Đáng yêu như cặp 'nếp tẻ' nhà Thùy Lâm

Ngày 16/09/2013 10:45 AM (GMT+7)
Lần mang thai thứ hai này hoàn toàn là chủ ý của Thùy Lâm bởi cô cho rằng, hai vợ chồng đều còn trẻ, thể lực tốt nên con cái sinh ra sẽ đảm bảo được sức khỏe và sự thông minh.

Thùy Lâm không đi siêu âm sớm như mọi người mà lúc thai nhi được 5 tháng tuổi, cô mới đi siêu âm để chắc chắn giới tính của con.

Cả bé Su và bé Mon tôi đều sinh thường chứ không chọn phương pháp đẻ mổ. Quá trình bé Mon chào đời chỉ mất khoảng 5 phút, còn bé Su thì phải mất đến 30 phút. Bé Mon nặng 3,2kg và có gương mặt rất giống bố. 

Lần mang thai thứ hai này hoàn toàn là chủ ý của Thùy Lâm bởi cô cho rằng, hai vợ chồng đều còn trẻ, thể lực tốt nên con cái sinh ra sẽ đảm bảo được sức khỏe và sự thông minh.

Thùy Lâm không đi siêu âm sớm như mọi người mà lúc thai nhi được 5 tháng tuổi, cô mới đi siêu âm để chắc chắn giới tính của con.

Cả bé Su và bé Mon tôi đều sinh thường chứ không chọn phương pháp đẻ mổ. Quá trình bé Mon chào đời chỉ mất khoảng 5 phút, còn bé Su thì phải mất đến 30 phút. Bé Mon nặng 3,2kg và có gương mặt rất giống bố. 

Sơn Hà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con