Giật mình khi tiêu chuẩn thi Hoa hậu ngày nay thay đổi 180 độ so với ngày xưa

Ngày 13/07/2018 10:40 AM (GMT+7)

Ở mỗi thời điểm khác nhau, quan niệm thế nào là mỹ nhân lại có sự thay đổi.

Có lẽ tiêu chuẩn Hoa hậu duy nhất “trường tồn” với thời gian đó chính là chiều cao.

Qua mỗi giai đoạn, quan niệm về cái đẹp của người phụ nữ luôn có những thay đổi nhất định, có khi tại một thời điểm, đó được coi là cái đẹp chuẩn mực nhưng nếu đặt trong bối cảnh khác có khi lại là sự “lỗi thời”, “quê mùa”. Từ đó tiêu chuẩn về Hoa hậu mỗi giai đoạn mỗi khác, tiêu chí để trở thành Hoa hậu thời nay đã khác xưa rất nhiều.

1. Khuôn mặt

Nếu phải chỉ ra sự khác biệt nhất về chuẩn mực cái đẹp xưa và nay thì có thể nói ngay đó là dáng hình khuôn mặt. Từ xa xưa cho đến tận vài thập niên gần đây, “khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang” được xem như tiêu chí hàng đầu của một mỹ nhân. Bất cứ cô gái nào có khuôn mặt đầy đặn đều được coi là có tướng phú quý và là một "mỹ nhân" khiến bao người say mê.

Giật mình khi tiêu chuẩn thi Hoa hậu ngày nay thay đổi 180 độ so với ngày xưa - 1

Hoa hậu Bùi Bích Phương (HHVN 1988) và hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa (HHVN 1990) đều có khuôn mặt tròn trịa, phúc hậu.

Thế nhưng thời nay, có lẽ không ít cô gái sẽ cảm thấy “ngại ngùng” khi được “khen” là mặt tròn. Nhiều cô nàng quan niệm rằng mặt càng tròn, càng đầy thì càng "kém xinh".  Vì các nàng đều ao ước sở hữu một diện mạo thanh thoát với chiếc cằm đúng hình chữ V-line thời thượng và quyến rũ. Thậm chí, người chưa có cằm đẹp sẽ không tiếc công sức và tiền của để đi gọt cằm cho theo kịp trào lưu.

Giật mình khi tiêu chuẩn thi Hoa hậu ngày nay thay đổi 180 độ so với ngày xưa - 2

Thu Thảo và Kỳ Duyên đều là những hoa hậu có khuôn mặt V-line nhỏ gọn.

2. Lông mày

Thời xưa, một người con gái được coi là đẹp khi cô ấy sở hữu một đôi lông mày cong cong hình lá liễu, ở gần phía đuôi tỉa thật mỏng, tạo thành một đường mảnh kẻ chỉ. Quan niệm xưa cho rằng kiểu lông mày này sẽ tạo nên nét sắc sảo, gợi cảm cho người con gái.

Giật mình khi tiêu chuẩn thi Hoa hậu ngày nay thay đổi 180 độ so với ngày xưa - 3

Thanh Hằng ngày đăng quang Hoa hậu ảnh năm 2002 và Nguyễn Thu Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1994 với đôi lông mày lá liễu sắc mảnh.

Tuy nhiên, ngày nay, lông mày lá liễu đã không còn được ưa chuộng, nhiều người chỉ còn xem kiểu hình lông mày này là một biểu trưng cho cái đẹp của quá khứ. Thay vào đó, người ta chuộng các kiểu lông mày ngang, lông mày cánh cung dày và sắc sảo hơn nhiều.

Giật mình khi tiêu chuẩn thi Hoa hậu ngày nay thay đổi 180 độ so với ngày xưa - 4

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Thùy Dung kẻ lông mày đậm theo đúng trào lưu hiện nay.

3. Khuôn miệng

Chắc hẳn nhiều bạn đã nghe câu “Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cả nhà”. Đây có thể được coi là một quan niệm của người xưa về nét đẹp của người phụ nữ. Chính vì vậy, từ xưa, khuôn miệng chúm chím luôn được coi là nét duyên thuần túy của người con gái Á Đông.

Giật mình khi tiêu chuẩn thi Hoa hậu ngày nay thay đổi 180 độ so với ngày xưa - 5

Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương và Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền hiền dịu với khuôn miệng nhỏ nhắn.

Nhưng ngày nay, hầu hết các cô nàng sở hữu “nụ cười tỏa nắng” thường có khuôn miệng khá rộng, và không thể phủ nhận vẻ đẹp này vô cùng thu hút và dễ gây thiện cảm cũng như truyền cảm hứng tới mọi người xung quanh. Với quan niệm, lối suy nghĩ cởi mở như hiện nay, những cô nàng miệng rộng sẽ được đánh giá là tràn đầy sức sống và cuốn hút.

Giật mình khi tiêu chuẩn thi Hoa hậu ngày nay thay đổi 180 độ so với ngày xưa - 6

Hoa hậu Hoàn vũ Phạm Hương có nụ cười tươi và rạng rỡ.

4. Mắt

Nếu thời xưa, đôi mắt bồ câu to tròn, đen láy được xem là “tuyệt sắc giai nhân” thì nay, đôi mắt được biến hóa với nhiều đường nè hơn, thậm chí cả mắt “híp Hàn Quốc” cũng đủ sức khiến giới trẻ mê mệt bởi sự sự cá tính, trẻ trung.

Giật mình khi tiêu chuẩn thi Hoa hậu ngày nay thay đổi 180 độ so với ngày xưa - 7

Hoa hậu Thiên Nga với đôi mắt to tròn long lanh, trong khi hoa hậu Kỳ Duyên có đôi mắt khá nhỏ nhưng sắc sảo, cuốn hút.

Cùng chiêm ngưỡng rõ hơn những tiêu chuẩn này qua dàn thí sinh nổi bật tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay:

Giật mình khi tiêu chuẩn thi Hoa hậu ngày nay thay đổi 180 độ so với ngày xưa - 8

Nguyễn Thị Ngọc Nữ sở hữu chiếc cằm V-line tự nhiên.

Giật mình khi tiêu chuẩn thi Hoa hậu ngày nay thay đổi 180 độ so với ngày xưa - 9

Có gương mặt bầu bĩnh nhưng cằm V-line, Phạm Ngọc Linh còn có nụ cười tươi “tỏa nắng”.

Giật mình khi tiêu chuẩn thi Hoa hậu ngày nay thay đổi 180 độ so với ngày xưa - 10

Gây chú ý vì có gương mặt khá giống Park Min Young, Nguyễn Thị Hồng Tuyết nổi bật với hàng lông mày đậm tự nhiên.

Giật mình khi tiêu chuẩn thi Hoa hậu ngày nay thay đổi 180 độ so với ngày xưa - 11

Không phải là một cô nàng mắt to tròn nhưng Vũ Thị Tuyết Trang vẫn “gây thương nhớ” nhờ đôi mắt cười cuốn hút.

Môi xinh nhưng răng ố vàng thì đừng bạ son nào đánh son đấy như Sulli!
Dù có ngoại hình xinh đẹp đến mấy nhưng chỉ chọn sai màu son thôi cũng đủ khiến bạn xuống sắc!
Merc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu Việt Nam