Hoa hậu “25 túi Hermes” vất vả vì con 9 tuổi chưa rành Tiếng Việt, rửa chân cho chồng

Loan Trần - Ngày 15/08/2020 06:09 AM (GMT+7)

Hoa hậu Phương Lê mất ngủ vì con 9 tuổi chưa rành tiếng Việt dù nói tiếng Anh như người bản xứ.

Clip 3 con gái Hoa hậu Phương Lê giao tiếp tiếng Anh lưu loát nhưng tiếng Việt lại không sõi.

Cha mẹ nào khi con chào đời cũng đều muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con, đặc biệt là tạo đủ mọi điều kiện trong khả năng để con được phát triển toàn diện. Cũng chính vì thế mà ngay từ tuổi mầm non, nhiều bé đã được bố mẹ đầu tư phát triển đủ loại năng khiếu từ âm nhạc, hội hoạ, thể thao... đặc biệt là ngoại ngữ. Tuy nhiên cũng chính vì cho con bước vào môi trường phát triển ngôn ngữ quá sớm mà không ít trường hợp, bố mẹ "dở khóc dở cười" khi dù con là người Việt mà nói ngôn ngữ mẹ đẻ chẳng bằng tiếng Anh. Trong đó, gia đình Hoa hậu Phương Lê với 3 cô con gái cũng không ngoại lệ. 

Hoa hậu “25 túi Hermes” vất vả vì con 9 tuổi chưa rành Tiếng Việt, rửa chân cho chồng - 1

Hoa hậu Phương Lê có cuộc sống hạnh phúc bên chồng đại gia và 3 công chúa nhỏ.

Hoa hậu Phương Lê được công chúng biết đến khi đã đạt loạt thành tích trên đấu trường nhan sắc, gần nhất là ngôi vị "Hoa hậu Quý bà Thế giới 2017". Ngoài nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ dù đã ngoài 40, bà mẹ 3 con còn khiến dân tình dành sự ngưỡng mộ vì được chồng đại gia yêu chiều, khối tài sản kếch xù của Hoa hậu cũng gây choáng ngợp với vô số bất động sản, trung tâm thương mại, resort... Đặc biệt, dù cuộc sống vương giả bậc nhất Vbiz nhưng Phương Lê lại rất giản dị mỗi khi trở về nhà làm vợ, làm mẹ và cũng tự tay nuôi dạy các con.

Hoa hậu “25 túi Hermes” vất vả vì con 9 tuổi chưa rành Tiếng Việt, rửa chân cho chồng - 2

Nhan sắc Hoa hậu qua 3 lần sinh nở khiến ai cũng phải khen ngợi.

Hoa hậu “25 túi Hermes” vất vả vì con 9 tuổi chưa rành Tiếng Việt, rửa chân cho chồng - 3

Người đẹp còn được mệnh danh là nữ đại gia có hàng chục chiếc túi Hermes, quần áo, phụ kiện tiền tỷ.

Hoa hậu Phương Lê có 3 con gái, trong đó bé Đông Nghi năm nay lên lớp 7, hai cô em song sinh Chiêu Nghi và Băng Nghi vào lớp 5. Điều đặc biệt khiến công chúng dành sự quan tâm đến 3 công chúa nhà Phương Lê không chỉ vì ngoại hình xinh xắn, đáng yêu mà còn vì khả năng giao tiếp tiếng Anh tự tin từ khi còn rất nhỏ. Mỗi lần Phương Lê đăng clip các con ngồi nói chuyện với nhau, ai cũng phải thán phục khi 3 chị em "bắn tiếng Anh như gió".

Hoa hậu “25 túi Hermes” vất vả vì con 9 tuổi chưa rành Tiếng Việt, rửa chân cho chồng - 4

3 Con gái Phương Lê đều trạc tuổi nhau nên chị em rất thân thiết.

Là những ông bố - bà mẹ luôn yêu chiều các con, gia đình lại dư giả không thiếu thứ gì, Phương Lê cho các con sống trong môi trường vô cùng đầy đủ. Cả 3 bé đều được học trường quốc tế từ khi bắt đầu đến tuổi đi học, được mẹ phát triển thêm một số môn năng khiếu theo sở thích của 3 chị em. Tuy nhiên, khi các con đều đã bước vào tuổi vị thành niên mà vẫn khá ngại giao tiếp tiếng Việt và chỉ thật sự thoải mái khi nói tiếng Anh khiến Hoa hậu quê Trà Vinh không khỏi lo lắng. 

Hoa hậu “25 túi Hermes” vất vả vì con 9 tuổi chưa rành Tiếng Việt, rửa chân cho chồng - 5

Các bé không những học hành giỏi giang mà còn có nhiều tài lẻ.

Hoa hậu “25 túi Hermes” vất vả vì con 9 tuổi chưa rành Tiếng Việt, rửa chân cho chồng - 6

Dù cưng chiều con nhưng Phương Lê cũng cứng rắn trong việc dạy con làm việc nhà, nấu ăn, tự chăm sóc bản thân.

Hoa hậu “25 túi Hermes” vất vả vì con 9 tuổi chưa rành Tiếng Việt, rửa chân cho chồng - 7

Duy chỉ có việc để các con chủ động nói tiếng Việt là nan giải nhất.

Trong một clip mới đăng tải với nội dung là cuộc trò chuyện của 4 mẹ con, khi các bé vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với nhau bằng tiếng Anh, Phương Lê đã phải nhắc nhở các con dùng tiếng Việt khi ở nhà. Đặc biệt là tập thói quen giao tiếp với nhau hay với bố mẹ cũng chỉ bằng tiếng Việt vì ở trường đều đã nói tiếng Anh. 

Con giỏi ngoại ngữ thì bố mẹ nào cũng tự hào nhưng không vì thế mà có thể quên cả tiếng Việt. Chứng kiến các con khó khăn khi nói tiếng Việt, Lê Phương đã có dòng chia sẻ dài với mong muốn học hỏi thêm kinh nghiệm dạy con của các chị em khác.

"Rầu vì con "dốt" tiếng mẹ đẻ lắm các mẹ ơi. Mình đang lo lắng rất nhiều về chuyện này đây cả nhà. Chuyện là vầy, 3 chim sâu nhà Phương Lê đang học ở trường quốc tế, học từ khi nhỏ xíu đến giờ. Thật ra là không có điểm nào để chê hết... Các thầy cô trong trường chăm lo cho các con rất kĩ càng, các con được nói lên suy nghĩ của mình, vì vậy ngày nào cũng đòi đi học chứ không có thích ở nhà đâu. Các con hòa nhập rất nhanh, rành công nghệ, đến độ là còn chỉ ngược lại mình cách làm clip, cách quay phim bằng điện thoại".

"Mỗi ngày 3 chim sâu líu lo cũng chính là năng lượng cho cha mẹ cố gắng làm việc. Các con nói tiếng Anh là siêu giỏi, nhiều khi cả nhà còn học được từ các con rất nhiều. Nhưng rầu 1 cái là tiếng Việt các con không nói được nhiều. Có khi nói tiếng Anh nhiều quá, bị mẹ la là 3 con buồn thiu. Cũng không muốn la rầy con nhưng mà là người Việt thì bắt buộc phải rành tiếng Việt. Ở nhà mình cũng nói tiếng Việt với con nhiều hơn nhưng mà thấy chưa hiệu quả lắm". 

"3 chim sâu lớn hết rồi, thật sự rất lo lắng, hoang mang quá các mẹ ơi. Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, nên các con phải hiểu rõ, phải nói giỏi tiếng Việt thì mình mới cảm thấy yên tâm được. Mẹ nào có kinh nghiệm chỉ mình thêm chứ lo lắng mất ngủ cả tuần rồi".

"Môi trường học của con rất tốt, các con tuy là nhỏ mới 9 - 10 tuổi thôi nhưng đã có thể tự chăm sóc bản thân, còn lo cho cha mẹ nữa. Cô chị cả nấu được rất nhiều món ăn, điềm đạm và quan tâm chăm sóc mọi người. 2 cô em sinh đôi thì “siêu quậy”, hay cãi nhau ỏm tỏi nhưng cũng rất yêu thương nhau và sống rất tình cảm", Phương Lê bộc bạch.

Hoa hậu “25 túi Hermes” vất vả vì con 9 tuổi chưa rành Tiếng Việt, rửa chân cho chồng - 8

Phương Lê và ông xã dù có bận rộn với công việc cũng vẫn dành thời gian gần gũi với các con.

Trong thời buổi hiện tại, Phương Lê không phải là số ít cha mẹ rơi vào trường hợp con ngại nói tiếng Việt. Đặc biệt là các bé được học ở trường quốc tế từ nhỏ thì điều này càng xảy ra nhiều hơn. Tuỳ từng độ tuổi, các bậc phụ huynh sẽ tìm hiểu những phương pháp phù hợp với con. Trong đó, việc tạo thói quen cho con dùng tiếng Việt trong sinh hoạt hằng ngày, nói chuyện với con nhiều hơn hay thậm chí là đọc sách cùng con, chơi cùng con cũng là những cách được nhiều người áp dụng. 

Đại gia ngành du lịch xách túi 4 tỷ, quan niệm con mặc đồ 80.000đ miễn con vui là được
Dịch COVID-19 đánh mạnh vào ngành du lịch khiến nữ đại gia 3 con mỗi ngày mở mắt đều mất hàng tỷ đồng, tuy nhiên với chị, đây cũng lại là khoảng thời...
Loan Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con