Đinh Ngọc Diệp: "Anh Victor Vũ chăm con rất kỹ, luôn tự mình lựa chọn sản phẩm organic cho con"

Ngày 08/04/2020 08:00 AM (GMT+7)

Người đẹp cho biết, hai vợ chồng cô hiện cũng giống nhiều bố mẹ hiện đại, ưu tiên lựa chọn các sản phẩm dinh dưỡng organic chất lượng cho bé Landon để giúp con có khởi đầu khỏe mạnh hơn.

Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ là cặp đôi trai tài gái sắc của showbiz Việt. Sau khi nên duyên hồi năm 2016, đến tháng 11/2018, tổ ấm của nữ diễn viên 8X và nam đạo diễn triệu đô càng hạnh phúc hơn khi chào đón sự xuất hiện của một thiên thần nhỏ.

Từ khi sinh con, Đinh Ngọc Diệp hầu như rút lui khỏi mọi hoạt động showbiz để tập trung vào vai trò làm mẹ, nuôi dạy con. Landon - con trai cặp đôi hiện đã 16 tháng tuổi, vô cùng kháu khỉnh đáng yêu và được nhiều người yêu mến, theo dõi.

Làm mẹ bỉm sữa, Đinh Ngọc Diệp cho biết cô cũng như bao nhiêu phụ nữ khác, bối rối và lúng túng chuyện dinh dưỡng an toàn và chất lượng cho trẻ. Tuy nhiên, nhờ có sự hỗ trợ và động viên, luôn bên cạnh giúp đỡ của ông xã Victor Vũ, nữ diễn viên “Người bất tử” cho biết giờ cô đã tự tin hơn bao giờ hết khi chuẩn bị từng bữa ăn cho con.

Đinh Ngọc Diệp: amp;#34;Anh Victor Vũ chăm con rất kỹ, luôn tự mình lựa chọn sản phẩm organic cho conamp;#34; - 1

Lần đầu làm mẹ, chị có gặp nhiều khó khăn, bối rối khi chăm trẻ sơ sinh?

Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Năm ngày đầu tiên bé vừa ra đời, Diệp không hề ngủ được một tí nào vì con cứ 10-15 phút lại khóc suốt ngày đêm. Mắt Diệp và cả mắt anh Vũ giống như mắt cú vậy. (cười).

Một tháng tiếp theo khi đã về nhà rồi, Diệp lại lúng túng trong việc cho bé bú, cách vệ sinh cho con, làm sao dỗ cho bé ngủ, làm sao để bé không bị nôn trớ, ...

Không có kinh nghiệm trong chuyện chăm trẻ sơ sinh, Diệp và anh Vũ phải tự nghiên cứu trên mạng, hỏi han nhiều người, ... Từ từ, hai vợ chồng dần học được cách làm quen với con và con cũng từ từ hiểu ba mẹ.

Từ một bà mẹ nuôi con "cái gì cũng bỡ ngỡ" nhưng đến giờ bé Landon 16 tháng tuổi đã rất cứng cáp, hoạt bát và năng động. Nhiều chị em đang tò mò về chế độ dinh dưỡng của Landon. Chị đã làm thế nào?

Về chuyện cho con ăn dặm và dinh dưỡng của bé, Diệp quan điểm cứ để bé được phát triển tự nhiên. Bé ăn uống được nhiều hay ít tùy vào khả năng của con chứ mẹ không nhồi nhét, ép buộc. Có một điều quan trọng duy nhất, đó là Diệp và anh Vũ luôn chú trọng cho con ăn sạch, ăn phong phú, phối hợp nhiều loại thực phẩm khác nhau, đặc biệt là các sản phẩm hữu cơ để đảm bảo bé có đầy đủ dinh dưỡng. Diệp cũng thường đưa bé đến gặp bác sĩ dinh dưỡng định kỳ và may mắn hiện tại bé vẫn đang phát triển đúng chuẩn.

Đinh Ngọc Diệp: amp;#34;Anh Victor Vũ chăm con rất kỹ, luôn tự mình lựa chọn sản phẩm organic cho conamp;#34; - 2

Các bà mẹ nuôi con nhỏ hiện nay rất lo lắng về tình trạng thực phẩm bẩn, chị có chung tâm tư?

Hai vợ chồng Diệp đúng là không ngoại lệ. Bé Landon mới chỉ hơn 1 tuổi, hệ tiêu hoá rất nhạy cảm nên Diệp và anh Victor luôn sợ việc cho con ăn phải những thực phẩm kém vệ sinh và không an toàn.

Trong giai đoạn đầu con mới ăn dặm, tuy có nhiều sản phẩm được chế biến sẵn cho bé nhưng Diệp vẫn muốn tự nấu ở nhà. Bởi những món ăn tự chế biến, mình tự chuẩn bị nguyên liệu sạch như rau sạch, thịt sạch, mình sẽ thấy yên tâm hơn.

Sau này con lớn và bắt đầu ăn thực phẩm chế biến sẵn, vợ chồng Diệp hiện cũng giống nhiều bố mẹ hiện đại, ưu tiên lựa chọn các sản phẩm dinh dưỡng organic cho bé. Vợ chồng mình đã thử rất nhiều thương hiệu khác nhau, nhưng hiện tại Diệp tin dùng, mua nhiều nhất ở trong nhà là bánh ăn dặm hữu cơ Gerber Organic.

Đinh Ngọc Diệp: amp;#34;Anh Victor Vũ chăm con rất kỹ, luôn tự mình lựa chọn sản phẩm organic cho conamp;#34; - 3

Gerber có thể mới lạ ở Việt Nam nhưng ở Mỹ thì đây là một thương hiệu nổi tiếng và lâu năm, đặc biệt, những sản phẩm ăn dặm cho bé là nổi tiếng nhất và nhiều bà nội trợ Mỹ biết về thương hiệu này. Đặc biệt là Gerber có nhiều dòng sản phẩm đa dạng về hương vị nên rất dễ chọn lựa trong giai đoạn ăn dặm của bé.

Đinh Ngọc Diệp: amp;#34;Anh Victor Vũ chăm con rất kỹ, luôn tự mình lựa chọn sản phẩm organic cho conamp;#34; - 4

Ông xã từng lớn lên và có nhiều thời gian sinh sống ở nước ngoài cũng như quen thuộc với các khái niệm organic. Hẳn anh Victor Vũ đã là người định hướng chị đến với thực phẩm organic cho Landon?

Đúng là như vậy. Anh Vũ giống như là “cảnh sát chìm” trong nhà vậy đó, luôn kiểm tra thức ăn mỗi ngày có đủ độ ấm không, có quá cứng làm cho bé bị đau răng không, bé hôm nay có bị đau bụng không, thậm chí là phân của bé ngày hôm đấy có biểu hiện gì.  

Anh gợi ý Diệp nên cho bé sử dụng thực phẩm organic cho Landon vì các lý do nguồn nguyên liệu chuẩn "sạch", quy trình sản xuất hữu cơ nghiêm ngặt, tốt cho sức khỏe của trẻ, cung cấp các dưỡng chất cần thiết từ thiên nhiên và đảm bảo giúp trẻ phát triển một cách toàn diện.

Những tiêu chí vợ chồng chị ưu tiên khi chọn lựa thực phẩm dinh dưỡng organic cho con là gì?

Thực phẩm organic có rất nhiều trên thị trường, nên mình phải tìm hiểu thật kĩ. Vợ chồng Diệp ưu tiên lựa chọn dựa theo các tiêu chí sau: nguồn gốc xuất xứ, công ty sản xuất hoặc phân phối có uy tín, quy trình sản xuất ra sao, sản phẩm được đánh giá bởi tổ chức chứng nhận organic uy tín nào, sản phẩm đó có thực sự phù hợp cho con hay không như tìm hiểu về giới hạn độ tuổi sử dụng, các thành phần dinh dưỡng của sản phẩm.

Diệp gợi ý một trong những tổ chức chứng nhận organic phổ biến và uy tín hàng đầu mẹ có thể tin tưởng chính là USDA (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ). Để đạt công nhận này, từ các bước đầu tiên người trồng phải tuân thủ nhiều yêu cầu nghiêm ngặt: Hạt giống tự nhiên không bị biến đổi Gen (non-GMO), gieo trồng trên nguồn đất sạch; không sử dụng hóa chất, chất kích thích tăng trưởng, quá trình canh tác tự nhiên và thu hoạch nguyên liệu đúng thời gian và vụ mùa nên mẹ yên tâm nhé.

Đinh Ngọc Diệp: amp;#34;Anh Victor Vũ chăm con rất kỹ, luôn tự mình lựa chọn sản phẩm organic cho conamp;#34; - 5

Đinh Ngọc Diệp: amp;#34;Anh Victor Vũ chăm con rất kỹ, luôn tự mình lựa chọn sản phẩm organic cho conamp;#34; - 6

Chăm con cẩn thận là vậy nhưng bé Landon cũng sắp được 1 tuổi rưỡi, là thời điểm con sẽ đi nhà trẻ. Chị sẽ bổ sung dinh dưỡng cho bé như thế nào để đảm bảo con phát triển đầy đủ?

Diệp và anh Vũ đã lên kế hoạch lập một danh sách những trường học ở gần nhà để đến tham khảo. Tuy nhiên hiện tại đang mùa dịch nên hai vợ chồng quyết định hoãn lại, đợi khi con lớn hơn, biết nói rồi hãy cho con đi để có thể hỏi thăm con mỗi ngày.

Nếu sau này con đi học, Diệp cũng không quá lo lắng chuyện dinh dưỡng bởi hiện tại Landon luôn có thói quen bổ sung dinh dưỡng trong các bữa xế bằng những loại bánh ăn dặm organic như Gerber Organic, sữa organic. Con rất thích ăn và thậm chí hôm nào mẹ "quên" là còn tự mang ra đòi mẹ mở cho. Con đi học có thể có nhiều lo lắng nhưng riêng chuyện dinh dưỡng của con thì hiện tại Diệp đã rất tự tin rồi (cười).

Xin cám ơn chị đã chia sẻ!

Gerber Organic - Dinh dưỡng hữu cơ tiêu chuẩn Hoa Kỳ dành riêng cho trẻ nhỏ

Đinh Ngọc Diệp: amp;#34;Anh Victor Vũ chăm con rất kỹ, luôn tự mình lựa chọn sản phẩm organic cho conamp;#34; - 7

Bánh ăm dặm hữu cơ Gerber Organic đa dạng hương vị, đạt chứng nhận hữu cơ khắt khe từ USDA (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) với thành phần dinh dưỡng dành riêng cho trẻ và được các bà mẹ thông thái tin dùng.

Gerber Organic được làm từ ngũ cốc và hoa quả nguyên chất. Là nguồn cung cấp sắt, vitamin E, kẽm và các khoáng chất cần thiết dành cho trẻ từ 08 tháng trở lên. Bánh rất dễ tan trong miệng nên hạn chế nguy cơ trẻ bị nghẹn, hóc, được đóng hộp an toàn, không chứa chất bảo quản.

Gerber Organic là sản phẩm của Nestlé – tập đoàn dinh dưỡng và sức khỏe hàng đầu thế giới với hơn 150 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ.

Gerber Organic được phân phối rộng rãi trên toàn quốc. Mẹ có thể tìm hiểu thêm thông tin & tìm mua sản phẩm tại đây.


 

Nguồn: [Tên nguồn].