Bé trai mẫu giáo trùm chăn động đậy trong giờ ngủ trưa, hoá ra do "bắt chước" bố mẹ

Hạ Mây - Ngày 15/09/2020 14:30 PM (GMT+7)

Nhiều người thắc mắc vì sao trẻ thời nay lại dậy thì sớm hơn so với thời trước, nguyên nhân phần lớn nằm ở bố mẹ.

Ngày nay, trẻ con thường có xu hướng dậy thì sớm hơn so với trước. Trong thực tế, việc những đứa trẻ mới 3 – 5 tuổi có hành vi "thủ dâm" bằng tay, thích tuột quần xuống hoặc các bé gái lại ưa cởi quần lót ra khi mặc váy, tốc váy lên,… rất dễ bắt gặp. Tại sao chúng lại hành động như vậy?

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Tùng Lâm (Hội Tâm lí giáo dục Hà Nội) cho biết, việc trẻ có hành động “người lớn” như vậy phần lớn là do ảnh hưởng từ chính bố mẹ. Trẻ ở độ tuổi này có thói quen bắt chước vô cùng cao, vì vậy, chúng sẽ không hành động sai lệch như vậy nếu không vô tình nhìn thấy ở đâu đó.

Cha mẹ “mây mưa” khiến trẻ bắt chước

Mới đây ở Trung Quốc, một cậu bé 5 tuổi, tên Liangliang đã có hành động khiến giáo viên mầm non sốc “toàn tập”. Một hôm đang nghỉ trưa, khi những đứa trẻ khác đều đang say giấc, cậu bé này đột nhiên phát ra tiếng “uh uh”. Tưởng rằng cậu nghịch ngợm, hiếu động không chịu ngủ, cô giáo nhiều lần nhắc nhở nhưng không khả thi. Thế là cô đến tận giường của Liangliang, vén chăn bông của đứa trẻ lên và “tá hỏa” khi phát hiện Liangliang đang cởi quần.

Bé trai mẫu giáo trùm chăn động đậy trong giờ ngủ trưa, hoá ra do amp;#34;bắt chướcamp;#34; bố mẹ - 1

Không chỉ vậy, một video dài gần 3 phút được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh cặp vợ chồng không ngại ngùng “mây mưa” trong khi 2 con nhỏ đang xem tivi ngay bên cạnh. Đoạn video này đã làm cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ kinh khủng trước thái độ vô tư của đôi vợ chồng. Thậm chí, nhiều lần bé trai lớn còn đứng bên cạnh và nhìn chằm chằm vào bố mẹ.

Bé trai mẫu giáo trùm chăn động đậy trong giờ ngủ trưa, hoá ra do amp;#34;bắt chướcamp;#34; bố mẹ - 2

Trước đó, cộng đồng mạng cũng từng rúng động trước một số vụ việc xảy ra ngay tại các trường mầm non. Một em bé 4 tuổi ở một trường tư thục tại Hải Phòng đã có hành động “người lớn” trong giờ ngủ trưa với một bé gái.

Bé trai mẫu giáo trùm chăn động đậy trong giờ ngủ trưa, hoá ra do amp;#34;bắt chướcamp;#34; bố mẹ - 3

Điểm chung của những sự việc đáng tiếc này đều nằm ở nguyên nhân: hành vi của hai vợ chồng khi ở nhà ảnh hưởng đến tâm sinh lý của đứa trẻ.

Chứng kiến nhiều cảnh nhạy cảm, trẻ bị ảnh hưởng thế nào?

Đa số, hậu quả mà trẻ nhận được đều là dậy thì sớm, từ đó ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ.

Theo các chuyên gia, về mặt sinh lý, hoocmon sinh dục của trẻ từ 3-5 tuổi đã bắt đầu khởi phát. Trong các hoạt động thường ngày, khi được người lớn vệ sinh, trẻ có thể khám phá ra cảm giác thích thú khi đụng chạm tới vùng kín. Trẻ ở độ tuổi này chưa thực sự hiểu biết về giới tính nên sẽ dẫn đến nhiều hành vi lệch lạc như nghiện xem các nội dung nhạy cảm, muốn thử giống bố mẹ, dễ bị lạm dụng hay có thể xảy đến nhiều hậu quả không lường khác vì bị kích thích phát triển giới tính và tình dục sớm.

Bé trai mẫu giáo trùm chăn động đậy trong giờ ngủ trưa, hoá ra do amp;#34;bắt chướcamp;#34; bố mẹ - 4

Làm thế nào để ngăn chặn tình trạng này?

Lưu ý hơn trong quá trình sinh hoạt

Đa phần các bậc phụ huynh đều cho rằng trẻ nhỏ, đặc biệt là lứa tuổi mầm non và tiểu học, vẫn vô tư và chưa hiểu chuyện nên không lưu ý nhiều trong cách sinh hoạt với con trẻ. Có những cha mẹ vô tình “kích dục” cho con mà không hề hay biết như thích chọc hoặc sờ vào bộ phận sinh dục của trẻ, vệ sinh sâu vào bộ phận sinh dục của trẻ khiến đứa nhỏ bị kích thích trong khi tắm, cho hai trẻ khác giới tắm cùng nhau để tiết kiệm thời gian, thay đồ trước mặt trẻ,..., và đặc biệt là những lúc “ân ái” của vợ chồng.

Vì vậy, các bậc cha mẹ cần lưu ý mặc những trang phục phù hợp trước mặt con, nhất là đối với trẻ khác giới, tránh những cảnh nóng hay quá thân mật trước mặt trẻ. Ngoài ra, cũng cần hạn chế sờ vào bộ phận sinh dục của con mà dạy con cách tự vệ sinh, tắm rửa.

Chủ động nói chuyện về sự khác biệt giới tính

Nếu trẻ trên 5 tuổi, bố mẹ nên giao tiếp với trẻ một cách kịp thời, nhất là giáo dục cho trẻ những điều cơ bản về khác biệt giữa cơ thể nam - nữ, cách tự bảo vệ bản thân, và tại sao không nên cho người khác thấy bộ phận nhạy cảm của cơ thể. Điều này không chỉ bảo vệ được tâm sinh lý của trẻ mà còn tránh nguy cơ trẻ bị xâm hại tình dục.

Bé trai mẫu giáo trùm chăn động đậy trong giờ ngủ trưa, hoá ra do amp;#34;bắt chướcamp;#34; bố mẹ - 5

Tạo không gian riêng cho vợ chồng

Trong mối quan hệ vợ chồng, tình dục là yếu tố không thể thiếu. Tuy vậy, “chuyện yêu” khi có con nhỏ sẽ không còn thoải mái như thưở còn là vợ chồng son. Để tránh trường hợp bị con bắt gặp trong tình huống nhạy cảm, bố mẹ nên thu xếp cho trẻ ngủ riêng càng sớm càng tốt.

Bé trai mẫu giáo trùm chăn động đậy trong giờ ngủ trưa, hoá ra do amp;#34;bắt chướcamp;#34; bố mẹ - 6

Bên cạnh đó, cần dạy trẻ thói quen tôn trọng không gian riêng của bố mẹ và gõ cửa trước khi vào phòng ngủ hoặc phòng tắm của người khác.

Tránh để trẻ tiếp xúc nhiều với các phim ảnh lãng mạn

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, có tới 60% nguyên nhân khiến trẻ dậy thì sớm là do xem các phim ảnh, sách báo người lớn. Khi xem, bộ não của trẻ sẽ tiết ra các hormone gây kích thích thúc đẩy quá trình chín ở hệ viền của não- vùng quy định vấn đề dậy thì của con người.

Bé trai mẫu giáo trùm chăn động đậy trong giờ ngủ trưa, hoá ra do amp;#34;bắt chướcamp;#34; bố mẹ - 7

Cẩn thận thói quen ăn uống

Một số hóa chất bảo vệ, phân bón có chưa hormone tăng trưởng, sản phẩm chế biến sẵn, đồ chiên dầu mỡ cũng là nguyên nhân khiến trẻ dậy thì sớm. Vì vậy, cha mẹ nên cân nhắc, lựa chọn thực phẩm lành mạnh và điều chỉnh thói quen ăn uống của gia đình và con cái.

Bé trai mẫu giáo trùm chăn động đậy trong giờ ngủ trưa, hoá ra do amp;#34;bắt chướcamp;#34; bố mẹ - 8

Chú ý đến đồ chơi, đồ gia dụng cho trẻ

Theo PGS.TS Hồ Sơn Lâm, Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng, Phthalates được chứa trong nhiều đồ gia dụng và đồ chơi trẻ em là loại hóa chất công nghiệp có thể can thiệp vào quá trình nội tiết, làm rối loạn hệ thống hormon giới tính và gây dậy thì sớm ở cả bé gái và trai. Ngoài ra, chất này còn làm giảm số lượng và khả năng hoạt động của tinh trùng, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở nam và ung thư vú ở nữ.

Vì vậy, cha mẹ cũng nên lưu ý sử dụng các đồ chơi và vật dụng cần thiết để không ảnh hưởng đến quá trình phát triển của con.

Cô giáo có thâm niên 10 năm trông trẻ khuyên: Bé gái mẫu giáo không nên mặc váy đi học
Cô hiệu trưởng đã đưa ra 4 lý do chính để khuyên các bà mẹ.
Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con