Hà Nội: Phụ huynh mất ngủ vì lứa “rồng vàng” cạnh tranh vào lớp 10

Ngày 06/05/2015 11:17 AM (GMT+7)

Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016, Hà Nội đột biến tăng số lượng học sinh, khiến gần 30.000 em sẽ phải học trường dân lập, hệ giáo dục thường xuyên, thậm chí là học hệ bổ túc... Không ít phụ huynh rầu lòng, nếm “trái đắng” khi chọn năm “rồng vàng” (năm Canh Thìn) để sinh con.

Đột biến “rồng vàng”

Suốt mấy tháng qua, rất nhiều phụ huynh ở Hà Nội lo mất ăn, mất ngủ trước thông tin kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016 của Hà Nội dự kiến sẽ có 85.000 thí sinh tham gia. Trong đó, số lượng tuyển vào hệ THPT là 72.110 học sinh, nhưng chỉ có 56.840 học sinh được vào trường THPT công lập. Còn lại, gần 30.000 học sinh sẽ phải học trường dân lập, trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX), trường trung cấp chuyên nghiệp...

Hà Nội: Phụ huynh mất ngủ vì lứa “rồng vàng” cạnh tranh vào lớp 10 - 1

Tỷ lệ học sinh thi vào lớp 10 năm học 2015-2016 tăng đột biến một phần nguyên nhân do phụ huynh lựa chọn “năm đẹp” để sinh con (ảnh minh họa). Ảnh: Q.Anh

Lý giải nguyên nhân số học sinh tham gia tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tăng đột biến, lãnh đạo một số trường THPT tại Hà Nội cho biết, so với mọi năm, chỉ tiêu vào lớp 10 THPT ở Hà Nội năm nay không tăng nhiều, nhưng số lượng học sinh lại tăng tới hơn 10.000 học sinh. Đây là lứa học sinh sinh năm Canh Thìn (năm 2000) - năm được đánh giá là đẹp nên được nhiều gia đình lựa chọn để sinh con, với mong muốn con gặp nhiều may mắn, học hành thành đạt như rồng vàng.

Lo lắng cho kỳ thi sắp tới của con, chị Nguyễn Thị Hà (phường Nam Đồng, quận Đống Đa) có con đang học lớp 9 chia sẻ: “Chưa thấy năm nào căng thẳng vào lớp 10 như năm nay, cách đây mấy năm cậu cả thi vào lớp 10 để vào trường THPT công lập không quá khó. Nhưng năm nay đến lượt cậu út nhà tôi thi vào lớp 10, tăng hơn 10.000 cháu trong khi chỉ tiêu không tăng mấy. Giờ tôi chỉ mong con đỗ trường công lập, chứ không dám mơ vào các trường chuyên, trường top trên”.

Chứng kiến lứa tuổi rồng vàng sắp phải “oằn mình” giành xuất học vào lớp 10, anh Phạm Quang Hoàn (khu tập thể Thành Công, quận Đống Đa) lo lắng: “Những tưởng con sinh năm rồng, được đánh giá là đẹp và sẽ thuận lợi trong con đường học tập, nào ngờ thấy con sắp gặp khó trong chuyện thi cử. Trước đây, vào tiểu học, THCS đều không phải thi, giờ lên lớp 10 phải thi mới có được chỗ học tốt. Giờ tôi chỉ biết thúc con ôn tập, học thêm để đủ điểm vào trường công lập”.

Công khai điểm học tránh gian lận

Trong năm học 2014 - 2015, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã tiến hành xử lý nhiều trường THPT tuyển vượt chỉ tiêu từ 5-10%. Tuy nhiên, năm nay do số lượng học sinh tốt nghiệp THCS tăng đột biến khiến Hà Nội đã “nới” chỉ tiêu cho các trường. Cụ thể, căn cứ vào tình hình thực tế mà Sở cho phép một số trường được tăng 5-10% chỉ tiêu so với năm học trước. Điều này đảm bảo có thêm nhiều suất học tại trường công lập, nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu của học sinh.

Việc Hà Nội tăng gần 10.000 học sinh trong năm học này khiến tính chất cạnh tranh của kỳ thi vào lớp 10 THPT được dự báo sẽ rất “khốc liệt”. Để đảm bảo công bằng, khách quan cho kỳ thi, Sở sẽ siết chặt ngay từ khâu kiểm tra hồ sơ, điểm bậc THCS để tránh phát sinh tiêu cực.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục trung học (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, các trường phải hoàn thành điểm của học sinh lớp 9 vào ngày 10/5, theo đúng quy trình: công khai toàn bộ điểm của 4 năm THCS để phụ huynh, học sinh giám sát chéo lẫn nhau, tránh việc thiếu điểm, chữa điểm vào sổ điểm, học bạ.

Sau ngày 15/5, các trường phải niêm phong sổ điểm chính của học sinh lớp 9. Bên cạnh đó, dự kiến từ ngày 20 - 25/5, Sở sẽ tổ chức 4 đoàn kiểm tra điểm bậc THCS, đảm bảo các trường phải thực hiện đúng quy trình công khai với học sinh cũng như xác suất điểm bậc THCS để tránh có những tiêu cực.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết thêm, để đảm bảo điểm bậc THCS chính xác, khách quan, phục vụ công tác tuyển sinh lớp 10 đảm bảo chất lượng, Sở sẽ yêu cầu phòng GD&ĐT các quận, huyện phải tổ chức kiểm tra chéo 100% các cơ sở giáo dục về điểm bậc THCS, điểm cộng thêm, khuyến khích… Ngoài ra, Sở sẽ thành lập 8 - 10 đoàn thanh kiểm tra 50% đơn vị cơ sở tại các phòng GD&ĐT. Quá trình kiểm tra đặc biệt chú ý hồ sơ của học sinh trường ngoài công lập, tránh tình trạng bỏ, cắt xén môn học.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa phát hành cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh vào lớp 10 THPT thành phố Hà Nội năm học 2015-2016”. Trong tài liệu này, học sinh có thể tiếp cận thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh của hơn 200 trường THPT công lập, ngoài công lập, trung tâm GDTX, trường trung cấp chuyên nghiệp có tuyển sinh học sinh lớp 10 tại Hà Nội.

Cuốn tài liệu còn cung cấp điểm chuẩn trúng tuyển vào từng trường trong 2 năm học gần đây. Thông tin trên sẽ giúp học sinh lựa chọn trường dự tuyển phù hợp với điều kiện, nguyện vọng và năng lực học tập của mình.

Theo Quang Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự