Sao Hàn dự thảm đỏ tối kị 3 điều, xinh như Yoona cũng từng bị dìm tơi tả

Tóc Vàng - Ngày 30/11/2021 14:30 PM (GMT+7)

Chỉ vì những "hạt sạn" trong cách tút tát phấn kem mà thậm chí các ngôi sao hạng A của ngành giải trí Hàn Quốc cũng bị dìm nhan sắc tơi tả.

Trang điểm được ví von như một biện pháp phẫu thuật thẩm mỹ, giúp "biến hình" nhan sắc phụ nữ chỉ sau vài đường cọ. Tuy nhiên, nó cũng là con dao 2 lưỡi nếu không biết cách làm chủ và sử dụng đúng. Thậm chí với đất nước có nền kĩ thuật làm đẹp tiên tiến và vững chãi như Hàn Quốc vẫn có những sự cố đáng tiếc ở mỗi lần sải bước thảm đỏ của các ngôi sao.

Với các ngôi sao vốn nổi tiếng với danh xưng "nữ thần" hay "biểu tượng nhan sắc" của nhóm nhạc thì việc trang điểm xấu là điều tối kị. Không phải kẻ mắt hay chân mày mà chính lớp kem nền hay lớp phấn phủ cũng có nhiều lỗi cần chỉ ra.

Chọn kem nền quá trắng

Thông thường, phái đẹp Hàn Quốc sở hữu làn da trắng sứ tự nhiên. Đất nước khí hậu ôn đới, có ít nắng nên làn da bẩm sinh của người Hàn cũng đẹp hơn hẳn các nước Đông Nam Á. Do đó, nếu bất cẩn trong khâu lựa chọn kem nền lệch với tông da sẽ dẫn đến nhiều sự cố ê chề.

Nhắc tới lỗi đánh da quá trắng, chắc chắn phải liệt kê nàng Cỏ - Go Hye Sun đầu tiên. Cô nàng từ ngày nổi tiếng trên màn ảnh đã được tiếng thơm là làn da trắng hồng, khó ai bì kịp. Thế nhưng, đánh kem để da trông trắng như bột thế này thì có lẽ hơi sợ.

Nhắc tới lỗi đánh da quá trắng, chắc chắn phải liệt kê nàng Cỏ - Go Hye Sun đầu tiên. Cô nàng từ ngày nổi tiếng trên màn ảnh đã được tiếng thơm là làn da trắng hồng, khó ai bì kịp. Thế nhưng, đánh kem để da trông trắng như bột thế này thì có lẽ hơi sợ.

Cộng thêm việc cô thích tô son đỏ nên lại càng làm tôn lên nước da trắng hơn người nữa. Thiết nghĩ nếu muốn ướm mình với màu son bạch tuyết này, cô nàng nên nhấn nhá thêm chút phấn má hồng để cân bằng lại.

Cộng thêm việc cô thích tô son đỏ nên lại càng làm tôn lên nước da trắng hơn người nữa. Thiết nghĩ nếu muốn ướm mình với màu son bạch tuyết này, cô nàng nên nhấn nhá thêm chút phấn má hồng để cân bằng lại.

Seolhyun của AOA bỗng dưng là tâm điểm chú ý của sự kiện nhưng lại với lí do là chọn kem nền quá trắng dẫn tới sự lệch lạc với màu da người. Đây là sự cố nhớ đời của bóng hồng nhóm nhạc nổi tiếng mà có lẽ cô không muốn phải mắc lại.

Seolhyun của AOA bỗng dưng là tâm điểm chú ý của sự kiện nhưng lại với lí do là chọn kem nền quá trắng dẫn tới sự lệch lạc với màu da người. Đây là sự cố nhớ đời của bóng hồng nhóm nhạc nổi tiếng mà có lẽ cô không muốn phải mắc lại.

Yoona tại thảm đỏ trao giải Rồng Xanh năm nào xinh đẹp tuyệt trần với chiếc đầm hở lưng nhưng lại bị trừ điểm trầm trọng với làn da loang lổ ở lưng. Điều này có thể hiểu là do cô chọn kem nền đánh mặt quá trắng, trắng hơn cả da body nên mới ra nông nỗi này.

Yoona tại thảm đỏ trao giải Rồng Xanh năm nào xinh đẹp tuyệt trần với chiếc đầm hở lưng nhưng lại bị trừ điểm trầm trọng với làn da loang lổ ở lưng. Điều này có thể hiểu là do cô chọn kem nền đánh mặt quá trắng, trắng hơn cả da body nên mới ra nông nỗi này.

Tán nền/phấn không đều

Thông thường, lỗi chọn kem nền sáng hơn da gốc 2 tông là đã dễ dẫn đến sự cố da không đều màu ở các bộ phận. Nhưng một số trường hợp các mỹ nhân đã chọn đúng kem với tông da nhưng vẫn mắc lỗi.

IU đi sự kiện mà vội vàng quá. Không biết vì lí do gì mà nguyên 1 phần da ở thái dương của cô nàng lại trắng lệch tông hẳn so với gương mặt. Hình ảnh chụp có thể đoán cô đã bị hộp phấn phủ rơi vào?

IU đi sự kiện mà vội vàng quá. Không biết vì lí do gì mà nguyên 1 phần da ở thái dương của cô nàng lại trắng lệch tông hẳn so với gương mặt. Hình ảnh chụp có thể đoán cô đã bị hộp phấn phủ rơi vào?

Với các ngôi sao có làn da dầu, lựa chọn kem nền và phấn quan trọng lắm! Da dầu chỉ sau vài chục phút là đã bị xuống tông, thậm chí là trôi luôn phấn son. Như idol này chẳng hạn, phần trán của cô như thể bị san bằng một cách khá buồn cười.

Với các ngôi sao có làn da dầu, lựa chọn kem nền và phấn quan trọng lắm! Da dầu chỉ sau vài chục phút là đã bị xuống tông, thậm chí là trôi luôn phấn son. Như idol này chẳng hạn, phần trán của cô như thể bị "san bằng" một cách khá buồn cười.

Trưởng nhóm của T-ara cũng có lần p-hải thẹn thùng khi xem lại ảnh mình đi sự kiện chỉ vì đèn flash và phấn phủ. Thông thường phần bọng mắt, dễ bị phấn mắt rơi xuống nên các chuyên gia trang điểm sẽ sử dụng 1 loại phấn bột để phủ lên và sau đó phủi đi. Trường hợp của Eunjung có lẽ là cô đã quên phủi phấn hoặc đã phủ phấn kiềm dầu quá dày.

Trưởng nhóm của T-ara cũng có lần p-hải thẹn thùng khi xem lại ảnh mình đi sự kiện chỉ vì đèn flash và phấn phủ. Thông thường phần bọng mắt, dễ bị phấn mắt rơi xuống nên các chuyên gia trang điểm sẽ sử dụng 1 loại phấn bột để phủ lên và sau đó phủi đi. Trường hợp của Eunjung có lẽ là cô đã quên phủi phấn hoặc đã phủ phấn kiềm dầu quá dày.

Không phủ phấn kiềm dầu

Như đã liệt kê, làn da dầu khi trang điểm rất khó kiểm soát tông da. Với trường hợp da siêu dầu, đi sự kiện vào mùa hè thì người đó bắt buộc phải sử dụng kem nền kiềm dầu và cả phấn phủ kiềm dầu để khóa lớp nền sau đó. Các sự kiện thảm đỏ thường được tổ chức vào buổi tối hoặc trong khuôn viên kín nên chụp hình kết hợp đèn flash rất dễ làm cho gương mặt trở thành "chảo dầu" kém xinh.

Mỹ nhân Giày thủy tinh chỉ 1 lần lỡ không kiềm dầu, để mặt bóng quá mà bị nhắc tên liên tục trong bảng xếp hạng các ngôi sao kém xinh. Dù nụ cười có rạng rỡ đến mấy cũng khó cứu nổi điểm trừ make up.

Mỹ nhân Giày thủy tinh chỉ 1 lần lỡ không kiềm dầu, để mặt bóng quá mà bị nhắc tên liên tục trong bảng xếp hạng các ngôi sao kém xinh. Dù nụ cười có rạng rỡ đến mấy cũng khó cứu nổi điểm trừ make up.

Park Shyn Hye xinh đẹp ngút ngàn khi được tổ make up có tâm hỗ trợ, nhưng khi lầm lỡ vẫn bị dìm hàng không thương tiếc.

Park Shyn Hye xinh đẹp ngút ngàn khi được tổ make up có tâm hỗ trợ, nhưng khi lầm lỡ vẫn bị "dìm hàng" không thương tiếc.

Làn da bóng bẩy hay còn gọi là glass skin đang là mốt vì nó thể hiện cho chất da khỏe. Dẫu vậy, kiểm soát được độ bóng vừa phải để thêm ánh đèn flash không đem đến cảm giác khó chịu cho người ngắm không phải ai cũng làm được. Do đó, nếu bạn không tự tin, hãy tập dượt trước khi đi sự kiện chính.

Làn da bóng bẩy hay còn gọi là glass skin đang là mốt vì nó thể hiện cho chất da khỏe. Dẫu vậy, kiểm soát được độ bóng vừa phải để thêm ánh đèn flash không đem đến cảm giác khó chịu cho người ngắm không phải ai cũng làm được. Do đó, nếu bạn không tự tin, hãy tập dượt trước khi đi sự kiện chính.

Ngọc Trinh bị nghi tiêm môi 1000cc vẫn chưa choáng ngợp bằng chị em nhà hoa hậu
Dàn người đẹp khiến không ít fan "hốt hoảng" vì cứ ngỡ như vừa đi tiêm môi về. Ngờ đâu, chiêu trò lại nằm ở tips make up.

Soi lớp trang điểm của sao

Tóc Vàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Soi lớp trang điểm của sao