Chuyện Minh Hằng phấn son lộng lẫy đi đẻ, phụ nữ thời nay có đang “làm màu”?

Anh Vũ - Ngày 24/08/2023 12:12 PM (GMT+7)

Hành trình “vượt cạn” dẫu có khó khăn, nhưng nhan sắc của bà đẻ thời hiện đại Minh Hằng vẫn sáng bừng sức sống. Dù vậy, chuyện đẹp lộng lẫy trên giường sinh của nữ ca sĩ vẫn gây ý kiến trái chiều.

Tối ngày 22/08, cả showbiz Việt tưng bừng gửi lời chúc mừng tới gia đình của Minh Hằng khi cô hạ sinh thành công con đầu lòng. Nữ ca sĩ cập nhật hình ảnh chỉn chu trên trang cá nhân kèm dòng chú thích: "Chào mừng bé Mỡ đã đến với mẹ sau 9 tháng đợi chờ ngóng trông".

Nữ ca sĩ khéo khoe giới tính con đầu lòng là bé trai. Người đẹp ôm con trên giường đẻ. Cả khung hình gây choáng ngợp với nguồn năng lượng hạnh phúc lẫn vẻ rạng rỡ, tươi tắn của bà đẻ Minh Hằng.

Nữ ca sĩ khéo khoe giới tính con đầu lòng là bé trai. Người đẹp ôm con trên giường đẻ. Cả khung hình gây choáng ngợp với nguồn năng lượng hạnh phúc lẫn vẻ rạng rỡ, tươi tắn của bà đẻ Minh Hằng. 

Tấm hình chụp 2 mẹ con của Minh Hằng được chia sẻ khắp các diễn đàn mạng. Netizen Việt bên cạnh gửi lời chúc mừng mẹ tròn con vuông tới nữ ca sĩ còn dành lời khen không ngớt cho giao diện lung linh như đi quay TVC của “Nữ hoàng quảng cáo”. 

Có thể thấy, dù mới lâm bồn xong nhưng Minh Hằng vẫn xinh đẹp không tì vết. Nếu zoom kĩ tấm hình còn nhận ra, bà đẻ chỉn chu tới từng chi tiết trên gương mặt khi có trang điểm. Dường như cô nhấn nhá với khá đầy đủ các bước make-up như nền, che khuyết điểm, kẻ mắt, chuốt mi và đánh son, má hồng rạng rỡ.

Minh Hằng trên giường đẻ: Mẹ bỉm hay Hoa hậu?

Đứng trên phương diện là bà đẻ vừa hạ sinh con đầu lòng chỉ vài giờ đồng hồ, giao diện của nữ ca sĩ ngay lập tức nhận về đa luồng ý kiến. Bởi lẽ trong tiềm thức của nhiều người, hình ảnh bà đẻ truyền thống vốn dĩ không chỉn chu và lộng lẫy đến như thế. Nếu không nói, có lẽ nhiều người vẫn nghĩ, Minh Hằng đang hóa thân thành bà đẻ đi quay quảng cáo chứ không phải chính cô là người vừa “vượt cạn”.

Nhiều ý kiến tỏ thái độ “ghen tị” khi cho rằng, Minh Hằng đang “làm màu” quá đà. Một số còn tiêu cực thách thức nữ diễn viên phải chụp ảnh camera thường hay bớt make-up lại. Câu hỏi đi sinh mà lại trang điểm đã nổ ra tranh cãi cực lớn.

Nhiều ý kiến tỏ thái độ “ghen tị” khi cho rằng, Minh Hằng đang “làm màu” quá đà. Một số còn tiêu cực thách thức nữ diễn viên phải chụp ảnh camera thường hay bớt make-up lại. Câu hỏi đi sinh mà lại trang điểm đã nổ ra tranh cãi cực lớn.

Dù vậy, phần đông các ý kiến đều ngưỡng mộ không ngớt visual sáng bừng sức sống của nữ diễn viên. Xuất hiện trong bức ảnh “vượt cạn” với diện mạo rạng rỡ hệt Hoa hậu, Minh Hằng cũng phần nào truyền thêm động lực cho các mẹ bầu thêm yên tâm, rằng phụ nữ sau khi đẻ vẫn có thể long lanh, miễn là mình biết cách. 

Nhiều chị em phụ nữ kêu trời khi trông thấy hình ảnh của Minh Hằng đi đẻ và so với chính bản thân mình. Một tài khoản cho rằng: “Tôi đi đẻ xong đi từ nhà vệ sinh vào phòng đẻ, mẹ tôi nói nhìn chả khác zoombie luôn”, “Người ta đẻ đẹp thấy mê còn mình đẻ xong nhìn muốn ói”, “Mình đẻ xong trông rất ối dồi ôi”,...

Nhiều chị em phụ nữ kêu trời khi trông thấy hình ảnh của Minh Hằng đi đẻ và so với chính bản thân mình. Một tài khoản cho rằng: “Tôi đi đẻ xong đi từ nhà vệ sinh vào phòng đẻ, mẹ tôi nói nhìn chả khác zoombie luôn”, “Người ta đẻ đẹp thấy mê còn mình đẻ xong nhìn muốn ói”, “Mình đẻ xong trông rất ối dồi ôi”,...

Có thể thấy, dân tình đang chia ra 2 luồng ý kiến. Một bên khen ngợi không ngớt cho mẹ đẻ tân tiến, biết làm đẹp bản thân kể cả trên giường đẻ. Một bên lại chỉ trích cho rằng, việc đẹp đó “màu mè” và giả tạo. Bước sang 2023, có khi nào phụ nữ đi đẻ lại không được đẹp?

Trang điểm đi đẻ, không đơn giản chỉ để “sống ảo” 

Trên thực tế thì chẳng riêng Minh Hằng hay các ngôi sao làng giải trí, nhu cầu đi đẻ vẫn phải đẹp là vấn đề rất được quan tâm của phần đông chị em thời hiện đại. Theo một nghiên cứu trước đây từ Cosmetify, 64% phụ nữ tham gia khảo sát trong độ tuổi từ 18 đến 31 sử dụng những phương pháp làm đẹp trước khi chuyển dạ, bao gồm tẩy lông (65%), làm móng tay (57%), chăm sóc bàn chân (43%), nhuộm da nhân tạo (37%) hay cắt, sấy và tạo kiểu tóc (32%). 

Khác với thời ông bà ta trở về từ hàng thế kỷ trước, hình ảnh người phụ nữ tàn tạ sau sinh giờ đây dần “vắng bóng”. Thay vào đó là những khoảnh khắc long lanh trên giường đẻ của chị em phụ nữ.

Khác với thời ông bà ta trở về từ hàng thế kỷ trước, hình ảnh người phụ nữ tàn tạ sau sinh giờ đây dần “vắng bóng”. Thay vào đó là những khoảnh khắc long lanh trên giường đẻ của chị em phụ nữ. 

Dạo quanh các trang mạng xã hội, không khó để thấy được nhiều chị em trước giờ sinh con vẫn miệt mài dặm phấn, tô son điệu đà.

Dạo quanh các trang mạng xã hội, không khó để thấy được nhiều chị em trước giờ sinh con vẫn miệt mài dặm phấn, tô son điệu đà. 

Thậm chí tại các nước phương Tây, có không ít các dịch vụ làm đẹp cho bà đẻ ngày càng nở rộ.

Thậm chí tại các nước phương Tây, có không ít các dịch vụ làm đẹp cho bà đẻ ngày càng nở rộ.

Mỗi người phụ nữ có nhiều lý do khác nhau để chọn ra cho mình một “gói làm đẹp” trước khi sinh nở. Tuy nhiên, nhìn chung thì phần đông chị em ngày nay đều muốn tô vẽ phấn son trước khi “vượt cạn” là vì sự bùng nổ của mạng xã hội đã khiến họ áp lực hơn với hình ảnh của mình. Phần còn lại là vì đây chính là một quá trình thiêng liêng, là kỷ niệm đẹp để người mẹ ngắm nghía về sau. Quan trọng nhất là họ cảm thấy thoải mái và chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho việc sinh nở.

Ngày nay, phụ nữ hiện đại muốn che giấu hơn bao giờ hết thần sắc mệt mỏi, nhợt nhạt khi trải qua cơn đau đẻ bằng việc makeup. Điều này cũng góp phần giúp cho hình ảnh của họ long lanh hơn, ghi dấu ấn với hành trình “vượt cạn”. 

Nhập cuộc xu hướng đi đẻ vẫn đẹp

Có thể nói rằng trước đây, việc trang điểm kỹ càng để đón con chào đời có thể chỉ dành cho người nổi tiếng. Tuy nhiên, xu hướng này đang thực sự hấp dẫn mọi phụ nữ hiện đại. Phụ nữ dù có nhiều tiền hay ít tiền thì chuyện làm đẹp trên giường đẻ nên là lẽ đương nhiên. Skincare hay make-up lúc này có chăng chỉ khác biệt ở việc di chuyển từ nhà lên bệnh viện.

Nhưng, dù có tán thành việc trang điểm khi sinh nở hay không, tất cả phụ nữ mang thai hãy luôn quan tâm đến lời khuyên của bác sĩ và sử dụng những loại mỹ phẩm an toàn cho cả mẹ và thai nhi. Theo đó, một chuyên gia sản khoa ở bang Arizona (Mỹ) lưu ý rằng: "Nhiều sản phẩm trang điểm như phấn phủ, kem nền, mascara, kẻ mắt, v.v... không gây hại khi sử dụng, miễn là bạn tránh xa các sản phẩm có chứa Retinoid, Paraben, Hydroquinone, Benzoyl peroxide và Axit Salicylic".

Một số nghiên cứu đã chỉ ra, thành phần trong các sản phẩm trị mụn là benzoyl peroxide có thể tác động xấu đến thai nhi. Ngoài ra, axit salicylic là chất có trong sữa rửa mặt, kem tẩy tế bào chết và có tác dụng trị mụn tốt. Tuy nhiên, nếu dùng không đúng tỷ lệ cũng sẽ gây ra hậu quả tiêu cực. Bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng những sản phẩm có tính axit dịu nhẹ hơn như: axit glycolic, axit lactic, axit mandelic. Chúng vừa có tác dụng làm sạch da nhưng đồng thời cũng rất tốt cho phụ nữ mang thai.

Nhìn chung, các sản phẩm mỹ phẩm thường được các chuyên gia khuyên dùng cho mẹ bầu hay mẹ bỉm sau sinh có chứa thành phần từ thiên nhiên, lành tính và không gây phản ứng lý - hóa trên da.

Nhìn chung, các sản phẩm mỹ phẩm thường được các chuyên gia khuyên dùng cho mẹ bầu hay mẹ bỉm sau sinh có chứa thành phần từ thiên nhiên, lành tính và không gây phản ứng lý - hóa trên da. 

Trước khi sử dụng loại mỹ phẩm nào bà bầu nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia hoặc bác sĩ để biết được mình thích hợp với loại mỹ phẩm nào, các thành phần trong mỹ phẩm để an toàn cho mẹ và bé.

Trước khi sử dụng loại mỹ phẩm nào bà bầu nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia hoặc bác sĩ để biết được mình thích hợp với loại mỹ phẩm nào, các thành phần trong mỹ phẩm để an toàn cho mẹ và bé. 

Một lưu ý trong cách trang điểm mà mẹ bỉm nên lưu ý là hạn chế tô dặm quá đậm. Bởi lẽ vừa sinh xong, làn da trên cơ thể khá nhạy cảm, nếu tút tát quá nặng phấn son có thể khiến mẹ vất vả trong khâu tẩy trang, làm sạch sau đó. Một layout make-up vừa đủ xinh để mẹ lên hình được tự tin có đầy đủ các bước nhưng bạn cần tiết chế đôi chút ở những vùng da nhạy cảm như quanh mắt và môi.

Chuyện Minh Hằng phấn son lộng lẫy đi đẻ, phụ nữ thời nay có đang “làm màu”? - 9

Được chồng trẻ cho ăn thực phẩm vàng, Ngô Thanh Vân U50 phấn son hời hợt đến ghen tị
Sự tự tin của Ngô Thanh Vân ở tuổi cập bến ngũ tuần là điều ao ước của bao chị em. Quý cô xinh đẹp và càng hồi teen dù chẳng cần phấn son nặng mặt.

Soi lớp trang điểm của sao

Theo Anh Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bí quyết làm đẹp sau sinh