Người đẹp vào vai đánh Tăng Thanh Hà giữa phố năm nào, ở ẩn 10 năm làm mẹ xứ người

Hạ Mây - Ngày 19/10/2021 12:11 PM (GMT+7)

Nổi tiếng với vai diễn ăn chơi nhưng Diệp "Bỗng dưng muốn khóc" ngoài đời khác hẳn, cô chọn định cư nước ngoài, nuôi dạy con gái.

Với tính chất công việc bận rộn và lịch trình xáo trộn, nhiều người nổi tiếng đã chọn giải nghệ khi lập gia đình để chuyên tâm hơn trong việc nuôi dạy con cái, vun vén tổ ấm. Nữ diễn viên Vân Anh, người từng vào vai Ngọc Diệp - cô gái chua ngoa và là tình địch của Trúc (Tăng Thanh Hà đóng) trong phim "Bỗng dưng muốn khóc" chính là một người mẹ như thế.

Vân Anh sinh năm 1985, là một người mẫu và diễn viên triển vọng của làng giải trí Việt. Cô từng đạt danh hiệu Top ten Favorite Model 2006, sải bước trên những sàn catwalk danh tiếng. Khi lấn sân sang mảnh diễn xuất, người đẹp để lại ấn tượng mạnh mẽ thông qua vai diễn Ngọc Diệp, đóng cùng Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải,... trong phim "Bỗng dưng muốn khóc" đình đám một thời. Cô từng có phân cảnh đánh Tăng Thanh Hà giữa phố được nhiều khán giả biết đến.

Vân Anh từng là người mẫu và diễn viên triển vọng.

Vân Anh từng là người mẫu và diễn viên triển vọng.

Người đẹp vào vai đánh Tăng Thanh Hà giữa phố năm nào, ở ẩn 10 năm làm mẹ xứ người - 2

Người đẹp có phân cảnh đánh Tăng Thanh Hà giữa phố, là một trong những nhân vật bị ghét nhất bộ phim.

Người đẹp có phân cảnh đánh Tăng Thanh Hà giữa phố, là một trong những nhân vật bị ghét nhất bộ phim.

Sau thành công vang dội của bộ phim, cô quyết định lấy chồng vào năm 2008. Vào năm 2010, nữ diễn viên theo ông xã Việt kiều - doanh nhân Hữu Huy sang Canada định cư, rút khỏi mọi hoạt động của giới giải trí. Hiện tại Vân Anh đang làm việc tại Canada và là mẹ của một cô con gái 10 tuổi tên Alexander.

Dù không chia sẻ nhiều về cuộc sống đời thường nhưng từ những khoảnh khắc được đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy Ngọc Diệp năm nào đang rất viên mãn bên gia đình ở Canada. Ở xứ người, nữ diễn viên làm việc trong lĩnh vực E-commerce & Social Media Manager của một hãng thời trang quốc tế, không hề dính dáng đến giới giải trí.

10 năm làm mẹ cũng là khoảng thời gian Vân Anh hoàn toàn ở ẩn, rút lui khỏi làng giải trí.

10 năm làm mẹ cũng là khoảng thời gian Vân Anh hoàn toàn ở ẩn, rút lui khỏi làng giải trí.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình, Vân Anh tóm lược: "Là một cuộc sống bình yên, giản dị, là một người vợ, người mẹ, vậy thôi". Như bao người mẹ khác, một ngày của cựu diễn viên xoay quanh công việc, gia đình và chồng con.

Cô cho biết: "Một ngày của tôi bắt đầu từ 6h sáng, chuẩn bị bữa sáng cho Alexandra và đem đồ ăn trưa cho hai vợ chồng. Cả nhà đưa em bé đến trường, ông xã đưa tôi đến văn phòng trước 8h sáng, đón về lúc 17h chiều. Hai vợ chồng lại hối hả chạy đến trường đón con trước 18h tối".

Từ khi có con, Ngọc Diệp "Bỗng dưng muốn khóc" thay đổi nhiều nguyên tắc sống để chăm lo gia đình chu đáo. 8X bật mí vợ chồng cô thống nhất không mang công việc về nhà, thậm chí nữ diễn viên còn không tụ tập bạn bè sau 17 giờ để dành trọn buổi tối cho chồng con. Vào thời gian rảnh rỗi, cả gia đình tranh thủ đi du lịch, dạo chơi và tạo thêm những kỷ niệm thật đẹp cho tuổi thơ con.

Người đẹp vào vai đánh Tăng Thanh Hà giữa phố năm nào, ở ẩn 10 năm làm mẹ xứ người - 5

Người đẹp vào vai đánh Tăng Thanh Hà giữa phố năm nào, ở ẩn 10 năm làm mẹ xứ người - 6

Ngọc Diệp Bỗng dưng muốn khóc có cuộc sống bình dị và hạnh phúc ở nước ngoài.

Ngọc Diệp "Bỗng dưng muốn khóc" có cuộc sống bình dị và hạnh phúc ở nước ngoài.

Là một diễn viên mới nổi nhận được nhiều chú ý, Vân Anh từng tiếc nuối khi từ bỏ tất cả sang xứ người. Dù vậy nữ diễn viên cảm thấy rất viên mãn khi có nhiều thời gian bên gia đình. Cô bộc bạch: "Tôi từng rất hụt hẫng khi quyết định rời xa nghệ thuật đến một nơi chẳng ai biết tôi là ai. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ lung tung thôi, mọi thứ đều có cái hay riêng của nó. Đến giờ, tôi cảm thấy mình làm gì cũng được, ở vai trò nào cũng thú vị cả, nhưng dù là ai, tôi cũng cần có anh Huy và Alexandra (tên con gái) ở bên cạnh. Đó là những gì quan trọng nhất của cuộc đời tôi".

Con gái nhỏ chính là niềm vui và là niềm tự hào của Vân Anh. Alexandra vừa tròn 10 tuổi cách đây không lâu, là một cô nhóc tinh nghịch, thông minh, yêu thích võ thuật và thừa hưởng cả gen nghệ thuật của mẹ. Ái nữ thậm chí còn đoạt giải vô địch Taekwondo khiến bố mẹ không khỏi tự hào.

Nhờ sự giáo dục cẩn thận của gia đình, Alexandra dù sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nhưng vẫn giữ gìn phong tục truyền thống Việt Nam. Cô bé thích thú mặc áo dài, đón Tết Nguyên đán, nhận bao lì xì,...

Alexandra đáng yêu và giỏi giang, là niềm tự hào của bố mẹ.

Alexandra đáng yêu và giỏi giang, là niềm tự hào của bố mẹ.

Cô bé được mẹ dạy về văn hóa Việt Nam và giữ gìn nhiều truyền thống dân tộc dù ở nước ngoài.

Cô bé được mẹ dạy về văn hóa Việt Nam và giữ gìn nhiều truyền thống dân tộc dù ở nước ngoài.

Con gái Vân Anh càng lớn càng xinh đẹp, thừa hưởng vóc dáng người mẫu của mẹ với chiều cao nổi bật.

Con gái Vân Anh càng lớn càng xinh đẹp, thừa hưởng vóc dáng người mẫu của mẹ với chiều cao nổi bật.

Không chỉ có con gái ngoan ngoãn, Vân Anh còn hạnh phúc vì ông xã rất tâm lý, luôn hỗ trợ cô hết mình trong cuộc sống hàng ngày. Dù là doanh nhân bận rộn nhưng chồng Vân Anh vẫn ngày ngày đón đưa vợ đi làm, san sẻ công việc nhà và trách nhiệm nuôi dạy con cái, cùng tận hưởng khoảng thời gian đằm ấm bên gia đình. Nhờ vậy mà nữ diễn viên luôn cảm thấy biết ơn và không bao giờ hối tiếc khi từ bỏ hào quang của người nổi tiếng. 

Người đẹp vào vai đánh Tăng Thanh Hà giữa phố năm nào, ở ẩn 10 năm làm mẹ xứ người - 11

Vợ chồng Ngọc Diệp có khoảng thời gian 15 năm yêu nhau, cùng vun vén tổ ấm.

Vợ chồng Ngọc Diệp có khoảng thời gian 15 năm yêu nhau, cùng vun vén tổ ấm.

Con gái lai Tây của nữ DV Bỗng dưng muốn khóc: Cao 1m7, sở hữu vẻ đẹp xuất sắc!
Con gái diễn viên Lê Hóa nói 4 thứ tiếng, là gương mặt quen thuộc của giới điện ảnh, người mẫu.

Sao Việt và Con

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con