Đẹp trai sẽ bị đánh thuế cao tại Nhật Bản

Ngày 13/08/2014 13:08 PM (GMT+7)

Ý tưởng này của một nhà kinh tế người Nhật được đưa ra sau khi tình trạng độc thân ở đất nước này ngày càng gia tăng.

Tình trạng độc thân ở Nhật Bản hiện nay ngày càng tăng cao đến mức báo động. Theo cuộc kết quả cuộc điều tra do Viện dân số và nghiên cứu an sinh xã hội quốc gia Nhật Bản thực hiện, tỷ lệ nam giới độc thân tại Nhật Bản trong độ tuổi 18-34 đã tăng lên mức kỷ lục 61,4%, tăng 9,2% so với cuộc điều tra năm 2005. Hơn 25% nam giới và 23% phụ nữ độc thân nói họ thậm chí không có ý định tìm kiếm người yêu.

Đẹp trai sẽ bị đánh thuế cao tại Nhật Bản - 1
Tỷ lệ người dân Nhật Bản độc thân ngày càng gia tăng (Ảnh minh họa).

Đây chính là những con số đáng báo động khiến các nhà hoạch định chính sách an sinh xã hội phải đau đầu. Vì thế, một ý tưởng mới được ra đời, đó là đánh thuế vào những người có nhan sắc. Ý tưởng kỳ lạ này là của ông Takuri Morinaga một nhà kinh tế học Nhật Bản hiện làm việc tại trường đại học Dokkyo, ngoại ô Tokyo, nhằm chống lại hội chứng độc thân đang gia tăng ở những người đàn ông Nhật, gây ảnh hưởng tới đất nước.

Đẹp trai sẽ bị đánh thuế cao tại Nhật Bản - 2
Chính vì thế, một chính sách mới được kiến nghị đưa ra để đánh thuế những người đẹp trai nhằm mục đích tạo sự công bằng cho những người không đẹp, và để những người có ngoại hình xuất sắc không quá kiêu kì trong việc chọn bạn đời (Ảnh minh họa).

Theo ông Takuri, những người càng đẹp trai thì càng phải bị đánh thuế cao, còn những người xấu thì ngược lại. Để làm được điều đó thì cần phải lập một hội đồng sắp đẹp để phân chia các anh chàng độc thân thành 4 nhóm: đẹp trai, bình thường, xấu bình thường và rất xấu. Mỗi nhóm như vậy sẽ bị đánh các mức thuế khác nhau.

Đẹp trai sẽ bị đánh thuế cao tại Nhật Bản - 3

Nguyên nhân của việc đưa ra biện pháp này là do những người vừa đẹp trai và xinh xắn lại có điều kiện kinh tế thường trở nên khó tính hơn trong việc tìm kiếm bạn đời. Ngược lại, những người xấu nhưng bị đánh thuế thu nhập sẽ trở rất yếu thế khi mong muốn có được một nửa của mình. Ông Takuri cho rằng phương pháp đánh thuế trên sẽ giúp cân bằng thu nhập của những người đẹp trai với những người ngoại hình không ưa nhìn, từ đó phụ nữ sẽ thay đổi tiêu chuẩn chọn lựa và để mắt tới những anh chàng xấu trai, nhờ vậy mà hội chứng độc thân sẽ được ngăn chặn. Theo đó, trong khi những anh chàng đẹp trai có thể sẽ phải chịu thuế 100% thì những những anh chàng thuộc nhóm "rất xấu" chỉ phải chịu mức 20%.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gặp gỡ nhân vật đẹp