Bất lực khi rủ các con ra ngoài dã ngoại, bố mẹ dứt khoát rút cục phát wifi mang đi chơi

Ngày 16/03/2024 16:13 PM (GMT+7)

GĐXH - Hai vợ chồng mong muốn tổ chức chuyến dã ngoại cho cả gia đình nhưng 3 con nhỏ của họ thẳng thừng từ chối với lý do “những chuyến đi như vậy quá tẻ nhạt”.

Cặp vợ chồng người Australia tên Cassie và Chris Langan thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ bộ ảnh chơi khăm con cái, theo Asia One.

"Tôi và chồng rủ các con đi chơi nhưng chúng không mấy hứng thú. Vậy nên, cả hai quyết định mang 'thành viên' làm việc chăm chỉ nhất đi nghỉ ngơi - thiết bị phát wifi trong nhà. Nó đã có một ngày tuyệt vời mà không phải lo phục vụ nhu cầu giải trí, chơi game và chịu những trận cãi vã của lũ trẻ", Cassie viết.

Trong bài đăng, Cassie đăng tải những hình ảnh thiết bị phát Wifi của mình đang check-in tại bãi biển, công viên giải trí, chơi cầu trượt, xích đu tại sân chơi trẻ em.

Loạt ảnh Để con cái ở nhà, dẫn thiết bị phát Wifi đi chơi của cặp vợ chồng người Australia

Loạt ảnh "Để con cái ở nhà, dẫn thiết bị phát Wifi đi chơi" của cặp vợ chồng người Australia

Trước đó, hai vợ chồng mong muốn tổ chức chuyến dã ngoại cho cả gia đình tại Warrnambool (Victoria, Australia) nhưng 3 người con nhỏ tuổi của họ thẳng thừng từ chối với lý do "những chuyến đi như vậy quá tẻ nhạt".

Để dạy cho những người con của mình "không nên ngồi lì một chỗ sử dụng mạng và cần ra ngoài vận động", Cassie và Chris bí mật rút thiết bị kết nối mạng và đem nó đi theo trong chuyến đi của hai người.

"Có vẻ những đứa trẻ của tôi không có một ngày vui vẻ ở nhà khi thiếu vắng Internet. Lời phàn nàn duy nhất tôi phải nghe trong ngày là việc đứa con trai lớn nổi giận khi biết bố mẹ mang theo cục phát Wifi mà không nói lời nào", người mẹ cho hay.

Bài viết của Cassie Langan nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 158.000 lượt like và 64.000 lượt chia sẻ.

Phần lớn người dùng bày tỏ sự thích thú trước màn "chơi khăm" hài hước của hai bố mẹ với con cái.

"Đó là cách làm thông minh để dạy cho lũ trẻ rằng cuộc sống ngoài kia có nhiều điều thú vị hơn là chỉ dành cả ngày để lướt điện thoại thông mình", tài khoản Finn Pittman nhận xét.

"Các bức ảnh thật hài hước. Hai bạn đối xử thật tốt với cục phát Wifi và nó đã có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa", người dùng Keith Avary bình luận.

Thiết lập thói quen tốt cho trẻ khi sử dụng thiết bị điện tử.

Giới hạn thời gian sử dụng các thiết bị điện tử

Theo National Sleep Foundation (Tổ chức nghiên cứu giấc ngủ Hoa Kỳ) thì về mặt sinh học, thời gian sử dụng thiết bị điện tử của trẻ nên kết thúc ít nhất 1 tiếng trước khi đi ngủ.

Nếu con bạn gặp khó khăn khi phải tuân theo quy tắc này, bạn có thể sử dụng chính công nghệ (các thiết bị, phần cứng quản lý Wi-Fi...) để chặn truy cập internet vào một số thiết bị hoặc tạm thời tắt Wi-Fi. Đồng thời, thông qua đó, bạn cũng có thể theo dõi việc sử dụng thiết bị, kiểm soát và giám sát việc sử dụng công nghệ của con.

Sử dụng các thiết bị điện tử quá nhiều, nhất là trước khi đi ngủ sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng giấc ngủ của trẻ, từ đó gây ra nhiều vấn đề sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Ảnh minh họa.

Sử dụng các thiết bị điện tử quá nhiều, nhất là trước khi đi ngủ sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng giấc ngủ của trẻ, từ đó gây ra nhiều vấn đề sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Ảnh minh họa.

Loại bỏ các thiết bị điện tử ra khỏi phòng ngủ

Nếu không thể đảm bảo được con sẽ tắt điện thoại, máy tính hay tivi sau khi hết thời gian sử dụng hoặc nghĩ con sẽ bật lại vào lúc nửa đêm thì hay mang những thiết bị này ra khỏi phòng ngủ.

Các con vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển khả năng tự điều chỉnh của mình, vì thế có thể sẽ gặp rắc rối với các quy tắc. Bởi vậy, thay vì kiểm tra và trừng phạt, hãy tách các thiết bị điện tử ra xa trẻ, nhờ đó chúng sẽ tránh được sự cám dỗ của công nghệ và đảm bảo được giấc ngủ của mình.

Đặt ưu tiên hàng đầu cho bài tập về nhà, công việc nhà và thời gian dành cho gia đình

Nếu sử dụng trong một giới hạn hợp lý, thiết bị điện tử không hề gây ra ảnh hưởng quá lớn đối với trẻ em. Thậm chí, chúng còn mang lại nhiều lợi ích như giúp thư giãn khi chơi game, học thông qua việc xem hoặc đọc các tài liệu, video có tính giáo dục, thiết lập và củng cố mối quan hệ cá nhân thông qua trò chuyện, hình ảnh và nhiều nền tảng xã hội khác nhau.

Tuy nhiên, bài tập về nhà, dọn phòng sạch sẽ hay thời gian trò chuyện trực tiếp với mọi người cần được ưu tiên hơn so với các trò chơi, Youtube hay Instagram. Hãy nhớ, thời gian sử dụng các thiết bị điện tử chỉ là cần có, không bắt buộc phải có.

Thiết lập thói quen đi ngủ cho trẻ

Thói quen luôn tồn tại xung quanh và tác động cực lớn tới cuộc sống của mỗi chúng ta. Với trẻ em – lứa tuổi đang phát triển để tìm ra cách mà thế giới hoạt động thì thói quen là một yếu tố bắt buộc.

Đối với các bé còn nhỏ, bạn hãy cùng làm với trẻ từ việc tắm rửa, đánh răng, thay đồ ngủ, là người làm mẫu và chia sẻ với bé để có thể thiết lập và duy trì thói quen đi ngủ mỗi ngày.

Đối với trẻ lớn hơn và thanh thiếu niên thì bạn hãy giải thích rõ ràng từng mục tiêu mà trẻ phải tự hoàn thành. Đồng thời, bạn cũng cần kiểm tra để đảm bảo mỗi mục tiêu được thực hiện cho đến khi thói quen được hình thành theo thời gian.

Con đi học thường xuyên bị ốm, bố đại gia gây tranh cãi khi cho nghỉ học ở nhà, thuê gia sư về dạy từng môn
Sau khi nhận nhiều ý kiến trái chiều về việc làm của mình, người bố khuyến khích mọi người không nên làm theo cách của gia đình ông mà chỉ chia sẻ...

Dạy con

Theo Tường Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con