Thực sự yêu bản thân là khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn

Bảo Anh. - Ngày 19/03/2024 12:00 PM (GMT+7)

Cuộc sống của bạn là sao, đó là kết quả từ sự nỗ lực của chính bạn. Bạn có thể là hoa nhài, hoa cúc hay hoa hướng dương, miễn là bạn muốn.

Oscar Wilde từng nói: "Yêu bản thân là sự khởi đầu của một mối tình lãng mạn trọn đời."

Chúng ta thường nói về việc “yêu bản thân mình”, nhưng chúng ta liệu có biết thế nào là thực sự yêu bản thân? Một số người cho rằng yêu bản thân có nghĩa là cho phép mình ăn đồ ngon, mặc quần áo đẹp, sẵn sàng tiêu tiền cho bản thân và không để mình phải chịu tủi nhục dù là một chút. Tất cả những điều này không sai, nhưng đây chỉ là việc yêu bản thân theo nghĩa hẹp.

Khi một người đến thế giới này, người đó luôn phải trải qua những khó khăn nhất định, học tập chăm chỉ và dũng cảm nhận trách nhiệm mới có thể trở thành một người chính trực và ngay thẳng. Thực sự yêu thương bản thân chính là khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn.

Sinh ra làm người không chỉ là sống một cuộc sống trải hoa hồng mà còn là trang bị cho mình khả năng học hỏi suốt đời, có khả năng tự nuôi sống bản thân, từ đó từ từ hoàn thiện, làm mới mình và hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

Thực sự yêu bản thân là khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn - 1

Yêu bản thân không phải một hành động hay phương pháp cụ thể mà là thái độ của bạn đối với chính mình. Sử dụng các sản phẩm chăm sóc da đắt tiền hay đeo một chiếc túi giá trị cao có thể khiến mọi người phải ngoái nhìn bạn nhưng nếu bạn thốt ra những lời đàm tiếu, tin đồn hoặc liên tục khoe khoang sự giàu có của mình sẽ nó sẽ nhanh chóng khiến mọi người thấy giá trị của bạn giảm đi. 

Thiếu suy nghĩ và ngôn từ bất cẩn sẽ khiến một người bị đánh giá thấp đi. Yêu bản thân thực sự không phải là mặc đồ hiệu nổi tiếng, xách túi đắt tiền hay mua 100 thỏi son mà là có suy nghĩ độc lập, những hiểu biết độc đáo và không mù quáng chạy theo xu hướng hay những gì người khác nói. 

Để yêu bản thân, bạn phải chăm chỉ học tập, không ngừng trau dồi tầm nhìn và kiến ​​thức, quản lý bản thân thật tốt và khiến lời nói của mình trở nên có ý nghĩa hơn. Trong xã hội phát triển nhanh chóng, bạn sẽ thấy xung quanh có những người quên làm giàu thực sự cho bản thân mà chỉ theo đuổi thú vui vật chất. Những người như vậy dù khi có được sự giàu có, địa vị trong tay thì lòng vẫn cảm thấy bất an, lo lắng.

Ý nghĩa của sự trưởng thành là không ngừng trau dồi trí tuệ và kinh nghiệm, làm phong phú thêm trải nghiệm cuộc sống, không ngừng nhận thức và suy ngẫm về bản thân, ngày càng hoàn thiện mình. 

Thực sự yêu bản thân là khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn - 2

Nếu yêu bản thân mình thì phải chăm chỉ học tập và nâng cao năng lực cá nhân. Cho dù đó là việc đọc và học, nâng cao trình độ chuyên môn hay trau dồi một kỹ năng trong thời gian dài, bạn phải để mình tỏa sáng trong cuộc đời hữu hạn. Bạn không cần phải nổi bật, nhưng bạn phải làm cho mình có giá trị hơn.

Con người không thể sống trong trạng thái mơ hồ. Dù kết quả ra sao, dù hoàn cảnh cuộc sống có thế nào thì cũng nên cố gắng hết sức để cuộc sống của mình trở nên tuyệt vời nhất có thể.

Khi bạn yếu đuối, bạn không có khả năng sống tốt. Hãy kiếm tiền và sống tốt. Chỉ khi thế giới vật chất và tinh thần dồi dào thì bạn mới có khả năng yêu bản thân mình; nếu không thì việc yêu bản thân chỉ có thể trở thành lời nói suông.

Yêu bản thân có nghĩa là khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn và chú ý đến sự trưởng thành, tiến bộ của chính mình. Con người không thể đạt được thành công chỉ sau một đêm. Thay vì ngưỡng mộ người khác, tốt hơn hết bạn nên bình tĩnh và hoàn thiện mình, nuôi dưỡng lý tưởng của bản thân và trang bị cho mình sự chăm chỉ. Khi đó bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống.

Thực sự yêu bản thân là khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn - 3

Để yêu chính mình, hãy biến bản thân thành một người mạnh mẽ. Kẻ mạnh nghiêm khắc với chính mình, trong khi kẻ yếu sẽ thỏa hiệp với bản thân. Củng cố mình là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề.

Khi bạn có năng lực tầm thường, quá yếu đuối, chắc chắn bạn sẽ bị bắt nạt. Nếu bạn không đủ tự lập và thiếu sức hấp dẫn, dù bạn có hạ thấp mình thì người bạn thích cũng sẽ không nhìn bạn lần thứ hai.

Bản chất con người là ngưỡng mộ kẻ mạnh. Khi mình chưa đủ mạnh mẽ thì hãy trau dồi bản thân. Khi bạn mạnh mẽ, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn và cả thế giới sẽ vui vẻ hơn với bạn. Chỉ cần đó là điều bạn cho là đúng, hãy tiếp tục thực hiện. Thực sự tập trung vào mục tiêu, xem xét thường xuyên để thực hiện những điều chỉnh nếu cần, tiêu diệt nỗi sợ hãi trong lòng, không phàn nàn và không mang tâm lý nạn nhân. 

Sinh ra làm người, ai cũng sẽ có những chướng ngại vật, ngọn núi mà mình phải tự vượt qua. Khi đối mặt với cuộc sống, chúng ta không chỉ cần tăng cường khả năng của bản thân mà còn phải củng cố cơ cấu của chính mình, củng cố trái tim của, từ từ đột phá sự vây hãm của cuộc sống. Bằng cách này, chúng ta có thể sống sót tốt khi gặp khó khăn.

Để yêu bản thân, bạn phải tỉnh táo, độc lập và để mình là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tầm thường của mình. Dù bạn sống thế nào, đó cũng là kết quả sự nỗ lực của chính bạn. Hãy tự do không buông thả, tự chấp nhận và tự cứu mình. Bạn có thể là hoa nhài, hoa cúc hay hoa hướng dương, miễn là bạn muốn.

Chỉ cần bạn duy trì tình yêu bên trong, yêu bản thân và yêu cuộc sống này, bạn sẽ khám phá được vẻ đẹp của cuộc sống và mở ra những điều tốt đẹp bất ngờ. Hãy là người bảo vệ chính mình, tự mình tỏa sáng. Chỉ bằng cách làm cho mình mạnh mẽ hơn, bạn mới có thể thực sự yêu bản thân. Khi có ánh sáng trong mắt và tình yêu trong tim, cuộc đời ắt sẽ rực rỡ!

Tương lai một người sẽ ra sao, tuổi 40 nhìn 4 điểm này là rõ
Trước 40 tuổi hãy mở đường cho quãng đời còn lại của mình. Mỗi giọt mồ hôi bạn đổ đều góp phần mở ra tương lai cho ngày sau.

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống