Nữ diễn viên U42 gây tranh cãi khi kể chuyện không mặc gì tập thể dục ở nhà

Chi Chi - Ngày 13/03/2024 18:00 PM (GMT+7)

Mặc dù đã đưa ra lý do riêng của mình nhưng mỹ nhân 42 tuổi vẫn nhận nhiều chỉ trích của mọi người.

Trẻ bước vào độ tuổi lên 3 đã bắt đầu hình thành những suy nghĩ về giới tính, trong đó bao gồm các thắc mắc về bộ phận cơ thể con trai, con gái cùng với đó là những hành động của có phần nhạy cảm của cha mẹ. Chính vì thế, khi có con bắt đầu bước vào độ tuổi này hoặc lớn hơn, cha mẹ cần cực kì chú ý những hoạt động của mình trong nhà để không ảnh hưởng đến suy nghĩ và lối sống của trẻ khi trưởng thành.

Một chia sẻ cách đây ít ngày của nữ ca sĩ, diễn viên người Đài Loan - Ella Chen (42 tuổi) xung quanh vấn đề nhạy cảm này đã khiến nhiều người vô cùng bất ngờ, đồng thời lên tiếng chỉ trích người làm mẹ như cô đã quá vô ý.

Nữ diễn viên U42 gây tranh cãi khi kể chuyện không mặc gì tập thể dục ở nhà - 1

Theo đó, trong một buổi trò chuyện với báo chí, Ella đã chia sẻ rằng cô có một thói quen khỏa thân khi ở nhà và thậm chí hoàn toàn thoải mái khỏa thân bên cạnh cậu con trai 6 tuổi Daniel (tên thường gọi là Jin Bao). Tuy nhiên có một tình huống xảy ra gần đây khiến bà mẹ cảm thấy vô cùng khó xử.

Đó là khi Ella đã cởi bỏ quần áo của mình và chuẩn bị bước vào phòng tắm thì cô dừng lại để ngắm nhìn cơ thể mình. Ella nhận ra rằng mình chưa tập thể dục trước khi tắm nên bà mẹ quyết định dừng việc tắm lại để tập một số bài tập mông trong trạng thái "không mặc gì".

Bà mẹ thản nhiên làm việc này khi trong phòng có bé Daniel đang xem tivi và cậu con trai đã phải nhắc nhở mẹ "Mẹ, mẹ đừng khỏa thân khi tập thể dục được không?".

Nữ diễn viên U42 gây tranh cãi khi kể chuyện không mặc gì tập thể dục ở nhà - 2

Hai vợ chồng Ella đã cùng sửng sốt trước câu nói của con trai, họ nhìn nhau và vội xin lỗi bé: "Đây là thói quen của mẹ. Mẹ hứa với con là sau này sẽ không khỏa thân mà bước ra khỏi phòng nữa".

Ella cho biết, cô cảm thấy rằng con trai đã có nhận thức, đặc biệt là từ khoảng thời gian gần đây Daniel tham gia các lớp học giáo dục giới tính.

Chia sẻ của Ella cũng nhận nhiều chỉ trích của mọi người vì có thói quen xấu, thậm chí là nhạy cảm mặc dù trong nhà có con trai đang tuổi lớn. "Có chuyện này luôn á?", "khỏa thân tập thể dục, thật không tin được", "ôi trời ơi, không thể tin được", "cô ấy không ngại khi nói ra sao? thế này thì dạy con sao?", "con trai cũng 7 tuổi rồi mà, điều này không hay chút nào" ...

Một số bức ảnh Ella đăng tải trên mạng xã hội trước đó cũng nhận về bình luận trái chiều, ví dụ như bức ảnh hôn môi con trai.

Một số bức ảnh Ella đăng tải trên mạng xã hội trước đó cũng nhận về bình luận trái chiều, ví dụ như bức ảnh hôn môi con trai.

Tình huống trên là minh chứng cho thấy việc trẻ lớn dần đã bắt đầu có những nhận thức sâu sắc về vấn đề giới tính, đặc biệt là đối với những thành viên thân thiết ngay bên cạnh bé mỗi ngày như cha mẹ, anh chị em. Chính vì thế đây coi như một bài học cho chính bà mẹ Ella và tất cả các bậc phụ huynh khác trong việc cố gắng hạn chế thể hiện những câu nói hay hành động nhạy cảm trước mặt con trẻ.

Dưới đây là 3 hành vi điển hình nhất cha mẹ không nên thể hiện trước mặt con cái để bé có nhận thức đúng đắn về giới tính, không bị dậy thì sớm:

Nữ diễn viên U42 gây tranh cãi khi kể chuyện không mặc gì tập thể dục ở nhà - 4

Thay quần áo, đi tắm, đi vệ sinh trước mặt con

Sau 3 tuổi, ý thức của trẻ bắt đầu phát triển, các bé sẽ nhận ra cách đi vệ sinh của nam giới và nữ giới là khác nhau, cũng vì vậy, trẻ muốn tìm hiểu, và bắt đầu tạo ra sự tò mò về bộ phận cơ thể mình. Vào thời gian này, bố mẹ khi thay quần áo hay đi tắm, đi vệ sinh nên chú ý tránh ánh mắt con, đóng cửa cẩn thận, tránh gây hiện tượng dậy thì sớm. 

Bố mẹ cũng có thể chọn thời điểm thích hợp để giúp con biết được phần riêng tư, cho con biết đồ lót để che phủ vùng kín, không để người khác tiếp xúc, dạy cho trẻ em cách tự bảo vệ mình.

Nữ diễn viên U42 gây tranh cãi khi kể chuyện không mặc gì tập thể dục ở nhà - 5

Thể hiện tình cảm vợ chồng quá mức

Sau khi gia đình xuất hiện thêm một đứa trẻ, cuộc sống sinh hoạt vợ chồng đương nhiên không thể như trước. Đừng nghĩ con không nhớ, dù sao khi trẻ trên 3 tuổi bố mẹ cũng cần đảm bảo tính riêng tư trong "chuyện ấy" bằng những cách như khoá cửa, tận dụng thời gian con vắng nhà...tránh để con bắt gặp. 

Nữ diễn viên U42 gây tranh cãi khi kể chuyện không mặc gì tập thể dục ở nhà - 6

Va chạm thân thể một cách quá gần gũi đối với con

Có một sự thật cha mẹ phải chấp nhận là con cái đã đến lúc lớn. Con không còn bé bỏng như xưa về cả tâm hồn và thể chất để cha mẹ thoải mái ôm ấp, hôn, vuốt ve. Lúc này cha mẹ cần nhất phải tạo khoảng cách với con, nhất là giữa mẹ và con trai hay cha và con gái.

Khoảng cách đó giúp các con biết giữ gìn thân thể, tránh sự va chạm với người bạn khác giới bởi cha mẹ chính là những người bạn khác giới đầu tiên của con.

Cặp sao Vbiz làm chuyện ấy khi con ngủ, đang hành sự thì bé choàng tỉnh giấc
Cặp đôi thẳng thắn chia sẻ câu chuyện "đánh du kích" khi có con nhỏ, được nhiều phụ huynh đồng cảm.

Sao Việt và con

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao dạy con