Mẹ nào chăm bé thế này thì tai hại!

Ngày 08/04/2013 17:45 PM (GMT+7)

Bé sơ sinh như lộc biếc cành non, vì vậy, để chăm bé khỏe mạnh là nghệ thuật khó.

Đôi khi, vì quá lo lắng và thiếu kinh nghiệm, nhiều bậc cha mẹ (nhất là cha mẹ trẻ) dễ mắc những lỗi 'ngớ ngẩn' khi chăm con.

Dưới đây, Eva xin điểm lại những lỗi chăm bé phổ biến nhất, chị em cùng đọc và rút kinh nghiệm nhé!

1.   Băng kín rốn

Cho dù các chuyên gia Nhi khoa hàng đầu không ít lần khuyến cáo phụ huynh không nên băng kín rốn bé sơ sinh. Song thực tế, có rất nhiều bé được đưa vào viện cấp cứu, khám chữa vì nhiễm trùng rốn.

Việc băng kín rốn sẽ tạo môi trường tốt cho vi trùng phát triển, gây nhiễm trùng rốn và chậm rụng rốn. Do đó, cha mẹ nên để hở rốn sau khi chăm sóc rốn, quấn tã dưới rốn và chỉ phủ lớp mỏng áo lên rốn để dễ quan sát. Việc làm này, giúp rốn mau khô, nhanh rụng, ít nhiễm trùng và ít tạo chồi rốn.

(Chị em có thể tham khảo tại đây để chăm sóc rốn cho bé sơ sinh tại nhà đúng nhất)

2.    Bé cần được tắm hàng ngày

Nếu chị em nào vẫn tắm cho bé sơ sinh hàng ngày thì cần 'tỉnh' lại ngay nhé. Tắm quá nhiều sẽ tẩy trôi lớp nhờn trên da bé, khiến da bé khô, bị kích thích dễ tấy đỏ không tốt. Hơn nữa, đặt bé ngồi trong bồn (chậu) tắm với đầy bọt xà phòng từ sữa tắm có thể kích thích niệu đạo, dẫn tới nhiễm trùng đường tiết niệu ở bé gái.

Để đảm bảo vệ sinh cho bé, hàng ngày mẹ lau rửa sạch vùng quấn tã, nách và những vùng da có nếp gấp khác của bé là được. Trung bình 1 tuần, bé sơ sinh tắm 2-3 lần là đủ.

(Cách tắm cho bé sơ sinh, chị em có thể tham khảo thêm tại đây)

Mẹ nào chăm bé thế này thì tai hại! - 1
Bé sơ sinh như 'lộc biếc, cành non', vì vậy, để chăm bé khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn là cả một nghệ thuật khó. (Ảnh minh họa).

3.    Thoa phấn rôm sau tắm

Thoa phấn rôm vào cổ, nách, bẹn... của bé là thói quen của nhiều mẹ sau khi tắm cho bé. Thực tế, cách làm này không phải lúc nào cũng tốt cho bé vì nếu những vùng da này chưa được lau khô hẳn, phấn dễ bị bết và dính lại khiến da bị bí. Ngoài ra, nếu thoa phấn rôm cho bé vào mùa hè, mồ hôi khiến phấn rôm bết lại làm bít lỗ chân lông, khiến bé dễ bị hăm.

4.   Bế trẻ ra chỗ đông người

Không hẳn là thiếu hiểu biết nhưng với tâm lý khoe con, tự hào về con, nhiều bậc cha mẹ (đặc biệt là cha mẹ trẻ) thường bế bé theo khi ra ngoài hoặc tụ tập chỗ đông người. Đây không phải là hành vi xấu nhưng thường xuyên thì không tốt cho sức khỏe của bé do sức đề kháng của trẻ sơ sinh còn non nớt. Cho trẻ ra chỗ đông người quá sớm, quá nhiều có thể khiến trẻ nhiễm khuẩn. Điều này rất nguy hiểm vì bất kỳ loại vi khuẩn xoàng nhất cũng có thể tấn công trẻ sơ sinh. 

Hơn nữa, khi ra chỗ đông người bé có thể quấy khóc, mất ăn mất ngủ vì vía nặng. (Tham khảo bài viết tại đây).

5.   Cho bé nằm đệm mềm hoặc võng

Cho bé ngủ võng hay trên đệm mềm là bảo vệ sức khỏe bé? Đây là thói quen sai mà nhiều bậc cha mẹ mắc phải. Xương của trẻ sơ sinh chưa phát triển hoàn chỉnh, rất mềm và dễ bị tổn thương nên khi nằm trên những bề mặt gồ ghề hay quá mềm có thể làm cong vẹo cột sống của bé.

Một số trưởng hợp, bé bị 'Hội chứng rung lắc' gây tổn thương nghiêm trọng đến não bộ, khi nằm võng (Tham khảo bài viết tại đây).

6.    Cho bé dùng mật ong

Trong dân gian, mật ong được sử dụng như 'thần dược tự nhiên' trị nhiều bệnh cho bé như: đánh tưa lưỡi hay trị cúm. Tuy nhiên, dù rất tốt nhưng không phải bé nào cũng có thể dùng được mật ong.

Các chuyên gia Nhi khoa hàng đầu khuyến cáo, không nên cho bé dưới 1 tuổi sử dụng mật ong vì dễ gây ngộ độc. Ngoài ra, trước khi cho bé sử dụng mật ong, cần thử trước xem bé có bị dị ứng hay không để tránh gây hậu quả đáng tiếc.

Bích Hạnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách