Đại gia ngành du lịch xách túi 4 tỷ, quan niệm “con mặc đồ 80.000đ miễn con vui là được”

Ngày 03/04/2020 11:55 AM (GMT+7)

Dịch COVID-19 đánh mạnh vào ngành du lịch khiến nữ đại gia 3 con mỗi ngày mở mắt đều mất hàng tỷ đồng, tuy nhiên với chị, đây cũng lại là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa.

Đăng quang ngôi vị Hoa hậu Quý bà Thế giới 2017 sau cú "lột xác" ngoạn mục từ lần mang bầu song thai 90kg, bà mẹ 3 con Phương Lê dần trở thành một trong những hotmom Sài Thành nổi tiếng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, không lựa chọn dấn thân vào showbiz, Phương Lê hiện là bà chủ của hàng loạt bất động sản, trung tâm thương mại, khách sạn, resort đình đám ở khu vực phía Nam.

Đại gia ngành du lịch xách túi 4 tỷ, quan niệm “con mặc đồ 80.000đ miễn con vui là được” - 1

Phương Lê - nữ đại gia sở hữu hàng loạt TTTM và bất động sản, resort ở TPHCM, Mũi Né được ngưỡng mộ bởi bộ sưu tập hàng hiệu khủng.

Đại gia ngành du lịch xách túi 4 tỷ, quan niệm “con mặc đồ 80.000đ miễn con vui là được” - 2

Gara gia đình ngập tràn siêu xe.

Dịch COVID-19 đánh mạnh vào ngành du lịch khiến nữ đại gia 3 con mỗi ngày mở mắt đều mất đi hàng tỷ đồng, tuy nhiên với chị, đây cũng lại là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa, khi Phương Lê được ở bên các con nhiều hơn.

Phụ huynh thay vì lo lắng, mệt mỏi vì dịch bệnh hãy biến nó thành thú vui và niềm hạnh phúc khi được ở bên gia đình.

Đại gia ngành du lịch xách túi 4 tỷ, quan niệm “con mặc đồ 80.000đ miễn con vui là được” - 3

Gia đình hạnh phúc của Phương Lê bên ông xã và 3 cô con gái.

Nhiều người biết đến chị với hình ảnh nữ doanh nhân nhưng đồng thời cũng có quan hệ rất thân thiết với giới showbiz. Chị yêu thích bản thân mình ở vai trò nào hơn?

Tôi thích cả hai. Với vai trò doanh nhân, tôi thực hiện được đam mê kinh doanh cũng như ước mơ từ nhỏ là trở thành doanh nhân, với tôi cũng như tôi em phụ nữ nói chung việc tự lập, tự chủ là điều rất cần thiết. Còn showbiz giúp tôi được nhiền người biết đến, qua đó tôi khẳng định được tài năng và được mọi người nhìn nhận về nhan sắc. Phụ nữ có 3 việc quan trọng. Một là thành công trên con đường kinh doanh và hai là tìm và giữ gìn được nhan sắc của mình, ba là duy trì tổ ấm hạnh phúc.

Vậy trong vai trò làm mẹ thì sao? Chị có hài lòng với mình trong vai trò người mẹ?

Với vai trò làm mẹ, tôi là người ngoài mềm trong cứng. Tôi luôn quan tâm, chia sẻ và lắng nghe tâm sự của con, nhưng tôi cũng dạy dỗ các con nghiêm khắc, theo dõi và định hướng tương lai cho các con, không để các con tự quyết tất cả các việc tương lai của mình.

Đại gia ngành du lịch xách túi 4 tỷ, quan niệm “con mặc đồ 80.000đ miễn con vui là được” - 4

Dịch COVID -19 có làm đảo lộn cuộc sống và ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của chị?

Dịch bệnh không làm đảo lộn cuộc sống của tôi nhưng về công việc kinh doanh, tôi bị ảnh hưởng khá nặng nề do có đầu tư vào lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng. Tôi vô cùng lo lắng nếu dịch tiếp tục lan rộng.

Các con chị đang học lớp mấy? Chị có ủng hộ việc cho học sinh nghỉ học vì dịch bệnh?

Con gái tôi 2 bé sinh đôi đang học lớp 4, bé đầu học lớp 5 tại một trường quốc tế của Anh ở quận 2. Tôi rất ủng hộ quan điểm cho học sinh nghỉ học đến khi hoàn toàn hết dịch vì sức khỏe của các con là trên hết.

Chị trang bị cho các con kiến thức thế nào về phòng tránh dịch?

Không phải mùa dịch tôi mới trang bị kiến thức cho các con. Từ khi các con còn bé tôi và ông xã đã luôn dạy các con kiến thức và kĩ năng bảo vệ bản thân và sức khỏe. Dù có dịch hay không các bé vẫn luôn giữ gìn vệ sinh thật tốt, rửa tay sạch theo các bước và đeo khẩu trang khi ra ngoài để tránh vi khuẩn và bụi bẩn.

Chị có các hoạt động gì để các con không nhàm chán và đảm bảo kiến thức khi ở nhà mùa dịch và đây có phải là thời điểm để chị gần gũi các con hơn?

Dù không đi học ở trường, nhưng các bé vẫn học online các môn chính khóa ở nhà mỗi ngày, ngoài ra các bé còn học bơi, học tiếng, nên cũng không có quá nhiều thời gian rảnh. Lúc rảnh rỗi các bé thường đọc sách và xem video ca nhạc. Khi có thời gian gia đình sẽ quây quần bên nhau cùng nấu ăn, trồng rau và hoa.

Nhân lúc các con không đi học, tôi và ông xã được gần con nhiều hơn, lắng nghe chia sẻ và chăm sóc cho các con. Tôi thấy rằng tất cả các phụ huynh thay vì lo lắng, mệt mỏi vì dịch bệnh hãy biến nó thành thú vui và niềm hạnh phúc khi được ở bên gia đình.

Đại gia ngành du lịch xách túi 4 tỷ, quan niệm “con mặc đồ 80.000đ miễn con vui là được” - 5

Đại gia ngành du lịch xách túi 4 tỷ, quan niệm “con mặc đồ 80.000đ miễn con vui là được” - 6

Đại gia ngành du lịch xách túi 4 tỷ, quan niệm “con mặc đồ 80.000đ miễn con vui là được” - 7

Nữ đại gia ngành du lịch dành thời gian chăm chút các bữa cơm gia đình cho chồng con mùa dịch.

Mẹ xách túi 4 tỷ, con cũng có thể mặc đồ 80 nghìn.

Nuôi 3 cô con gái có điều gì khiến chị trăn trở, và có gì là thú vị không?

Là mẹ, tôi rất yêu thương các con nên cũng rất trăn trở và lo lắng việc các con gái tôi có thể tìm được một người chồng tốt biết quan tâm trong tương lai. Có ba cô con gái rất thú vị, các con như là những người bạn tri kỉ của tôi, dù con tôi chỉ 9 -10 tuổi, nhưng tôi có thể chia sẻ cùng con những điều không thể tâm sự với ai, tôi lắng nghe những suy nghĩ và lời khuyên ngây thơ nhưng sâu sắc của các con, các con mang đến niềm vui cho tôi và tôi cũng học hỏi ở con tôi rất nhiều.

Các con gái của chị đều xinh quá. Chị có định hướng nghệ thuật cho các bé sau này?

Trong mắt tôi các con gái rất đáng yêu, ngoan ngoãn. Bé út nhà tôi được mọi người nhận xét là bản sao của tôi. Từ lúc 4 tuổi bé đã có ước mơ trở thành hoa hậu và mong muốn khi 18 tuổi sẽ tham gia thi hoa hậu Hoàn Vũ. Tuy nhiên, tôi không định hướng cho con theo con đường nghệ thuật. Tôi định hướng các con gái của tôi sẽ trở thành những người phụ nữ bản lĩnh, thành công trên thương trường.

Đại gia ngành du lịch xách túi 4 tỷ, quan niệm “con mặc đồ 80.000đ miễn con vui là được” - 8

Đại gia ngành du lịch xách túi 4 tỷ, quan niệm “con mặc đồ 80.000đ miễn con vui là được” - 9

Đại gia ngành du lịch xách túi 4 tỷ, quan niệm “con mặc đồ 80.000đ miễn con vui là được” - 10

3 cô công chúa xinh đẹp của Phương Lê.

Sinh ra trong một gia đình giàu có, chị dạy sao để các bé có động lực tự lập sau này?

Dù sinh ra ở gia đình có điều kiện như thế nào, thì tôi luôn mong mỏi và dạy dỗ các con biết tự lập ngay từ bé. Như con gái tôi 6 tháng đã không ngủ cùng ba mẹ, 4 tuổi đã tự biết tắm gội một mình và khi bé 7 tuổi đã biết nấu một số món ăn cơ bản. Hiện nay bé 10 tuổi đã biết việc rửa chén, quét nhà, dọn dẹp phòng ngủ của mình. Sau này nếu các con tôi phải đi học sống xa nhà thì các bé có thể chăm sóc được bản thân, cũng như chăm sóc cho người khác.

Đại gia ngành du lịch xách túi 4 tỷ, quan niệm “con mặc đồ 80.000đ miễn con vui là được” - 11

Con gái Phương Lê được mẹ dạy dỗ cẩn thận từ bé.

Mẹ xách túi 4 tỷ, xài đồng hồ 2 tỷ... vậy các con gái chị thì sao? Các bé dùng váy và đồ chơi bao nhiêu tiền? Có xài hàng hiệu?

Túi xách 4 tỉ, đồng hồ 2 tỉ là phù hợp với công việc của tôi. Nhưng với các con, tôi không nghĩ nên cho các bé mặc đồ quá đắt tiền ngay từ khi còn nhỏ. Quần áo quan trọng là phù hợp với các bé, tôi vẫn có khi mua đồ cho bé ở chợ hay đồ giảm giá. Con gái tôi đã từng rất vui khi nhận được món quà sinh nhật của tôi là một chiếc váy được giảm giá chỉ 80.000đ. Còn về đồ chơi, đã lâu rồi tôi không mua đồ chơi cho bé. Các con tôi thích đọc sách, khám phá và tìm hiểu thế giới hơn là chơi đồ chơi.

Đại gia ngành du lịch xách túi 4 tỷ, quan niệm “con mặc đồ 80.000đ miễn con vui là được” - 12

Bà mẹ 3 con với chiếc nhẫn kim cương 8cara hình trái tim nổi tiếng trên tay.

Đại gia ngành du lịch xách túi 4 tỷ, quan niệm “con mặc đồ 80.000đ miễn con vui là được” - 13

Phương Lê quan điểm không cho con xài hàng hiệu khi còn quá nhỏ.

Gia sản của chị và ông xã sau này sẽ để lại hết cho con gái và con rể chứ? Chị chuẩn bị ra sao cho tương lai của các con?

Tôi và ông xã nghĩ tài sản quan trọng nhất để lại cho các con chính là kiến thức thay vì để con có tư duy nhận tài sản từ ba mẹ. Tôi định hướng đầu tư việc học hành cho các con rất cẩn thận và đến nơi đến chốn. Từ bé các con tôi đã được học những trường tốt và danh tiếng. Tôi mong muốn các con được học những điều tốt nhất và đó chính là hành trang để các con bước ra ngoài xã hội. Đây chính là tài sản to lớn tôi để cho các con.

Xin cám ơn chị đã chia sẻ!

Ông trùm vai ác Huy Cường 3 năm hút xi lanh sữa bơm cho con, giờ đứa trẻ cao 1m7
Hồi con 4,5 tháng cho bé ăn dặm chỉ được ngày đầu, từ hôm sau mỗi lần ăn đều tính bằng muỗng, sữa thì đổi hàng chục loại, phải rút bằng xilanh bơm vào...
Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Á hậu Lê Phương