Cuối năm bố mẹ bận làm quên đón con, cô giáo đưa trẻ về nhà lại bị MXH "ném đá"

Ngày 31/12/2018 12:45 PM (GMT+7)

Có lòng tốt đưa học sinh về nhà nhưng cô Vi lại bị cư dân mạng cho rằng "thiếu hiểu biết

Cuối năm là thời điểm nhiều phụ huynh bận rộn với công việc, nhiều người thậm chí quên cả đón con. Chính vì thế, một trường mẫu giáo ở khu vực Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc sau khi chờ mãi không thấy bố mẹ đến đón học sinh đã quyết định tự lấy xe đưa các bé về.

Có lòng tốt là vậy, thế nhưng trên đường, các cô bị cảnh sát giao thông bắt lại kiểm tra và phạt nặng.

Cuối năm bố mẹ bận làm quên đón con, cô giáo đưa trẻ về nhà lại bị MXH amp;#34;ném đáamp;#34; - 1

Có lòng tốt đưa học sinh về nhà nhưng cô giáo mầm non lại bị cảnh sát dừng xe, phạt nặng.

Theo đó, vào ngày 25/7, khi đang tuần tra giao thông, cảnh sát phát hiện một chiếc xe 7 chỗ đang chạy trong tình trạng ì ạch. Cảm nhận được điều chẳng lành, nhân viên cảnh sát giao thông đã chặn lại. Vừa mở cửa xe, cảnh sát tá hỏa phát hiện bên trong là 28 trẻ mẫu giáo đang ngồi chen chúc, thậm chí có bé ngồi cả lên người nhau.

Người lái xe, một phụ nữ có tên là Vi khai nhận, cô là hiệu trưởng của trường mẫu giáo địa phương và những đứa trẻ trên xa là học sinh của trường. Vì chờ mãi bố mẹ học sinh không đến, cô Vi đã tình nguyện lấy xe đưa các bé về nhà.

Cuối năm bố mẹ bận làm quên đón con, cô giáo đưa trẻ về nhà lại bị MXH amp;#34;ném đáamp;#34; - 2

Gương mặt lo âu của lũ trẻ khi thấy cảnh sát.

Cuối năm bố mẹ bận làm quên đón con, cô giáo đưa trẻ về nhà lại bị MXH amp;#34;ném đáamp;#34; - 3

28 đứa trẻ chen chúc trên một chiếc xe nhỏ.

Khi những hình ảnh về chuyến xe 29 người với đầy những ánh mắt lo âu của bọn trẻ lúc gặp cảnh sát được đăng tải, cô giái Vi đã nhận không ít chỉ trích của cư dân mạng Trung Quốc.

"Cho rằng đó là lòng tốt của cô nhưng với sự thiếu hiểu biết về giao thông sẽ khiến bọn trẻ bị đe dọa tình mạng"

"Quá liều lĩnh. 28 đứa trẻ trên một chiếc xe.  mặt bọn trẻ lúc bị cảnh sát kiểm tra xe thật đáng thương"

" Chẳng biết cô có phải là cô giáo hay không? Nhưng cái này là sự hiểu biết căn bản, không thể liều lĩnh như thế được."

...là rất nhiều bình luận trên mạng xã hội nhắm vào cô giáo Vi. Ngoài ra, nhiều người cũng bất bình với bố mẹ của những đứa trẻ khi đã mải mê công việc, để con gặp nguy hiểm.

Hạ Mây/ SN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội