Các hoạt động văn hóa giúp trẻ học tiếng Anh thích thú hơn

Ngày 11/05/2016 10:00 AM (GMT+7)

Học tiếng Anh đối với thiếu nhi không chỉ là học qua sách vở, giáo án, hay thầy cô. Ngược lại, khám phá văn hóa của các nước trên thế giới qua nhiều hoạt động đúng lứa tuổi cũng là cách khiến việc học tiếng Anh thú vị hơn.

Đó cũng là phương pháp học tiếng Anh lý thú trong Chương trình tiếng Anh mùa hè của Language Link năm nay.

Tham gia một lễ hội quốc tế

Với chủ đề “Khám phá văn hóa các nước”, Lễ hội mùa hè là mô hình thu nhỏ của chuyến du lịch vòng quanh thế giới của các giáo viên nước ngoài dành riêng cho học viên tại Language Link. Tham dự lễ hội, các học viên sẽ được cấp một tấm hộ chiếu thông hành để “chu du” tới nhiều quốc gia như Ý, Séc, Anh, Mỹ, Ả rập xê út, Hàn Quốc...

Đây là cơ hội để các em khám phá nhiều điều hay về văn hóa các nước, học thêm nhiều từ vựng mới trong tiếng Anh thông qua các hoạt động thú vị như chơi trò chơi truyền thống của các nước, học làm ảo thuật từ thế giới huyền bí của các nước Ả rập, tham gia nhảy K-pop, học phát âm tiếng Anh theo phong cách Rap của Mỹ, sáng tạo nghệ thuật với những địa danh nổi tiếng của Việt Nam, thưởng thức các tác phẩm điện ảnh để tìm hiểu thêm về văn hóa của các quốc gia trên thế giới...

Các hoạt động văn hóa giúp trẻ học tiếng Anh thích thú hơn - 1

Du lịch ngay trong lớp học

Trong mùa hè này, các học viên ở Language Link, dù nhỏ tuổi như mẫu giáo, sẽ được “đi du lịch” tới nhiều quốc gia trên thế giới trong những bài học tiếng Anh với nội dung tích hợp các dự án ngôn ngữ. Các em sẽ được học tiếng Anh qua các hoạt động thủ công như làm cờ các nước, làm một cuốn hộ chiếu độc đáo cho riêng mình, sẽ được các thầy cô giải thích hộ chiếu là gì, tại sao lại cần hộ chiếu khi đi du lịch nước ngoài...

Với tấm “hộ chiếu” đặc biệt này, các em sẽ sẵn sàng đi “du lịch vòng quanh thế giới” trên... tấm bản đồ hay quả địa cầu. Các thầy cô giáo sẽ là các chú công an xuất nhập cảnh giúp “cộp” dấu vào những trang hộ chiếu ở những “nước” mà các em “đi” qua bằng cách dán sticker hoặc làm những lá cờ của các nước...

Các hoạt động văn hóa giúp trẻ học tiếng Anh thích thú hơn - 2

Tự thiết kế 1 quốc gia cho riêng mình

Dự án “Nhà lãnh đạo nhí” – dự án ngôn ngữ được tích hợp trong khóa học cho học sinh Tiểu học và THCS – của Language Link sẽ mang đến cho học viên nhỏ tuổi cơ hội để thỏa sức thể hiện tài thống lĩnh, lãnh đạo của riêng mình. Từ những kiến thức văn hóa được tích lũy sau mỗi buổi học, các em sẽ phát huy khả năng tư duy, óc sáng tạo, cùng quá trình tìm hiểu, làm việc độc lập để hình thành và xây dựng nên một quốc gia của riêng mình với những đặc điểm về văn hóa, ngôn ngữ, luật pháp, môi trường, ẩm thực,… mang màu sắc của riêng mình.

Dự án là cơ hội để các em sẽ trở thành những “nhà lãnh đạo” thực sự khi trình bày, mô tả và bảo vệ ý tưởng của mình trước giáo viên và “các nước bạn”. Chắc chắn, đây sẽ là một trải nghiệm lý thú, giúp các em bồi dưỡng thêm khả năng ngôn ngữ, cũng như hình thành phông nền văn hoá và kiến thức cơ bản để vững vàng bước vào cuộc đời và hội nhập thế giới!

Các hoạt động văn hóa giúp trẻ học tiếng Anh thích thú hơn - 3

Kết bạn qua thư với bạn nước ngoài

Hè này, các bạn học viên THCS tại Language Link sẽ có thêm cơ hội kết bạn qua thư với các bạn cùng lứa tuổi đến từ các quốc gia nói tiếng Anh trên thế giới. Đây sẽ là trải nghiệm thú vị để các bạn cùng nhau khám phá văn hóa của mỗi đất nước, tăng cường kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đọc, viết, tích lũy từ vựng phong phú.

Khi đăng ký Chương trình Tiếng Anh Hè 2016 tại Language Link, học viên sẽ được ưu đãi giảm 10% học phí và nhận được quà tặng là một ba lô xinh xắn. Thời hạn: 25/4 -30/6/2016. Ngoài ra, khi đăng ký trong giai đoạn từ 11/5 - 28/5/2016, học viên có cơ hội nhận vé tham gia Lễ hội mùa hè: khám phá văn hóa các nước cùng Language Link. Chi tiết đăng ký, vui lòng xem thêm tại: http://goo.gl/PNLR1Q

Nguồn: [Tên nguồn].