Để con trong ô tô, người mẹ khiến con mất mạng vì kẹt đầu vào ô cửa kính

Ngày 09/05/2020 16:10 PM (GMT+7)

Nhân viên đã vô tình nhìn thấy một cậu bé trong chiếc ô tô màu đen thò đầu ra cửa sổ. Gương mặt của bé dần thay đổi và có biểu hiện xấu, anh lập tức báo cho nhân viên khách sạn ở đó để cùng tới hỗ trợ.

Mới đây, câu chuyện đau lòng này đã xảy ra tại Shiyan, Hồ Bắc, Trung Quốc, người mẹ bất cẩn đã dẫn đến việc một cậu bé khoảng 6- 7 tuổi mất mạng.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, sự vụ xảy ra tại một bãi đỗ xe. Hôm đó, 1 nhân viên đang làm việc tại đây tìm chỗ ngồi trong bãi đậu xe để nghỉ ngơi thì vô tình nhìn thấy một cậu bé trong chiếc ô tô màu đen thò đầu ra cửa sổ. Ban đầu, anh nghĩ cậu bé đang chơi nên cũng không quá bận tâm. Tuy nhiên sau đó, gương mặt của cậu bé dần thay đổi và có biểu hiện xấu, anh lập tức báo cho nhân viên khách sạn ở đó để cùng tới hỗ trợ.

Để con trong ô tô, người mẹ khiến con mất mạng vì kẹt đầu vào ô cửa kính - 1

Cậu bé 6 - 7 tuổi bị mẹ để lại trong ô tô dẫn đến ngạt thở

Sau khi nhận được thông báo, ông Yang – nhân viên khách sạn đã có mặt tại hiện trường chỉ trong vòng khoảng 30 giây. Chiếc xe bị khóa. Cậu bé khoảng 6 – 7 tuổi bị mắc kẹt ở cửa sổ khi thò đầu ra. Mọi người đã cùng nhau phá cửa sổ để cứu cậu bé. Họ lấy công cụ để hỗ trợ phá cửa sổ đồng thời gọi cảnh sát đi tìm kiếm cha mẹ đứa bé.

Sau khoảng 1 phút, ông Yang và mọi người đã đưa được đứa trẻ ra ngoài nhưng đau lòng là cậu bé không còn thở nữa. Các nhân viên y tế cộng đồng đến ứng cứu cũng nói rằng cậu bé không còn sống được nữa.

Để con trong ô tô, người mẹ khiến con mất mạng vì kẹt đầu vào ô cửa kính - 2

Phát hiện cháu bé bị mắt kẹt trong ô tô, người lớn đã cố gắng giải cứu

Ông Yang kể: “Đứa bé nằm trên mặt đất, chúng tôi che cho bé bằng một miếng vải. Mẹ của bé khi đi xuống, còn cách chỗ con nằm khoảng 10m, cô ấy đã ngã khụy. Chúng tôi đã giúp đỡ cô ấy đứng dậy và đi tới chỗ con mình. Người mẹ ấy đã không nói nên lời. Cậu bé mới chỉ khoảng 6 – 7 tuổi và đã phải ra đi quá sớm. Chúng tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối”.

Câu chuyện đau lòng này thực sự đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh trong việc giữ an toàn cho trẻ nhỏ khi đi xe ô tô. Dưới đây là những điều bố mẹ nên lưu ý khi cho trẻ đi ô tô để đảm bảo an toàn cho con:

Thắt dây an toàn

Dù trẻ ngồi ghế riêng hay có thể ngồi cùng ghế người lớn thì phụ huynh cũng phải tập thói quen thắt dây an toàn cho trẻ. Đây là hành động cơ bản, bắt buộc đầu tiên để hình thành thói quen cho trẻ khi bước vào xe hơi.

Để con trong ô tô, người mẹ khiến con mất mạng vì kẹt đầu vào ô cửa kính - 3

Đội giải cứu đã rất nhanh chóng xử lí sự cố, đập cửa kính xe để cứu bé trai

Giữ cho trẻ ngồi yên, không nô đùa trên xe

Trẻ em hiếu động và bị cuốn hút bởi các trò chơi. Nhiều bạn nhỏ sẽ không thể ngồi yên trên xe, nghịch ngợm liên tục. Điều này sẽ nguy hiểm khi xe có va chạm, phanh gấp, trẻ sẽ rất dễ bị chấn thương. Cha mẹ nên trao đổi với con, phân tích để con hiểu đây là không gian trên xe, không thích hợp để chơi, hãy đợi khi về nhà sẽ cùng nhau chơi trò đó. Ngoài ra cũng có thể chuẩn bị cho bé một món đồ chơi ngồi tại chỗ, thắt dây an toàn để giữ bé ở yên thay vì nô nghịch trên xe.

Để con trong ô tô, người mẹ khiến con mất mạng vì kẹt đầu vào ô cửa kính - 4

Đáng tiếc là... cậu bé đã không còn sống sau khi được giải cứu

Lựa chọn chỗ ngồi phù hợp cho con

Trẻ em sơ sinh dưới 1 tuổi và nhẹ hơn 9kg nên đặt bé ngồi hướng về phía sau để đạt độ an toàn cao nhất.

– Trẻ từ 10 kg tới 18 kg bạn nên đặt bé ngồi hướng về phía trước.

– Những trẻ lớn hơn, có cân nặng từ 18 kg tới 30kg bạn có thể cho trẻ ngồi trên ghế nâng nhưng phải sử dụng dây đai an toàn choàng qua ngực và bụng.

Không để trẻ một mình trên xe

Trẻ bị bỏ quên trên xe ô tô đối diện với rất nhiều nguy hiểm như: ngạt thở, sốc nhiệt… do đây là môi trường kín, xe tắt động cơ lại được để giữa trời nắng nóng.

Để con trong ô tô, người mẹ khiến con mất mạng vì kẹt đầu vào ô cửa kính - 5

Bố mẹ cần đặc biệt lưu ý những biện pháp bảo vệ an toàn cho bé khi đi ô tô (Ảnh minh họa)

Trong hoàn cảnh này, trẻ rất dễ bị sốc nhiệt và ngạt khí, thậm chí thiệt mạng do xe đóng kín, không có nguồn cung cấp oxy. Ngoài ra, do để ngoài trời nắng, nhiệt độ bên trong xe quá cao cũng là nguyên nhân gây nóng bức, khó thở ở trẻ.

Thân nhiệt con người không thể chịu được ngưỡng nhiệt độ quá cao, khi tới 40 độ C thì sốc nhiệt. Nguy hiểm hơn, tới mức 42 độ C sẽ gây rối loạn các cơ quan và gây thiệt mạng.

Những trường hợp cô giáo bỏ quên trẻ trong xe ô tô, 10 tiếng sau quay lại nhận thảm kịch
Nhiều bậc phụ huynh vẫn chưa biết đến sự nguy hiểm khi bỏ quên trẻ trong xe ô tô cho đến khi đọc được những câu chuyện đau lòng này.
Theo Tuệ Lâm ( Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kiến thức nuôi con