Vị Hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam mang nhan sắc "chim sa cá lặn", cả đời gìn giữ một nét đẹp chân phương

Minh Phương - Ngày 10/04/2023 12:00 PM (GMT+7)

Nam Phương Hoàng hậu được xem là biểu tượng thời trang và nhan sắc sống mãi với thời gian.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Nam Phương Hoàng hậu (khuê danh Marie Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan) lại là cái tên được hậu thế hết mực ngưỡng mộ đến tận hiện tại. Không chỉ là người phụ nữ mở đầu cho một thế hệ nữ quyền của nữ nhân chốn hậu cung và là vị Hoàng hậu cuối cùng thuộc chế độ phong kiến Việt Nam, bà còn sở hữu nhan sắc cùng phong cách thời trang được người đời nói chuyện về nhiều. 

Không cần phải phụ thuộc vào dao kéo thẩm mỹ như số đông chị em hiện nay, Nam Phương hoàng hậu từ thuở thiếu thời đã sở hữu nét đẹp tự nhiên rạng ngời.

Không cần phải phụ thuộc vào dao kéo thẩm mỹ như số đông chị em hiện nay, Nam Phương hoàng hậu từ thuở thiếu thời đã sở hữu nét đẹp tự nhiên rạng ngời.

Sử xưa ghi chép lại rằng Nguyễn Hữu Thị Lan là người tài sắc vẹn toàn. Bên cạnh sắc vóc cao ráo hơn người, gương mặt thanh tú, nhã nhặn, thì tính cách của bà vô cùng đằm thắm, dịu dàng và thông minh hiếm có.

Sử xưa ghi chép lại rằng Nguyễn Hữu Thị Lan là người tài sắc vẹn toàn. Bên cạnh sắc vóc cao ráo hơn người, gương mặt thanh tú, nhã nhặn, thì tính cách của bà vô cùng đằm thắm, dịu dàng và thông minh hiếm có.

Nếu tóc phi dê đến tận những năm 70-80 của thế kỷ trước mới trở nên phổ biến, thì cô thiếu nữ Thị Lan đã diện kiểu tóc này từ trước khi về nhà chồng. Không chải phồng hay làm xoăn tít cầu kì, Thị Lan uốn xoăn từng búp nhỏ và chải bồng một chút ở phần mái. Tất cả giúp tạo nên tổng thể trẻ trung, thời thượng nhưng vẫn đầy gọn gàng và quý phái. 

Những năm tuổi trẻ khi sang Pháp du học, vẻ đẹp nền nã, quý phái và mực thước của một thiếu nữ con nhà quý tộc của bà khiến bất kì ai ngắm cũng say. Kiểu tóc uốn nhẹ kết hợp cùng bộ váy trắng thanh lịch này là một trong những hình ảnh được cho là vẫn bám sát xu hướng hiện tại.

Những năm tuổi trẻ khi sang Pháp du học, vẻ đẹp nền nã, quý phái và mực thước của một thiếu nữ con nhà quý tộc của bà khiến bất kì ai ngắm cũng say. Kiểu tóc uốn nhẹ kết hợp cùng bộ váy trắng thanh lịch này là một trong những hình ảnh được cho là vẫn bám sát xu hướng hiện tại. 

Và đó cũng hẳn là lí do mà không lâu sau khi bà về nước, Nguyễn Hữu Thị Lan trong một buổi dạ tiệc ở Đà Lạt, với nhan sắc nổi bật và tư chất thông minh hơn người của cô gái từng du học ở Pháp về đã khiến Bảo Đại si mê.

Và đó cũng hẳn là lí do mà không lâu sau khi bà về nước, Nguyễn Hữu Thị Lan trong một buổi dạ tiệc ở Đà Lạt, với nhan sắc nổi bật và tư chất thông minh hơn người của cô gái từng du học ở Pháp về đã khiến Bảo Đại si mê.

Không dừng lại ở dung mạo "chim sa cá lặn", vóc dáng vô cùng thon gọn của bà cũng được đánh giá là đúng chuẩn đẹp thời bấy giờ. Từ ngày là thiếu nữ với vóc dáng mình hạc xương mai đến khi làm mẹ của đàn con thơ, Nam Phương Hoàng hậu dù đẫy đà hơn nhưng xuất sắc duy trì hình thể quyến rũ. 

Nguyễn Hữu Thị Lan gây ấn tượng với chiều cao 1m75. Ngày trẻ, bà vốn là người yêu thích vận động thế nên có lẽ vì vậy mà vóc dáng bà luôn mảnh khảnh.

Nguyễn Hữu Thị Lan gây ấn tượng với chiều cao 1m75. Ngày trẻ, bà vốn là người yêu thích vận động thế nên có lẽ vì vậy mà vóc dáng bà luôn mảnh khảnh. 

Thời điểm mang thai Thái tử Bảo Long, trong một lần đón tiếp chính quyền nước bạn sang thăm, bà mặc áo dài suông và gây ấn tượng với vẻ ngoài vẫn đầy thanh thoát.

Thời điểm mang thai Thái tử Bảo Long, trong một lần đón tiếp chính quyền nước bạn sang thăm, bà mặc áo dài suông và gây ấn tượng với vẻ ngoài vẫn đầy thanh thoát. 

Tuy nhiên, dù ngoại hình và phong cách hay cuộc đời thăng trầm có thay đổi ra sao theo thời gian, Nam Phương Hoàng hậu vẫn trung thành cùng mái tóc đen nhánh gần như suốt cuộc đời mình. Ngay cả khi bà đã sớm tiếp cận với văn hóa Tây phương những năm học ở Pháp và sống chuỗi ngày còn lại của đời mình tại Kinh đô ánh sáng thì vẻ đẹp chuẩn Á Đông ấy vẫn luôn được gìn giữ. 

Nam Phương Hoàng hậu rất ít khi thả tóc, bà thường chải tóc cao về phía sau, uốn xoăn và làm phồng phần mái, lộ ra nhan sắc mặn mà và đài các của mình.

Nam Phương Hoàng hậu rất ít khi thả tóc, bà thường chải tóc cao về phía sau, uốn xoăn và làm phồng phần mái, lộ ra nhan sắc mặn mà và đài các của mình. 

Vị Hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam mang nhan sắc amp;#34;chim sa cá lặnamp;#34;, cả đời gìn giữ một nét đẹp chân phương - 8

Vị Hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam mang nhan sắc amp;#34;chim sa cá lặnamp;#34;, cả đời gìn giữ một nét đẹp chân phương - 9

Bà cũng là một tín đồ của các phụ kiện dành cho tóc và luôn chọn kẹp cài phù hợp theo từng trang phục cũng như sự kiện.

Bà cũng là một tín đồ của các phụ kiện dành cho tóc và luôn chọn kẹp cài phù hợp theo từng trang phục cũng như sự kiện. 

Trong ngày làm cô dâu, bà chọn kiểu trang điểm quen thuộc, nhấn vào đôi lông mày kẻ sắc đậm nét, mũi thanh tú, miệng nhỏ, đôi môi chỉ cần thoa một ít son lên bờ môi mà không dùng chì kẻ viền. Nam Phương Hoàng hậu cũng nói không với việc tạo kiểu cầu kì mà chỉ rẽ ngôi lệch, quấn gọn phần tóc phía sau.

Trong ngày làm cô dâu, bà chọn kiểu trang điểm quen thuộc, nhấn vào đôi lông mày kẻ sắc đậm nét, mũi thanh tú, miệng nhỏ, đôi môi chỉ cần thoa một ít son lên bờ môi mà không dùng chì kẻ viền. Nam Phương Hoàng hậu cũng nói không với việc tạo kiểu cầu kì mà chỉ rẽ ngôi lệch, quấn gọn phần tóc phía sau.

Mái tóc đen nhánh, dày bồng bềnh và suôn mượt của bà được cho là kết quả của một quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc kĩ lưỡng.

Mái tóc đen nhánh, dày bồng bềnh và suôn mượt của bà được cho là kết quả của một quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc kĩ lưỡng. 

Và có lẽ chẳng riêng gì Nam Phương Hoàng hậu mà phụ nữ thời điểm ấy cũng rất chuộng màu tóc đen tuyền trống thống. Có lẽ, những bí quyết làm đẹp khai sinh từ cung đình Huế, đặc biệt là cách gội đầu bằng bồ kết đã giúp họ giữ cho mình được mái tóc đẹp óng ả và đen nhánh.

Chẳng cần phải nhờ cậy đến các sản phẩm chăm sóc tóc đắt tiền, phụ nữ thời xưa muốn có mái tóc suôn mượt, đen nhánh hầu hết đều gội đầu bằng nước bồ kết.

Chẳng cần phải nhờ cậy đến các sản phẩm chăm sóc tóc đắt tiền, phụ nữ thời xưa muốn có mái tóc suôn mượt, đen nhánh hầu hết đều gội đầu bằng nước bồ kết.

Bồ kết khô sau khi rửa sơ thì đem đun sôi với nước, dùng dung dịch này pha với nước sạch xối nhẹ lên tóc, massage nhẹ nhàng và để tóc khô tự nhiên. Gội đầu bằng bồ kết từ 1-2 lần/tuần sẽ giúp ngăn ngừa chứng rụng tóc và giúp tóc suôn mượt, đen nhánh óng ả.

Bồ kết khô sau khi rửa sơ thì đem đun sôi với nước, dùng dung dịch này pha với nước sạch xối nhẹ lên tóc, massage nhẹ nhàng và để tóc khô tự nhiên. Gội đầu bằng bồ kết từ 1-2 lần/tuần sẽ giúp ngăn ngừa chứng rụng tóc và giúp tóc suôn mượt, đen nhánh óng ả.

Bí mật đằng sau làn da trắng nõn nà của dàn mỹ nhân: Thuý Ngân đắp xi măng, hotgirl 50 tỷ lộ chi tiết muối mặt
Mỹ nhân 9X "kêu cứu" vì lo lắng không biết các fan tại sự kiện có nhận ra chi tiết "quê độ" này của mình không.

Hot girl Sam

Theo Minh Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm đẹp tóc