Siêu mẫu Việt hiếm hoi là nhà văn, sắc vóc chuẩn Tây, chật vật trong nước nhưng ra quốc tế "ẵm" ngôi Á hậu

Tóc Vàng - Ngày 26/11/2022 14:30 PM (GMT+7)

Xuất thân trong gia đình danh giá có truyền thống văn hóa - nghệ thuật, siêu mẫu nổi tiếng là người đẹp thông minh, trí tuệ. Sắc vóc đẹp lạ nhưng siêu mẫu lại như sinh ra nhầm thời.

Vũ Hà Anh sinh năm 1982 và là một trong những siêu mẫu nổi tiếng Việt Nam. Cô được khán giả biết đến khi đảm nhiệm vai trò giám khảo của Vietnam's Next Top Model và nhiều chương trình truyền hình khác. Người đẹp giờ đây còn nổi tiếng với vai trò là người sáng tạo nội dung truyền cảm hứng cho cộng đồng. Cô đồng thời cũng là tác giả cuốn sách "Sống trong thế giới đàn ông" từng được dân chúng ủng hộ nhiệt liệt.

Nổi tiếng với vai trò trên hàng ghế nóng của nhiều cuộc thi là thế nhưng hiếm ai biết rằng, cô cũng từng là "chiến binh nghìn máu" của đấu trường hoa hậu.

Top 10 Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005, Giải Nhất cuộc thi Người mẫu chuyên nghiệp châu Âu 2006, Gương mặt châu Á tại vương quốc Anh 2006, Á hậu 1 phần thi Hoa hậu Tài năng tại Hoa hậu Trái Đất 2006, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu tại Mỹ 2008 là những danh hiệu bóng hồng đạt được trong quá khứ.

Top 10 Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005, Giải Nhất cuộc thi Người mẫu chuyên nghiệp châu Âu 2006, Gương mặt châu Á tại vương quốc Anh 2006, Á hậu 1 phần thi Hoa hậu Tài năng tại Hoa hậu Trái Đất 2006, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu tại Mỹ 2008 là những danh hiệu bóng hồng đạt được trong quá khứ.

Hàng chục năm trước, khi dân tình vẫn đang còn truyền miệng nhau câu nói "chân dài não ngắn" thì Hà Anh đã nổi lên với hình ảnh đối lập hoàn toàn. Siêu mẫu Hà Anh sở hữu nền tảng học thức cao do xuất thân trong gia đình có truyền thống văn hóa - nghệ thuật. Bố cô là họa sĩ thiết kế phim truyện Vũ Huy, mẹ là nhà báo/dịch giả Lệ Hà. Ông bà nội Hà Anh đều là những người có danh tiếng trong giới văn chương - báo chí. Ông nội cô là cố nhà văn Vũ Tú Nam, bà nội là nhà báo Thanh Hương - nguyên Tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam.

Bố mẹ Hà Anh giáo dục cô theo lối sống phương Tây, cởi mở, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống, chú trọng tình cảm gia đình. Hai chị em Hà Anh đều được cho đi học piano, bơi lội và ngoại ngữ từ khi còn nhỏ và sau này đi du học nước ngoài. Cô từng du học Anh và sớm bén duyên với công việc marketing cho các thương hiệu thời trang lớn ở nước ngoài.

Siêu mẫu Việt hiếm hoi là nhà văn, sắc vóc chuẩn Tây, chật vật trong nước nhưng ra quốc tế amp;#34;ẵmamp;#34; ngôi Á hậu - 2

Nhờ vóc dáng nóng bỏng cùng gương mặt góc cạnh, gò má cao đúng chuẩn vẻ đẹp của các siêu mẫu nước ngoài, Hà Anh thường xuyên được chủ cửa hàng mời làm người mẫu mặc những bộ trang phục khó bán ở cửa hàng.

Nhờ vóc dáng nóng bỏng cùng gương mặt góc cạnh, gò má cao đúng chuẩn vẻ đẹp của các siêu mẫu nước ngoài, Hà Anh thường xuyên được chủ cửa hàng mời làm người mẫu mặc những bộ trang phục khó bán ở cửa hàng.

Từ đây, cô bộc lộ sở thích với công việc người mẫu và quyết định theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp vào năm 2006. Người đẹp ký hợp đồng với công ty MOT Models và gặt hái được thành công bước đầu khi đoạt giải Nhất cuộc thi Người mẫu chuyên nghiệp châu Âu và Gương mặt châu Á tại Anh. 

Cô được khen ngợi với phong thái tự tin, quyến rũ, khả năng giao tiếp linh hoạt. Cũng vì thế, trong thời gian hoạt động ở nước ngoài, Hà Anh có cơ hội trình diễn cho nhiều show thời trang lớn như London Fashion Week, Paris Ethnic Fashion Week… Đồng thời cô là người mẫu quảng cáo của nhiều thương hiệu xa xỉ như Gucci, Chloé, Tony & Guy, Rosy Paris…

Thành công của nữ siêu mẫu trên thị trường quốc tế vào những ngày đầu năm 2000 là điều không ai chối cãi. Tuy nhiên, nhận được nhiều bàn tán nhất bấy giờ chính là hành trình chinh chiến đấu trường nhan sắc của chân dài.

Cách đây hàng chục năm trước, khi quan niệm về hình thể của các thí sinh hoa hậu lẫn siêu mẫu ở Việt Nam vẫn còn chưa cao thì body của Hà Anh thậm chí còn đẹp vượt chuẩn.

Cách đây hàng chục năm trước, khi quan niệm về hình thể của các thí sinh hoa hậu lẫn siêu mẫu ở Việt Nam vẫn còn chưa cao thì body của Hà Anh thậm chí còn đẹp vượt chuẩn.

Hà Anh sở hữu chiều cao 1m75 cùng số đo ba vòng 85 - 58 - 95cm tạo dấu ấn ấn tượng bậc nhất. Tại cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2005, cô đã đoạt giải Người đẹp có hình thể đẹp nhất. Gây tranh cãi nhất vẫn là năm Hà Anh đăng ký thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Cứ ngỡ như cô sẽ ẵm chắc suất vương miện nhưng lại trượt Top 5 trong ngỡ ngàng.

Tấm hình đăng ký dự thi của Hà Anh cháy nhất dàn thí sinh lúc bấy giờ.

Tấm hình đăng ký dự thi của Hà Anh "cháy" nhất dàn thí sinh lúc bấy giờ.

Sở hữu hình thể đẹp cùng trình tiếng anh điêu luyện như máy nói, Hà Anh trượt Top trong sự ngỡ ngàng. Năm đó, cô còn gây lùm xùm khi tức giận bỏ vào cánh gà ngay sau khi công bố Top 5 chung cuộc và không thèm trở ra sân khấu dù MC có gọi tên.

Sở hữu hình thể đẹp cùng trình tiếng anh điêu luyện như máy nói, Hà Anh trượt Top trong sự ngỡ ngàng. Năm đó, cô còn gây lùm xùm khi tức giận bỏ vào cánh gà ngay sau khi công bố Top 5 chung cuộc và không thèm trở ra sân khấu dù MC có gọi tên.

SBD 07 đáp ứng mọi tiêu chí của một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ. Giờ nhìn lại vẫn thấy Hà Anh đẹp và tràn đầy năng lượng.

SBD 07 đáp ứng mọi tiêu chí của một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ. Giờ nhìn lại vẫn thấy Hà Anh đẹp và tràn đầy năng lượng.

Fan hương sắc còn ví von Hà Anh như Riyo Mori (người đẹp đăng quang Hoa hậu hoàn vũ 2007) phiên bản Việt.

Fan hương sắc còn ví von Hà Anh như Riyo Mori (người đẹp đăng quang Hoa hậu hoàn vũ 2007) phiên bản Việt.

Tuy hình thể của Hà Anh chuẩn quốc tế nhưng xét về giao diện, dung nhan của cả 2 người đẹp đều khá kén thị yếu của người Việt Nam năm xưa. Dẫu vậy, gương mặt lại sắc bén, thu hút và đầy ma lực. Năm Riyo Mori đăng quang, nhiều người Việt Nam cũng phản đối rất dữ dội. Điều đáng tiếc ở đây chính là 1 nhan sắc nhưng 2 số phận. Nếu Riyo Mori được người Nhật ủng hộ và sau đó đăng quang Miss Universe 2007, thì Hà Anh - Riyo Mori phiên bản Việt lại chật vật với các cuộc thi trong nước, hay nói cách khác, đại chúng đã bỏ rơi 1 tài năng, 1 nhan sắc chuẩn mực của phương Tây thời đó, thậm chí cả bây giờ.

Hà Anh năm xưa bị cho là bất mãn với kết quả cuộc thi trong nước mà tìm hướng ra nước ngoài. Cô lần lượt được Á hậu 1 phần thi Hoa hậu Tài năng tại Hoa hậu Trái Đất 2006, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu tại Mỹ 2008.

Hà Anh năm xưa bị cho là bất mãn với kết quả cuộc thi trong nước mà tìm hướng ra nước ngoài. Cô lần lượt được Á hậu 1 phần thi Hoa hậu Tài năng tại Hoa hậu Trái Đất 2006, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu tại Mỹ 2008.

Nói về thành công khi bơi ra quốc tế, Hà Anh từng chia sẻ: "Ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tôi đã cố gắng làm mình “nhòa” vào số đông, điều chỉnh bản thân để phù hợp với sở thích và quan điểm về vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam của số đông, với hy vọng nếu được đại diện đi thi thế giới sẽ chuyển mình phát huy thế mạnh bản thân cho phù hợp với tiêu chí cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới.

Kết quả không như mong muốn, tôi không hề cảm thấy tiếc vì mình đã không được giải mà tiếc vì không có cơ hội thể hiện bản thân theo chính khả năng và phong cách của mình.

Chính vì vậy, đến với cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu, tôi sử dụng chiến thuật khác hẳn, là chính bản thân mình, và tỏa sáng, phát huy tất cả thế mạnh của mình một cách tự nhiên mà không cần gò bó bản thân".

Giờ đây, Hà Anh vẫn giữ vững trong lòng người hâm mộ với nhiều thành tựu ở tuổi 40. Cô về chung với ông xã ngoại quốc và là mẹ của cô công chúa lai Tây vô cùng tình cảm. Chân dài dù đã trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn giữ vững phong độ sắc vóc đẹp mê.

Siêu mẫu Việt hiếm hoi là nhà văn, sắc vóc chuẩn Tây, chật vật trong nước nhưng ra quốc tế amp;#34;ẵmamp;#34; ngôi Á hậu - 10

Mặc những lời gièm pha về phong cách hở bạo, cô vẫn tự tin và thoải mái ăn mặc gợi cảm, phô diễn đường cong đáng tự hào của mình.

Mặc những lời gièm pha về phong cách hở bạo, cô vẫn tự tin và thoải mái ăn mặc gợi cảm, phô diễn đường cong đáng tự hào của mình.

Quý cô còn thẳng thắn đối diện với các lời chê bai về ngoại hình của bản thân. Người đẹp nói: "Ở môi trường xung quanh, mọi người rất dễ dàng buông những lời lẽ "body shaming" - miệt thị cơ thể. Đôi khi là những vô tình do thói quen vô thức, đôi khi do thiếu duyên, nhiều khi là những cố ý ẩn chứa đằng sau những lời nói đùa, hoặc những miệt thị ghê gớm trên mạng xã hội với chủ ý gây sát thương.

Từ khi ở tuổi teen tôi đã (đáng buồn) là quá quen với những miệt thị kiểu này "sao da mày đen thế?" "Người gì cao như cái sào"... rồi trở thành người có chút danh tiếng, người ta lại càng cho mình cái quyền miệt thị tôi nhiều hơn, dưới cái danh nghĩa "là người nổi tiếng mà, phải chịu sự đánh giá của "công chúng" thôi!"

Đẹp và tri thức nhưng Hà Anh vẫn bị chê xấu, vẩu hay đùi to, thô.

Đẹp và tri thức nhưng Hà Anh vẫn bị chê xấu, vẩu hay đùi to, thô.

"Tôi không hiểu khi buông ra những lời thế này họ có cảm thấy bản thân mình hả hê hơn, hạnh phúc hơn, hay đẹp đẽ hơn hay không. Nhưng tôi, ở tuổi 40, tôi rất thoải mái trong chính cơ thể của mình. Tôi cảm thấy cơ thể mình khoẻ mạnh, tràn đầy sức sống. Tôi chẳng thấy mình hoàn hảo. Chả ai là hoàn hảo cả, và gương soi duy nhất của bản thân tôi đó là ánh mắt nhìn của gia đình, chồng con và những người yêu thương tôi.

Nhìn mọi người vui đùa trên biển, mặc đồ bơi nhưng thoải mái hết sức, trẻ có, già có, đủ hình dáng, tôi tung tăng chơi cát và nhảy sóng cùng con của mình mà chẳng lo lắng những ánh mắt có nhìn vào tôi hay không.

Vì tôi ở đây để hạnh phúc..." - người đẹp chia sẻ thêm trên trang cá nhân

Từng có mỹ nhân Phú Yên đăng quang Hoa hậu quốc tế, học giỏi như Mai Phương Thúy, xinh như mộng vẫn bị lãng quên
Cách đây nhiều năm đã từng có đại diện Việt Nam tới từ xứ "Hoa vàng cỏ xanh" đem về danh hiệu cao quý. Song khi về nước, cô nàng lại có sự nghiệp khá mờ nhạt dù sắc vóc đẹp mê.

Dáng đẹp, eo thon

Tóc Vàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hà Anh