Vấn đề “sinh thường tốt” hay “sinh mổ tốt” luôn là chủ đề được các mẹ bầu bàn luận sôi nổi. Đặc biệt, trong mắt nhiều người lớn tuổi, sinh thường được xem là phương pháp sinh nở tự nhiên và lành mạnh nhất, mang lại lợi ích cho cả mẹ và bé.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội và y học hiện đại, ngày càng nhiều phụ nữ trẻ chọn sinh mổ. Trong giới giải trí, không ít minh tinh lựa chọn sinh mổ, thậm chí có những người trải qua nhiều lần sinh mổ trong đời.
Ví dụ, Tiểu S (Từ Hy Đệ) đã sinh mổ 3 lần, còn vợ của Trần Hạo Dân là Tưởng Lệ Sa - thậm chí trải qua 4 lần sinh mổ chỉ trong vòng 5 năm. Ngoài ra, các nữ diễn viên như Lâm Tâm Như, Dương Mịch, Lý Tiểu Lộ cũng đều chọn sinh mổ.
Vợ của Trần Hạo Dân là Tưởng Lệ Sa sinh mổ 4 lần.
Có thể nói, sinh mổ đã trở thành một xu hướng phổ biến trong giới nghệ sĩ. Vậy điều gì khiến họ ưu tiên phương pháp này?
Vì sao nữ minh tinh thường chọn phương pháp sinh mổ
- Phụ nữ mang thai ở độ tuổi cao, sinh thường tiềm ẩn nhiều rủi ro
Phần lớn nữ minh tinh thường kết hôn và sinh con muộn. Đặc biệt, khi bước qua tuổi 35, tỷ lệ trở thành sản phụ lớn tuổi tăng cao.
Đối với nhóm này, sinh thường có thể gặp nhiều nguy cơ hơn, do khả năng giãn nở của đường sinh không còn tốt như khi còn trẻ.
Lâm Tâm Như chọn sinh mổ khi sinh con ở tuổi cao.
Vì vậy, để giảm thiểu rủi ro và tránh những biến chứng trong quá trình sinh nở, nhiều sao nữ đã chọn sinh mổ. Dù đây vẫn là một ca phẫu thuật, nhưng nó có thể được lên kế hoạch trước, hạn chế nguy cơ khó sinh hay biến chứng nguy hiểm.
- Nỗi sợ cơn đau dữ dội và quá trình sinh thường kéo dài
Sinh thường yêu cầu sản phụ chịu đựng những cơn đau kéo dài trong suốt quá trình chuyển dạ. Nhiều mẹ bầu trải qua quá trình này thường miêu tả nó là "đau đớn đến tận cùng".
Có những người sinh dễ dàng, nhưng phần lớn lại phải chịu đau trong thời gian dài, thậm chí gặp phải nguy cơ khó sinh.
Là người của công chúng, các minh tinh luôn đặt sức khỏe và hình ảnh cá nhân lên hàng đầu. Việc chịu đựng cơn đau kéo dài có thể ảnh hưởng đến thể trạng và diện mạo của họ. Chính vì vậy, nhiều sao nữ lựa chọn sinh mổ để giảm bớt áp lực và gánh nặng lên cơ thể.
Nhiều người cho rằng sinh mổ sẽ bớt đau đớn hơn sinh thường.
- Giảm thiểu nguy cơ biến chứng sau sinh, duy trì vóc dáng
Mặc dù sinh thường là phương pháp tự nhiên, nhưng nó có thể kéo theo một số biến chứng như són tiểu do sàn chậu bị tổn thương nếu phục hồi không tốt.
Đối với những người nổi tiếng, điều này có thể gây ảnh hưởng lớn, đặc biệt khi họ thường xuyên xuất hiện trước công chúng.
Ngoài ra, xương chậu cũng có thể thay đổi sau khi sinh thường. Dù có thể phục hồi nhờ luyện tập, nhưng rất khó để lấy lại vóc dáng như trước khi sinh.
Nhiều nữ nghệ sĩ không muốn trải qua những thay đổi này, đặc biệt là sự nới rộng của vòng hông, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của họ trước ống kính. Để tránh những hậu quả trên, sinh mổ trở thành lựa chọn tối ưu.
Phục hồi vóc dáng sau sinh là ưu tiên hàng đầu của nhiều người nổi tiếng.
- Có điều kiện kinh tế để hồi phục sau sinh mổ
Sinh mổ có thể để lại sẹo, nhưng với những ngôi sao có tiềm lực tài chính mạnh, đây không phải là vấn đề lớn. Thông thường, vết sẹo sau sinh mổ nằm ở vùng bụng dưới và có thể dễ dàng che giấu bằng trang phục.
Ngoài ra, các minh tinh thường có điều kiện tiếp cận những phương pháp thẩm mỹ tiên tiến để giảm thiểu sẹo và đẩy nhanh quá trình hồi phục. Nhờ vào thu nhập cao, họ có thể lựa chọn những dịch vụ y tế tốt nhất và tận dụng các thiết bị phục hồi hiện đại sau sinh mổ.
- Chọn ngày giờ sinh theo giờ hoàng đạo
Bên cạnh những lý do về sức khỏe và thể chất, nhiều gia đình nghệ sĩ còn coi trọng yếu tố phong thủy khi sinh con, điều này khiến nhiều người bất ngờ.
Sinh mổ cho phép họ chọn ngày, giờ sinh chính xác, tránh những tình huống bất ngờ của sinh thường. Đồng thời, họ cũng có thể chọn thời điểm được xem là “cát tường” theo quan niệm truyền thống.
Vì vậy, với một số gia đình, sinh mổ không chỉ giúp kiểm soát quá trình sinh nở mà còn đáp ứng mong muốn chọn "giờ đẹp" để con cái có vận mệnh thuận lợi.
2. Sinh mổ không hẳn tốt hơn sinh thường
Mặc dù sinh mổ mang lại nhiều tiện lợi trong một số trường hợp, nhưng điều đó không có nghĩa là nó tốt hơn sinh thường trong mọi hoàn cảnh.
- Sinh thường giúp mẹ hồi phục nhanh hơn
Mặc dù sinh thường đau đớn hơn, nhưng về lâu dài, nó giúp mẹ hồi phục nhanh hơn so với sinh mổ.
Những mẹ sinh thường thường có thể đứng dậy đi lại và chăm con chỉ sau vài ngày. Trong khi đó, phụ nữ sinh mổ cần nhiều thời gian hơn để hồi phục, tránh vận động mạnh và đặc biệt phải chăm sóc vết mổ cẩn thận để ngăn ngừa nhiễm trùng hoặc biến chứng.
- Sinh thường có lợi cho em bé
Sinh thường không chỉ có lợi cho mẹ mà còn tốt cho em bé. Khi đi qua đường sinh, bé được kích thích phổi và tiếp xúc với hệ vi khuẩn tự nhiên từ mẹ, giúp tăng cường hệ miễn dịch.
Ngược lại, sinh mổ có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề hô hấp ở trẻ sơ sinh do bé không trải qua quá trình ép phổi tự nhiên như khi sinh thường.
- Tốt cho sự phục hồi thể chất của mẹ
Sinh thường là cách sinh nở gần với tự nhiên nhất, giúp cơ thể mẹ trải qua những thay đổi cần thiết để phục hồi nhanh chóng. Dù đau đớn trong quá trình sinh, nhưng nếu không có biến chứng, mẹ có thể lấy lại sức khỏe sớm hơn so với sinh mổ.
Dù là sinh thường hay sinh mổ, điều quan trọng nhất vẫn là đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Quyết định sinh theo phương pháp nào cần dựa trên tình trạng sức khỏe của mẹ, sự phát triển của thai nhi và ý kiến chuyên môn từ bác sĩ.
Quan trọng nhất là mẹ bầu cần trang bị đầy đủ kiến thức và chuẩn bị chu đáo để đảm bảo quá trình vượt cạn diễn ra thuận lợi và an toàn.