Hành tây không chỉ để ăn, mẹ có thể chữa 6 loại bệnh cho con nhờ chiêu rẻ tiền này

Ngày 02/11/2016 05:31 AM (GMT+7)

Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã khuyến khích sử dụng hành tây trong trường hợp bệnh cúm, ho, cảm lạnh, nhiễm trùng….

Hành tây có đặc tính kháng viêm, kháng sinh, khử trùng mạnh, đồng thời rất giàu quercetin – một loại chất chống oxy gây phá hủy các gốc tự do và tăng cường sức khỏe. 

Loại thực phẩm rẻ tiền, dễ kiếm này từ thời tiền sử đã được sử dụng như một phương thuốc để chữa nhiều loại bệnh. Đừng nghĩ hành tây hăng, khó ăn và không cho trẻ làm quen với món ăn này bởi trong nhiều trường hợp, hành tây có thể giúp mẹ chữa được những căn bệnh trẻ nhỏ một cách vô cùng hiệu quả.

Việc sử dụng hành tây đã được khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO trong trường hợp bệnh cúm, ho, cảm lạnh, nhiễm trùng, viêm phế quản…

Hành tây không chỉ để ăn, mẹ có thể chữa 6 loại bệnh cho con nhờ chiêu rẻ tiền này - 1

1. Trị ho

Mẹ lựa chọn lấy một củ hành tây lớn, gọt vỏ và cắt đôi. Tiếp theo, bỏ một muỗng canh đường nâu vào nửa củ hành tây và để như vậy trong một giờ. Cắt nhỏ và cho bé ăn hỗn hợp hành tây đường nâu 2 lần một ngày có thể giúp trị ho rất hiệu quả.

2. Giảm nôn trớ

Mẹ pha lấy một cốc trà bạc hà, để nguội. Sau đó, vắt lấy nước cốt của một củ hành tây rồi cho con uống hai thìa café nhỏ. Sau 5 phút, mẹ cho bé uống tiếp 2 thìa trà bạc hà. Cứ sau 10 phút, mẹ lại thực hiện quy trình lặp lại như vậy cho đến khi các triệu chứng nôn trớ biến mất.

3. Hạ sốt

Trộn một chút dầu dừa với hành tây thái lát mỏng, dùng hỗn hợp này để massage bàn chân. Cách làm này có thể giúp hạ sốt hiệu quả

4. Làm ấm ngực, chữa nghẹn ngực

Hành tây không chỉ để ăn, mẹ có thể chữa 6 loại bệnh cho con nhờ chiêu rẻ tiền này - 2

Vẫn với cách trộn một ít dầu dừa và hành tây, sau đó bọc hỗn hợp vào một miếng vải, áp lên ngực có thể giúp làm ấm ngực rất hiệu quả. 

5. Giảm đau bụng

Phương pháp giảm đau bụng này đã được người Cherokee dung từ thời xa xưa để chữa trị cho những em bé bị đau bụng. Mẹ lấy hành tây thái lát, đun sôi để nguội rồi cho trẻ uống 1 thìa café mỗi giờ có thể giúp dấu hiệu đau bụng thuyên giảm.

6. Lọc không khí trong phòng trẻ

Hành tây thái lát có thể giúp mẹ tiêu diệt tất cả các virus và vi khuẩn trong không khí và làm sạch không khí. Vì vậy, không chỉ ở trong phòng trẻ mà ở bất dứ đâu xung quanh nhà, mẹ cũng đều nên đặt một nửa củ hành tây thái lát.

Hà My (Dịch từ supertastyrecipes.com)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kinh nghiệm của mẹ