiến cấu trúc bề mặt trên cùng của lớp sừng bị phá vỡ, giúp loại bỏ các tế bào chết bị tổn thương, thúc đẩy sản sinh tế bào mới. Tuy nhiên, chúng đều là các hoạt chất mạnh nên cần sự tư vấn từ người có chuyên môn.

Đỗ Thị Hà vốn dĩ đã sở hữu 1 làn da mộc láng mịn và hồng hào. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cô không cần sử dụng các sản phẩm chống lão hoá. Người đẹp cũng nơm nớp lo sợ mong là không banh cái mặt.

Đỗ Thị Hà vốn dĩ đã sở hữu 1 làn da mộc láng mịn và hồng hào. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cô không cần sử dụng các sản phẩm chống lão hoá. Người đẹp cũng nơm nớp lo sợ "mong là không banh cái mặt".

Huyền My

Nàng á hậu vốn nổi tiếng là người có thói quen chăm dưỡng da siêu tỉ mẩn. Cô từng nhiều lần gây sốt khi tận dụng cả thời gian di chuyển trên máy bay để đắp mặt nạ dưỡng da và thường xuyên mở hội tư vấn dưỡng da trên story.

Trong quá khứ đã từng có lần Huyền My chơi trội với AHA nồng độ 8% đã gây ra tình trạng kích ứng là đau rát, ngứa ngáy và phồng rộp mặt. Thực tế nồng độ này vẫn được các chuyên gia khuyến cáo là an toàn và dùng được với mẹ cho con bú nhưng lại thuộc mức quá mạnh đối với làn da của cô.

Trong quá khứ đã từng có lần Huyền My "chơi trội" với AHA nồng độ 8% đã gây ra tình trạng kích ứng là đau rát, ngứa ngáy và phồng rộp mặt. Thực tế nồng độ này vẫn được các chuyên gia khuyến cáo là an toàn và dùng được với mẹ cho con bú nhưng lại thuộc mức quá mạnh đối với làn da của cô.

Về sau khi đã hiểu da mình hơn và biết cách sử dụng các sản phẩm có chứa acid nên làn da của á hậu giờ để mộc trông cũng không khác lúc make up là bao.

Về sau khi đã hiểu da mình hơn và biết cách sử dụng các sản phẩm có chứa acid nên làn da của á hậu giờ để mộc trông cũng không khác lúc make up là bao.

Để có được làn da thương hiệu như hiện tại, Huyền My cũng đã phải chi bộn tiền cho skincare. Nhìn kệ đồ chăm da cô mới khoe trên story ai nấy đều phải trầm trồ. Nhìn lướt qua chưa cần zoom kĩ, người ta cũng đã phát hiện ra nhiều gương mặt có giá trị cả vài triệu đồng/sản phẩm.

Để có được làn da thương hiệu như hiện tại, Huyền My cũng đã phải chi bộn tiền cho skincare. Nhìn kệ đồ chăm da cô mới khoe trên story ai nấy đều phải trầm trồ. Nhìn lướt qua chưa cần zoom kĩ, người ta cũng đã phát hiện ra nhiều gương mặt có giá trị cả vài triệu đồng/sản phẩm.

Gia Kỳ

Rich-kid 2k3 đã không còn là cái tên lạ với cộng đồng mạng những ngày gần đây. Anh chàng không ngần ngại bán đấu giá túi xách Dior độc nhất vô nhị và cả xế hộp Maybach cho quỹ vaccine phòng chống dịch.

Rich-kid Sài Thành thường đăng tải hình ảnh chụp selfie gần gũi với làn da mộc trơn láng.

Rich-kid Sài Thành thường đăng tải hình ảnh chụp selfie gần gũi với làn da mộc trơn láng.

Chính vì da đẹp, lại là người có kiến thức trong lĩnh vực làm đẹp nên Gia Kỳ thường được người hâm mộ đặt câu hỏi về chăm sóc da. Đúng thật để có được làn da như ảnh, rich-kid đã đầu tư không thiếu 1 sản phẩm chăm sóc nào. Từ tẩy trang, trị mụn, chống nắng, body lotion,... sương sương hơn chục lọ.

Đáng chú ý hơn nữa khi anh chàng đưa gợi ý cho fan đều là những loại siêu đắt đỏ. Mới đầu nhìn thoáng qua đã thấy cái tên của nhà mốt Chanel.

Đáng chú ý hơn nữa khi anh chàng đưa gợi ý cho fan đều là những loại siêu đắt đỏ. Mới đầu nhìn thoáng qua đã thấy cái tên của nhà mốt Chanel.

Và sau đó là La Prairie. Cho những ai chưa biết thì thương hiệu Thuỵ Sĩ này là một trong 6 hãng mỹ phẩm sang chảnh và được khao khát nhất thế giới. Lí do bởi thương hiệu đã dùng những thành phần tạo ra sản phẩm như ngọc trai, trứng cá muối hay thậm chí là vàng tinh khiết.

Và sau đó là La Prairie. Cho những ai chưa biết thì thương hiệu Thuỵ Sĩ này là một trong 6 hãng mỹ phẩm sang chảnh và được khao khát nhất thế giới. Lí do bởi thương hiệu đã dùng những thành phần tạo ra sản phẩm như ngọc trai, trứng cá muối hay thậm chí là vàng tinh khiết.

Gia Kỳ còn giải thích rằng 1 bộ của nó có giá hơn 10.000 USD, anh chàng đầu tư gần hết tiền tiết kiệm vào các sản phẩm bôi lên mặt. Vì da mặt có độ nhạy cảm nên các sản phẩm phải được chọn lọc kĩ càng. Biết là vậy nhưng với giá tiền đó, chắc chỉ có hội rich-kid như anh chàng mới có khả năng chi trả mà thôi!

Gia Kỳ còn giải thích rằng 1 bộ của nó có giá hơn 10.000 USD, anh chàng đầu tư gần hết tiền tiết kiệm vào các sản phẩm bôi lên mặt. Vì da mặt có độ nhạy cảm nên các sản phẩm phải được chọn lọc kĩ càng. Biết là vậy nhưng với giá tiền đó, chắc chỉ có hội rich-kid như anh chàng mới có khả năng chi trả mà thôi!

Rẻ-Đẹp-Dễ: Cách làm bột đậu đỏ tắm trắng chắc chắn da lên vài tông
Thất tịch xong còn dư đậu đỏ đừng nấu chè nữa, chị em đem xay ra làm bột để tắm trắng rẻ nhưng "có võ". Giãn cách không ra ngoài nắng, da trắng xịn chẳng kém đi tắm trắng tại thẩm mỹ viện.

Rẻ-đẹp-dễ

Tóc Vàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chống lão hóa da