Những điểm vui chơi cho bé ngày 1/6

Ngày 01/06/2014 09:52 AM (GMT+7)

Mùng 1/6 năm nay vào chủ nhật nên hầu hết các điểm vui chơi hấp dẫn đều rất đông người.

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2014 rơi vào Chủ nhật, tất cả học sinh bước vào kỳ nghỉ hè nên nhu cầu đưa trẻ em đi chơi rất lớn. Ngoài các điểm vui chơi hấp dẫn, các bậc cha mẹ cần chú ý vấn đề thời tiết để giữ gìn sức khỏe cho trẻ.

Các điểm vui chơi hấp dẫn

Tại Hà Nội, ngoài các công viên như: công viên Thanh Nhàn, công viên Thành Công, công viên Nghĩa Đô, công viên Yên Hoà, công viên Mặt Trời Mới, công viên Hồ Tây… là những điểm vui chơi lớn nhiều năm nay, công viên Lê Nin cũng khai trương một số trò chơi mới như đu quay điện, phòng chiếu phim 5D, chụp ảnh 3D… phục vụ trẻ dịp 1/6. Các khu trung tâm thương mại cũng là những điểm đến rất hấp dẫn.

Một hệ thống Trung tâm thương mại (TTTM) thuộc loại lớn có chi nhánh ở Bà Triệu, Long Biên, Minh Khai, Nguyễn Trãi (Hà Nội); Đồng Khởi (TP Hồ Chí Minh) cũng đồng loạt  tổ chức ngày hội “Vui Tết thiếu nhi” đúng ngày 1/6 trên toàn hệ thống. Ở đây có các chương trình hoạt náo, trò chơi trí tuệ - thể chất, các sự kiện nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng. Bên cạnh đó sẽ đồng loạt tổ chức chuỗi sự kiện đặc biệt từ 1/6, khách hàng nhí tham gia sẽ nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn như: vé vào cửa khu vui chơi, máy tính bảng; Các khóa học rèn luyện thể chất và trí tuệ…

Cũng từ 1/6, chuỗi sự kiện “Ngày Chủ nhật em yêu” kéo dài tới 30/6, trẻ em được tham gia vào “Ngày hội đọc sách”, hòa mình trong “Công viên sáng tạo” cùng các trò chơi vui nhộn và “hóa thân” thành công chúa Merida, chú bé Russel (trong phim Vút bay), các nhân vật trong Toy Stories hay Cướp biển Jack Sparrow tài năng và dũng cảm…

Công viên nước tại Hà Nội cũng có chương trình đặc biệt “Bé ước mơ, bé thực hiện” từ 10h30 - 21h00 các ngày 31/5 và 1/6/2014 tại sân khấu trung tâm.

Ngày 31/5 cha mẹ và trẻ có cơ hội nhảy khiêu vũ với các nghệ sĩ của đội nghệ thuật Bốn Mùa. Tham gia nhiều trò chơi vận động vui nhộn mang tính kết nối, giáo dục như lùa vịt về chuồng, nhảy cùng vịt Donal, ai nhanh nhất… và có rất nhiều phần quà hấp dẫn tặng các bé.

Ngày 1/6 có các chương trình lồng ghép chuyện cổ tích và đặc biệt là xem xong, các bé sẽ được nhảy múa cùng những nhân vật cổ tích nổi tiếng, thỏa sức chụp ảnh kỷ niệm. 19h tối có chương trình nghệ thuật “Bé ước mơ, bé thực hiện” với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, vui nhộn do các bạn nhỏ của Chương trình Đồ Rê Mí (VTV3) và CLB Taca.emca biểu diễn các hoạt cảnh múa hát: “Dắt trâu ra đồng”, “Hạt gạo làng ta”, “Đưa cơm cho mẹ đi cày”…

Nếu muốn cho con đi xem xiêc, Liên đoàn xiếc Việt Nam (đường Trần Nhân Tông, Hà Nội) có chương trình kịch xiếc mới đặc sắc, kết hợp giữa thế giới truyện cổ tích huyền bí với những tiết mục xiếc mang tên “Huyền thoại xứ Ai Cập, chuyện về công chúa Hamura cứu cha” ly kỳ, mạo hiểm. Các bé được xem vua cưỡi voi chào thần dân, công chúa cưỡi ngựa, những chú khỉ, chó tinh nghịch đi xe, nhào lộn trong vườn thượng uyển. Vui nhộn nhất là những hoạt cảnh xiếc thú theo chủ đề và các tiết mục xiếc từng đoạt giải liên hoan xiếc trong nước và ngoài nước như: Đu nhện, tung hứng giữ thăng bằng trên dây… Giá vé 100.000 đồng ban ngày, buổi tối 150.000 – 200.000 đồng.

Những điểm vui chơi cho bé ngày 1/6 - 1
Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2014 rơi vào Chủ nhật, tất cả học sinh bước vào kỳ nghỉ hè nên nhu cầu đưa trẻ em đi chơi rất lớn

Giữ sức khỏe cho trẻ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 1/6 thời tiết nắng nóng, có mưa rào và dông vài nơi. Vì trời mưa nắng thất thường, trẻ lại ham chơi nên ra nhiều mồ hôi, cơ thể dễ hao sức, mệt mỏi. Để giữ sức cần cho trẻ uống nhiều nước theo nhu cầu (không uống thêm quá nhiều vì có thể phản tác dụng).

Tránh cho trẻ chơi hoặc đi bộ lâu dưới nắng, đặc biệt từ 12 - 15h vì dễ bị cảm, say nắng. Nhớ thoa kem chống nắng chỉ số SPF ít nhất là 15, đội mũ nón rộng vành, đeo kính mát… và tránh để nắng chiếu thẳng vào gáy. Mặc cho trẻ đồ nhẹ, rộng, chất liệu vải lanh, cotton để dễ thấm mồ hôi (nhưng không mặc đồ quá mỏng, quá hở vì không đủ bảo vệ da khỏi tia tử ngoại).

Đi chơi nên mang theo áo mưa. Khi thấy có dấu hiệu cơn dông (mây đen, không khí lạnh, gió…) cần tìm chỗ trú ngay, đặc biệt nếu đang bơi, đi thuyền trên nước cần vào bờ ngay để tránh sét. Tránh xa những đồ vỏ bọc kim loại (ô dù, vỏ ô tô, xe máy…). Không rời khỏi nơi trú ẩn ít nhất 20 phút sau khi hết mưa dông.

Hà Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé