Thoa kem chống nắng bị cay mắt, có phải vì dùng "hàng dởm"?

Tóc Vàng - Ngày 12/12/2023 06:30 AM (GMT+7)

Một số người bị tình trạng thoa kem chống nắng và hoạt động thể chất bị trôi kem, gây nên tình trạng rát, cay mắt. Nguyên nhân và cách xử trí ra sao?

Kem chống nắng là món đồ "bất ly thân" trong chu trình skincare hằng ngày của chị em phụ nữ. Món đồ này không chỉ đem đến công dụng chống nắng đơn thuần mà còn là "bảo bối" giúp chống lão hóa trong đường đua níu giữ thanh xuân của làn da. Dẫu vậy, vẫn có nhiều vấn đề xảy ra khi dùng kem chống nắng mà một số người chưa rõ.

Bên cạnh câu hỏi liều lượng khi thoa, thời gian nhắc lại kem chống nắng thì còn 1 vấn đề nữa đó chính là thoa kem bị cay mắt khi chảy mồ hôi.

Tình trạng bị cay mắt này thường xảy ra khi nào?

Tình trạng bị cay mắt này thường xảy ra khi nào?

"Thủ phạm" làm cho mắt bị cay khi bôi kem chống nắng

Vốn dĩ kem chống nắng khiến da bị cay mắt là do vùng da này rất nhạy cảm. Khi bạn thoa kem chống nắng sát mí mắt thì vô tình làm dây sản phẩm vào mắt dẫn đến bị cay và nhức mắt. Tình trạng này sẽ xảy ra nhiều và thường xuyên hơn nếu bạn thoa kem "lố" hoặc vận động dưới thời tiết nóng bức, mồ hôi là chất dẫn làm dây kem vào mắt.

Nguyên nhân khác có thể đến từ bảng thành phần của sản phẩm có chứa thành phần cồn. Khi di chuyển hay hoạt động ra mồ hôi, cồn bay hơi làm cho tuyến lệ bị tác động nên mắt mới bị đỏ, cay và chảy nước mắt. Lúc này mắt của bạn có thể sẽ khó quan sát hơn nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Mắt là vùng da mỏng, dễ bị thâm quầng và bắt nắng, do đó, bạn không thể bỏ qua việc thoa kem chống nắng tại diện tích da này.

Mắt là vùng da mỏng, dễ bị thâm quầng và bắt nắng, do đó, bạn không thể bỏ qua việc thoa kem chống nắng tại diện tích da này.

Cách xử trí khi thoa kem chống nắng bị cay mắt

- Hạn chế thoa kem vùng da mắt

Vùng da quanh mắt vô cùng mỏng manh cho nên việc bảo vệ xung quanh vùng da này cũng khó khăn hơn. Khi bắt đầu thoa, bạn nên để da mặt thật khô ráo, sau đó đợi kem chống nắng được hấp thụ và khô rồi mới ra ngoài. Lưu ý chỉ thoa xung quanh vùng mắt và tránh để sản phẩm sát mí mắt. Kem chống nắng không gây nguy hiểm cho mắt nhưng nó khiến da bạn vô cùng khó chịu nếu như gặp phải tình trạng cay xè mỗi ngày.

Nếu không may kem dính vào mắt, bạn nên rửa sạch mắt bằng nước càng sớm càng tốt.

Nếu không may kem dính vào mắt, bạn nên rửa sạch mắt bằng nước càng sớm càng tốt.

- Ưu tiên sản phẩm có water-resistant hoặc dùng Powder phấn phủ makeup dặm set vùng chống nắng

Việc tìm chọn kem chống nắng có chỉ số SPF cao không thôi là chưa đủ. Sản phẩm cần phải có yếu tố kháng nước (water-resistant) để chống chọi với việc đổ mồ hôi nhiều trong mùa hè hay những buổi vui chơi ở hồ bơi. Một số chị em thông thái đã sắm sửa cho mình 2-3 dòng kem chống nắng khác nhau để thay đổi và áp dụng cho những bối cảnh khác nhau đó.

Nếu bạn phải liên tục hoạt động dưới trời nắng, hãy cân nhắc sản phẩm kem chống nắng đủ mạnh để bảo vệ da tối ưu và không khiến da bí bách. Khi thoa sản phẩm chống nắng xong, bạn có thể kết hợp dậm nhẹ một lớp cushion mỏng nhẹ để set lại vùng kem chống nắng. Vậy là bạn đã có được một lớp nền mỏng nhẹ, giúp da lên tone hoàn hảo mà vẫn có khả năng bảo vệ da vô cùng cao.

Tuy nhiên, việc dùng quá dày kem che khuyết điểm hay kem trang điểm đôi khi sẽ khiến vùng da quanh mắt của bạn bị khô, do đó, bạn cần chú ý thêm bước dưới đây.

Tuy nhiên, việc dùng quá dày kem che khuyết điểm hay kem trang điểm đôi khi sẽ khiến vùng da quanh mắt của bạn bị khô, do đó, bạn cần chú ý thêm bước dưới đây.

- Chăm sóc da vùng mắt thường xuyên

Việc chăm sóc và bảo vệ làn da vùng mắt trước tác động của môi trường bên ngoài là điều mà chúng ta cần đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, massage nhẹ nhàng cho mắt là giải pháp kích thích tuần hoàn máu cực kỳ hiệu quả. Việc massage giúp vùng da này tăng tuần hoàn và lưu thông máu, cải thiện vi tuần hoàn mô mắt, tăng khả năng điều tiết cơ mi, kích thích các tế bào mắt, các mô và mạng lưới truyền oxy. Từ đó, cải thiện thị lực và làm cho vùng da này luôn tràn trề sức sống.

Bạn có massage mắt trong chu trình skincare hằng ngày của mình không?

Bạn có massage mắt trong chu trình skincare hằng ngày của mình không?

Bạn cũng có thể để ý lựa chọn dòng sản phẩm lành tính, không chứa cồn và hương liệu, được chuyên gia da liễu và các bác sĩ tin dùng. Tóm lại, thoa kem chống nắng bị cay mắt là vấn đề mà nhiều người thường xuyên mắc phải. Nếu không khắc phục được, bạn có thể chọn bỏ sản phẩm đang dùng mà lựa chọn cái mới êm ái hơn. 

Người đẹp 16 tuổi đăng quang Miss Grand Myanmar 2024: Mặt búp bê, body bẻ gãy sừng trâu
Tân Hoa Hậu 16 tuổi của Miss Grand Myanmar 2024 - Thae Su Nyein đến từ Taungoo, cô nàng sẽ kế nhiệm Ni Ni Lin Eain, trở thành đại diện chủ nhà tại...

Miss Grand International

Theo Tóc Vàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kem chống nắng