Mẹ trẻ xinh đẹp bật mí cách dạy con lai Việt - Đức 3 tuổi nói được 3 thứ tiếng

Ngày 26/12/2017 10:03 AM (GMT+7)

"Mình nghĩ khi dạy bé một ngôn ngữ hoặc từ vựng mới của ngôn ngữ đó phải vừa nói, vừa diễn tả bằng hành động sao cho chính xác phát âm, hành động đó để bé không hiểu lầm là đang miêu tả sang hành động khác", chị Kio Nguyễn chia sẻ.

Trong chương trình “Cố lên con yêu” mới đây, cậu bé Maximilian, sống tại TP. HCM, có bố là người Đức, mẹ là người Việt được mọi người yêu mến với ngoại hình dễ thương, đáng yêu, hai gò má phúng phính, đôi môi nhỏ xinh cùng cặp mắt to tròn. Sở hữu nét đẹp Á Đông của mẹ kết hợp với nét đẹp châu Âu của bố, Max khiến cho mọi người thích thú, ai cũng muốn ngắm nhìn, trò chuyện. 

Không những vậy, cậu bé còn khiến mọi người phải ngạc nhiên khi 3 tuổi nói được 3 thứ tiếng: Anh, Đức, Việt. Đặc biệt, Max đang sở hữu lượng người hâm mộ cực lớn trên mạng xã hội.

Mẹ trẻ xinh đẹp bật mí cách dạy con lai Việt - Đức 3 tuổi nói được 3 thứ tiếng - 1

Bé Maximiliam và mẹ - chị Kio Nguyễn.

Mẹ trẻ xinh đẹp bật mí cách dạy con lai Việt - Đức 3 tuổi nói được 3 thứ tiếng - 2

Max gây ấn tượng với người nhìn bởi vẻ ngoài điển trai và thân hình tròn trịa, đáng yêu.

Để nuôi dạy cậu con trai khỏe mạnh, đáng yêu và giỏi 3 thứ tiếng như vậy, hẳn chị Kio Nguyễn sẽ có những bí quyết riêng của mình. Cùng trò chuyện với chị để hiểu thêm về những phương pháp cũng như kinh nghiệm dạy ngoại ngữ cho con và nuôi dưỡng tình yêu, truyền thống văn hóa Việt.

Cậu bé 3 tuổi biết 3 ngôn ngữ được thai giáo từ trong bụng mẹ

Thưa chị Kio Nguyễn, Max ở nhà là một cậu bé như thế nào?

Max là một đứa trẻ khá thông minh và cũng thực sự tình cảm với ba mẹ, hay ôm hôn ba mẹ, chia sẻ đồ ăn cho ba mẹ. Ông bà ở xa chỉ liên lạc qua video nhưng mỗi lần gọi, bé đều nhận ra gọi “ông ngoại ơi, bà ngoại ơi...” rất tình cảm.

Chị dạy Max học ngôn ngữ từ khi nào và ngôn ngữ nào là lợi thế của bé?

Ngay từ lúc mang thai, mình đã cho con nghe rất là nhiều nhạc của Mozart và Beethoven. Ngoài ra, mình cho bé nghe tụng kinh mỗi ngày. Có khi mình để máy bên bụng mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Max nói chuyện chủ yếu bằng tiếng Anh và tiếng Đức. Tuy nhiên bên cạnh đó mình vẫn tập cho Max nói tiếng Việt. Trong độ tuổi này, con chỉ bập bẹ, không phải nói được thành câu như các bạn từ 3-4 tuổi, vì tiếp xúc với bé nhiều nên mình hiểu bé muốn gì.

Theo nhận xét riêng mình và giáo viên chủ nhiệm ở trường, khả năng tiếp thu tiếng Anh của bé nhiều hơn tiếng Việt vì đó là kỹ năng của bé. Dù vậy, bé đều nói được cả 2 thứ tiếng.

Bé học tiếng Đức qua những bài hát, bộ phim mình mở hoặc ba bé nói một vài câu cho bé nghe, bé tiếp thu rất nhanh. Gần đây, mình không chuyên nói tiếng Đức cho bé nên bé không tập trung lắm.

Hiện tại, mình chỉ cho bé tập trung nói tiếng Anh và tiếng Việt nhuần nhuyễn, rồi mới cho bé nói ngôn ngữ thứ 3.

Mẹ trẻ xinh đẹp bật mí cách dạy con lai Việt - Đức 3 tuổi nói được 3 thứ tiếng - 3

Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, Max đã được nghe rất là nhiều nhạc của Mozart và Beethoven.

Mẹ trẻ xinh đẹp bật mí cách dạy con lai Việt - Đức 3 tuổi nói được 3 thứ tiếng - 4

Max học tiếng Đức qua những bài hát, bộ phim hoặc ba bé nói một vài câu cho bé nghe, bé tiếp thu rất nhanh.

Mẹ trẻ xinh đẹp bật mí cách dạy con lai Việt - Đức 3 tuổi nói được 3 thứ tiếng - 5

Max được mọi người yêu thích với vẻ đẹp lai được sở hữu từ bố người Đức và mẹ người Việt

Nói được nhưng liệu bé đã biết phân biệt các thứ tiếng? Chị đã hướng dẫn con về tiếng Việt như thế nào?

Bé chưa phân biệt được từ mình đang nói là tiếng Việt hay tiếng Anh nên vẫn hơi loạng choạng một xíu về ngôn ngữ. Bé chỉ định hình trong đầu sự vật, hiện tượng đó dùng tiếng nào. Hễ gặp mẹ, bé sẽ nói chuyện tiếng Việt. Max chỉ mất vài tuần để xác định "nói với ai - bằng ngôn ngữ gì?". 

Ban đầu, bé thỉnh thoảng nhầm lẫn các ngôn ngữ. Mình không nói con sai mà nhắc lại nhiều lần câu đúng cho bé bắt chước.

Kio Nguyễn - Eva.vn

Với mình, dù sau này bé có hứng thú với tiếng Việt hay không, mình sẽ cố gắng trau dồi cho con về tiếng Việt và văn hóa Việt, đương nhiên những mặt tiêu cực mình sẽ không hướng đến cho bé.

Facebook của bé hiện được hơn 130 nghìn người quan tâm, chị có sợ việc được quá nhiều người quan tâm, theo dõi sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bé?

Mình không hướng bé để trở thành một ngôi sao vì cuộc sống gia đình hiện tại cũng đầy đủ với bé vì vậy mình không lo đến chuyện có nhiều người quan tâm sẽ bị ảnh hưởng đến cuộc sống. Mình để bé phát triển tự nhiên, để bé có tuổi thơ đẹp nhất trong khả năng ba mẹ dành cho con.

Mình không quá sắp đặt cho con, thời gian rảnh, gia đình mình thường quây quần bên con, chơi, đi du lịch, cùng con khám phá bên ngoài.

Mẹ trẻ xinh đẹp bật mí cách dạy con lai Việt - Đức 3 tuổi nói được 3 thứ tiếng - 6

Max chưa phân biệt được các thứ tiếng và chỉ biết "nói với ai thì dùng ngôn ngữ nào?"

Mẹ trẻ xinh đẹp bật mí cách dạy con lai Việt - Đức 3 tuổi nói được 3 thứ tiếng - 7

Giờ học, ngữ cảnh – yếu tố giúp con tiếp thu ngôn ngữ nhanh

Phương pháp dạy con nói 3 thứ tiếng của chị là gì?

Mình nghĩ khi dạy bé một ngôn ngữ hoặc từ vựng mới của ngôn ngữ đó phải vừa nói, vừa diễn tả bằng hành động sao cho chính xác phát âm, hành động đó để bé không hiểu lầm là đang miêu tả sang hành động khác. Nếu có bài hát miêu tả hành động, sự việc sẽ càng tốt vì bé sẽ tiếp thu nhanh qua các bài hát.

Cách dạy con ngôn ngữ là vừa nói vừa diễn tả bằng hành động để bé hiểu được chính xác ý nghĩa của ngôn ngữ đó.

Kio Nguyễn - Eva.vn

Mình dạy bé thời điểm tốt nhất là sau khi con đi học về. Khi đó, mình thường đưa bé ra siêu thị ngay dưới nhà. Bé hay phụ mẹ bỏ đồ lên xe đẩy nên nhân cơ hội đó mình sẽ hỏi bé “đó là cái gì?”,… Nếu bé không biết, mình sẽ nói để bé lặp đi lặp lại.

Thứ 2, khi bé đi bơi, mình cũng sẽ chỉ cho bé cách bơi như thế nào, áo phao và các vật dụng khi bơi được gọi là gì, ...

Thứ 3, khi cho bé đi du lịch hay đi dã ngoại, mình cũng đều hỏi con tương tự.

Bé Max rất thích tìm hiểu bên ngoài, nhất là khi bơi hay đi biển. Vì vậy, nếu muốn bé tiếp thu nhanh, trước tiên bạn phải hiểu con muốn gì và thích gì.

Đối với những người ngoại quốc thường rất khó để học nói tiếng Việt. Vậy chị có thể kể một vài sự cố “dở khóc dở cười” khi dạy con mà chị nhớ nhất?

Tình huống “dở khóc dở cười” trong giao tiếp hàng ngày mình nhớ nhất đó là mẹ đang nói tiếng Việt cho con và con trả lời bằng tiếng Việt. Thế nhưng ba không hiểu tiếng Việt lại hiểu sang tiếng Anh có ý nghĩa khác và lặp đi, lặp lại. Lúc đó, cả nhà mình phá lên cười.

Thế nên, nhiều khi chỉ có nói chuyện với nhau thôi cũng rất nhiều điều khiến cả nhà vui vẻ.

Mẹ trẻ xinh đẹp bật mí cách dạy con lai Việt - Đức 3 tuổi nói được 3 thứ tiếng - 8

Cậu bé đang sở hữu fanpage Facebook với hơn 130 nghìn lượt thích.

Chị có định hướng gì trong tương lai cũng như dạy ngôn ngữ cho Max?

Mình nghĩ không nên quá áp đặt cho con. Về việc học ngôn ngữ cũng vậy, mình để con phát triển tự nhiên.  

Chị có lời khuyên hay chia sẻ kinh nghiệm gì cho các bà mẹ Việt đang muốn dạy tiếng Anh hay một ngôn ngữ nào đó cho con?

Khả năng tiếp thu của mỗi bé khác nhau, ba mẹ không nên áp đặt con bằng bạn này bạn kia. Con tiếp thu nhanh thì tốt, còn con tiếp thu chậm, cha mẹ hãy để trau dồi từ từ, không nên áp đặt con nhiều sẽ gây cho bé cảm giác áp lực. Bé sẽ sợ đụng đến vấn đề đó, nhất là về ngôn ngữ.

Để con trau dồi tự nhiên nhất, cha mẹ chỉ cần dạy con ở những ngữ cảnh thú vị, bé sẽ tiếp thu được nhanh hơn. Giờ học, ngữ cảnh làm cho bé thích thú, bé sẽ tiếp thu được nhanh hơn ngôn ngữ đó.

Mẹ trẻ xinh đẹp bật mí cách dạy con lai Việt - Đức 3 tuổi nói được 3 thứ tiếng - 9

Mẹ trẻ xinh đẹp bật mí cách dạy con lai Việt - Đức 3 tuổi nói được 3 thứ tiếng - 10

Chị Kio Nguyễn cho biết chị dạy tiếng Việt cho con để nói chuyện với mẹ và ông bà ngoại.

Mẹ trẻ xinh đẹp bật mí cách dạy con lai Việt - Đức 3 tuổi nói được 3 thứ tiếng - 11

Mẹ trẻ xinh đẹp bật mí cách dạy con lai Việt - Đức 3 tuổi nói được 3 thứ tiếng - 12

Chị cũng thường xuyên cho con mặc áo dài Việt Nam.

Mẹ trẻ xinh đẹp bật mí cách dạy con lai Việt - Đức 3 tuổi nói được 3 thứ tiếng - 13

Mẹ trẻ xinh đẹp bật mí cách dạy con lai Việt - Đức 3 tuổi nói được 3 thứ tiếng - 14

Khi đi bơi, đi siêu thị hay đi dã ngoại chị thường nhân cơ hội này để dạy con tiếng Việt.

Mẹ trẻ xinh đẹp bật mí cách dạy con lai Việt - Đức 3 tuổi nói được 3 thứ tiếng - 15

Mẹ trẻ xinh đẹp bật mí cách dạy con lai Việt - Đức 3 tuổi nói được 3 thứ tiếng - 16

Mẹ trẻ xinh đẹp bật mí cách dạy con lai Việt - Đức 3 tuổi nói được 3 thứ tiếng - 17

Mẹ trẻ xinh đẹp bật mí cách dạy con lai Việt - Đức 3 tuổi nói được 3 thứ tiếng - 18

Khi có thời gian rảnh, cả gia đình chị thường cùng nhau đi chơi, cùng con khám phá thế giới. 

Xin cảm ơn chị về những chia sẻ!

Mời độc giả gửi những hình ảnh/video ngộ nghĩnh, đáng yêu của các bé trong độ từ 0-10 tuổi kèm thông tin cơ bản về hòm mail: lamme@eva.vn. Ban biên tập sẽ lựa chọn những bức ảnh/clip ngộ nghĩnh nhất để chia sẻ trên chuyên mục Làm mẹ.

Hồng Nhung (NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố mẹ đảm nuôi con ngoan