Con mới sinh 6 ngày chưa mở mắt, mẹ vội đi khám mới biết do di truyền

Hạ Mây - Ngày 07/02/2021 16:59 PM (GMT+7)

Lập tức, chị Ly và chồng đưa con trai đến bệnh viện nhi đồng. Sau khi kiểm tra, vị bác sĩ đã đưa ra kết luận khiến 2 vợ chồng chị tá hỏa.

Cơ thể của trẻ sơ sinh cần một khoảng thời gian để phát triển hoàn thiện sau khi ra khỏi bụng mẹ. Mắt của trẻ cũng không ngoại lệ, khi mới sinh ra, mắt của nhiều trẻ vẫn chưa mở được. Chúng cần một thời gian để có thể thích nghi với môi trường xung quanh và dần đi vào hoạt động. Tuy nhiên, vấn đề có vẻ nhỏ này lại gây ra không ít câu chuyện dở khóc dở cười cho các bậc cha mẹ.

Bà mẹ trẻ Tiểu Ly trong câu chuyện dưới đây là một trong những trường hợp đó.

Cụ thể, chị Ly và chồng đều có đôi mắt một mí. Vì vậy, ngay từ khi quyết định tiến tới hôn nhân, chị và chồng mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rằng con mình sau này có khả năng rất cao sẽ sở hữu đôi mắt nhỏ. Chị và chồng mình cũng đã tìm hiểu và biết rằng khi mới sinh ra, trẻ sẽ có làn da nhăn nheo và ngoại hình “kém sắc”.

Vì vậy, khi nhìn thấy khuôn mặt con lần đầu, chị Lý không quá thất vọng. Chị chia sẻ rằng dù con trai chị lúc đó trông thật “khó tả”: da cậu bé nhăn nheo, nổi các mẩn đỏ. Tuy nhiên, chỉ cần con khỏe mạnh là chị đã rất vui mừng.

Con mới sinh 6 ngày chưa mở mắt, mẹ vội đi khám mới biết do di truyền - 1

(Ảnh minh họa)

Sau sinh vài ngày, cậu bé đã dần “thay da đổi thịt”, da cậu bé đã dần căng mịn và hồng hào, trông rất đáng yêu. Tuy nhiên, có một điều kì lạ là đã 6 ngày trôi qua mà mắt cậu bé vẫn chưa mở. Hai vợ chồng chị Ly thật sự vô cùng lo lắng, không biết có vấn đề gì xảy ra với đôi mắt của con mình hay không.

Lập tức, chị Ly và chồng đưa con trai đến bệnh viện nhi đồng. Sau khi kiểm tra, vị bác sĩ đã đưa ra kết luận khiến 2 vợ chồng chị tá hỏa.

Bác sĩ, không giấu được nụ cười, nói: “Đầu tiên là mắt của 2 anh chị hơi nhỏ, con trai bị di truyền nên mắt nhìn không được to. Thứ hai, trẻ sơ sinh vốn cần một thời gian để mở mắt, đây là chuyện khá bình thường, không hề có vấn đề gì với sức khỏe của bé cả. Cha mẹ không nên quá lo lắng.”

Con mới sinh 6 ngày chưa mở mắt, mẹ vội đi khám mới biết do di truyền - 2

(Ảnh minh họa)

Lời nói của bác sĩ không chỉ làm nhẹ lòng cha mẹ mà còn khiến người xem phải bật cười.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến trẻ không mở mắt có thể đến từ một số yếu tố dưới đây, cha mẹ nên tham khảo:

Bị ảnh hưởng bởi ánh sáng bên ngoài

Bé đã quen với môi trường tối, không có ánh sáng ở bên trong bụng mẹ lâu ngày. Khi ra khỏi bụng mẹ, ánh sáng bên ngoài sẽ khiến bé vô cùng khó chịu, mắt bé còn yếu nên rất nhạy cảm. Đó là lý do trẻ sẽ cần một khoảng thời gian để thích nghi mới có thể mở mắt được.

Con mới sinh 6 ngày chưa mở mắt, mẹ vội đi khám mới biết do di truyền - 3

(Ảnh minh họa)

Bé giữ thói quen ngủ như lúc ở trong bụng mẹ

Trẻ mới sinh cho đến một tháng tuổi gần như ngủ suốt ngày đêm và chỉ thức dậy để bú ( 2-3 giờ/ lần). Điều này có thể là nguyên nhân khiến nhiều cha mẹ lầm tưởng con mình chưa mở mắt.

Khi mới chào đời, trẻ vẫn còn giữ nhịp sinh học như lúc trong bụng mẹ. Em bé đang ngủ trong bụng mẹ nên khi mới lọt lòng sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bé, mỗi người đều có đồng hồ sinh học của mình và em bé cũng vậy, nên khi mẹ sinh con ra thì không. ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ, dường như mắt cũng không mở được.

Lớp mỡ bào thai

Khi mới sinh ra, một lớp mỡ bào thai thường bám trên bề mặt da, lớp mỡ này không những có vai trò bảo vệ da của trẻ mà còn có chức năng kháng khuẩn. Lớp mỡ này đôi lúc cũng vô tình bám vào mắt trẻ khiến trẻ gặp khó khăn trong việc mở mắt.

Tuy nhiên, cha mẹ không nên tự rửa sạch lớp sáp này. Chỉ cần đợi một thời gian, lớp này sẽ tự bong ra, nếu tự mình rửa sạch, đôi khi lại phản tác dụng, gây hại cho cả mắt và da của bé.

Với các trường hợp trẻ không mở mắt trong thời gian quá dài, cha mẹ có thể thực hiện một số biện pháp sau:

Chú ý vệ sinh vùng mắt của trẻ

Khi bé chưa mở mắt có thể bị bụi và các chất bẩn bám vào, vì vậy cha mẹ cần vệ sinh lau chùi kịp thời. Cha mẹ nên chú ý vệ sinh mắt và vùng quanh mắt của trẻ.

Khi vệ sinh, cha mẹ cần lưu ý chỉ cần dùng tăm bông thấm ít nước và lau nhẹ vào vùng mắt của trẻ. Đặc biệt, mẹ không nên dùng nước nóng đểu vệ sinh, điều này sẽ gây hại cho mắt trẻ.

Con mới sinh 6 ngày chưa mở mắt, mẹ vội đi khám mới biết do di truyền - 4

(Ảnh minh họa)

Đưa trẻ đến các trung tâm y tế để tìm hiểu nguyên nhân

Nếu bé không mở mắt trong một thời gian dài sau khi sinh, cha mẹ nên đưa bé đến bệnh viện để khám. Các bác sĩ chuyên khoa nhi và nhãn khoa sẽ đưa ra câu trả lời chính xác và các phương pháp trị liệu cho trẻ (nếu cần)

Chú ý đến vấn đề ánh sáng

Như đã nói ở trên, khi mới sinh ra, trẻ vẫn chưa thích nghi được với môi trường ánh sáng ở ngoài. Vì vậy, cha mẹ có thể đóng rèm cửa để tránh ánh sáng bên ngoài chiếu vào để tạo cảm giác thoải mái cho bé. Điều này sẽ kích thích bé sớm mở mắt.

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách