Những kiểu làm đẹp tự dồn mình vào chỗ chết của phụ nữ thời xưa

Ngày 02/01/2019 10:40 AM (GMT+7)

Vì muốn có được ngoại hình xinh đẹp đúng chuẩn, không ít phụ nữ thời xưa đã tìm đến những phương pháp làm đẹp thiếu khoa học, thậm chí có thể gây chết người.

Những cách làm đẹp lạ lùng của phụ nữ thời xưa, tuy nhiên vẫn chưa hề ghê rợn bằng những phương pháp dưới đây...

Highlight bằng thủy ngân

Phụ nữ thời kỳ Phục Hưng có cách trang điểm vô cùng nguy hiểm, đó là sử dụng thủy ngân trộn với chì để làm phấn highlight. Loại phấn đặc biệt này có khả năng khiến da lấp lánh và bắt sáng cũng như che khuyết điểm cực kỳ tốt. Tuy nhiên, mặt đáng sợ của nó chính là tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe: Gây mù mắt, mất trí và nghiêm trọng nhất là tử vong.

Những kiểu làm đẹp tự dồn mình vào chỗ chết của phụ nữ thời xưa - 1

Phụ nữ châu Âu thế kỷ 14 - 15 rất ưa chuộng phấn bắt sáng làm từ thủy ngân mà không hề biết hoặc không màng tới tác hại của loại hóa chất tử thần này

Những kiểu làm đẹp tự dồn mình vào chỗ chết của phụ nữ thời xưa - 2

Thủy ngân có thể gây mù lòa, mất trí nhớ, thậm chí gây tử vong

Kẻ mắt bằng bột chì

Khi chưa có chì kẻ mắt chuyên dụng như hiện tại, phụ nữ Ai Cập thời xưa đã trang điểm mắt bằng một hỗn hợp toàn các kim loại kịch độc, đó là khoáng chất Galen tối, bột trắng chì, phosgene và laurionite. Đây là bốn chất không hề an toàn đối với cơ thể người, đặc biệt là đôi mắt. Thậm chí, nếu bị dây vào mắt, thứ bột trang điểm này còn có thể gây ra hoại tử khiến mắt bị mù lòa.

Những kiểu làm đẹp tự dồn mình vào chỗ chết của phụ nữ thời xưa - 3

Chì là một trong số các kim loại được phụ nữ Ai Cập cổ đại cực kỳ tin dùng trong việc chăm sóc nhan sắc

Tuy nhiên, thời đó chưa có quá nhiều lựa chọn trong việc làm đẹp thì những người phụ nữ vẫn tôn thờ phương pháp trang điểm độc hại có thể dẫn đến chết người này. Ngay cả các vị nữ hoàng cũng là người tiên phong cho trào lưu make-up bằng chì.

Những kiểu làm đẹp tự dồn mình vào chỗ chết của phụ nữ thời xưa - 4

Nữ hoàng Nefertiti của Ai Cập cổ đại cũng là một tín đồ của chì và các hóa chất khác, đặc biệt là brom

Trị mụn bằng thạch tín

Thạch tín là một trong những kim loại độc nhất thế giới, có thể gây ra chết người, nhưng nghịch lý là kim loại này có mặt hầu hết trong mọi thực thể trên trái đất. Vào thập niên 1980, thạch tín còn được phụ nữ tôn sùng như một loại mỹ phẩm trắng da tuyệt vời. Vì vậy, họ thường thoa thạch tín lên da để kết hợp làm trắng - trị mụn 2 trong 1.

Những kiểu làm đẹp tự dồn mình vào chỗ chết của phụ nữ thời xưa - 5

Thạch tín có tên tiếng Anh là Asen (hoặc a-sen hay arsen), là một nguyên tố cực động đối với làn da

Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng da sẽ dễ bị phụ thuộc vào thạch tín chỉ sau 1 lần sử dụng. Nếu ngưng thoa thạch tín, các vết mụn tưởng như đã bị triệt tiêu sẽ tự động "trỗi dậy" và thậm chí còn mọc nhiều hơn. 

Những kiểu làm đẹp tự dồn mình vào chỗ chết của phụ nữ thời xưa - 6

Phụ nữ xưa rất chuộng thạch tín trong việc trị mụn, và hậu quả để lại thường rất "đắt"

Ngoài ra, lý giải về khả năng làm đẹp da tức thì của thạch tín, các nhà khoa học cho rằng thạch tín có tác dụng phá hủy các tế bào máu đỏ trên da mặt, nhờ đó mới khiến da nhợt nhạt, xanh xao chứ không phải trắng hồng tự nhiên như nhiều người vẫn nghĩ.

Tẩy lông bằng vôi sống

Nếu không may sở hữu cơ thể "rậm rạp" một chút, các chị em cũng tuyệt đối đừng thử phương pháp "dọn cỏ' đáng sợ sau đây nhé. Vào thời phục Hưng, phụ nữ Ý đã rất dũng cảm trong việc sử dụng vôi sống thoa lên da để tẩy lông mà không hề lo sợ các biến chứng có thể xảy ra, tiêu biểu là chứng bỏng da, phồng rộp tay chân và nhiễm trùng da. 

Những kiểu làm đẹp tự dồn mình vào chỗ chết của phụ nữ thời xưa - 7

Vì nóng lòng muốn sở hữu làn da mềm mại, láng mịn, phụ nữ Ý thời kỳ Phục Hưng chấp nhận lấy thân mình ra để thử nghiệm phương pháp tẩy lông cực kỳ không an toàn

Những kiểu làm đẹp tự dồn mình vào chỗ chết của phụ nữ thời xưa - 8

Vôi sống khi tiếp xúc với nước có thể gây bỏng hoặc phồng rộp da với mức độ từ nhẹ đến nghiêm trọng

Nối mi bằng tóc và kim khâu

Không chỉ phụ nữ hiện đại mới thích sở hữu hàng mi dài cong vút. Phụ nữ thời xưa cũng có chung niềm khao khát trên. Và họ đã sáng tạo ra một cách nối mi trên cả rùng rợn: Dùng kim để khâu tóc vào mi.

Những kiểu làm đẹp tự dồn mình vào chỗ chết của phụ nữ thời xưa - 9

Bạn chắc chắn sẽ không dám thử phương pháp khâu tóc vào mi cực kỳ nguy hiểm này

Cách thực hiện của phương pháp này như sau: Dùng một sợi tóc dài để thay cho chỉ khâu, luồn vào kim, sau đó thao tác để sợi tóc được dính chặt vào từng sợi mi. 

Chuyện gì đến sẽ đến, hàng loạt ca nhiễm trùng mắt đã liên tiếp xảy ra bởi phương pháp làm đẹp thiếu khoa học này. Không những thế, rất nhiều đôi mắt bị biến dạng và không ít phụ nữ phải tử vong sau thời gian dài chịu đựng biến chứng. 

Dưỡng da bằng chất phóng xạ

Đây có thể được xem là cách làm đẹp kinh dị và tiềm ẩn nguy cơ chết người cao nhất của phụ nữ thời xưa. Vào những năm 1988 trở về sau, phụ nữ châu Âu đồng loạt phát cuồng với một loại chất phóng xạ tên là Radium. Họ dùng chất này để chế tạo kem dưỡng da với tác dụng được quảng bá là chống lão hóa, ủi thẳng nếp nhăn và dưỡng da trắng hồng.

 Những kiểu làm đẹp tự dồn mình vào chỗ chết của phụ nữ thời xưa - 10

Vì quá ưa chuộng làn da trắng sáng, phụ nữ châu Âu thế kỷ 19 đã tự "hại" mình bằng cách tắm trong Radium - chất phóng xạ kịch độc có khả năng giết người

Bên cạnh đó, phụ nữ thời này còn dùng tấm Radium đắp lên da như một loại mặt nạ và không ngại ngâm mình trong dung dịch Radium để mau chóng có làn da trắng sáng. Kết quả là ngày càng nhiều người bị nhiễm phóng xạ và phải chữa trị trong đau đớn nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần. 

Nhan sắc gây bất ngờ của Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong từng tìm mọi cách để săn đại gia
Không chỉ đặt mục tiêu cho bản thân quyết yêu bằng được đại gia để đổi đời, cô cũng giúp đỡ chị gái lấy được một doanh nhân đình đám Hong Kong
Ngọc Yến
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gặp gỡ nhân vật đẹp