Những loại đồ chơi trẻ nào cũng thích nhưng có thể là "sát thủ" gây nguy hiểm cho bé

Ngày 06/10/2018 18:16 PM (GMT+7)

Trẻ nhỏ thường rất thích những loại đồ chơi nhiều màu sắc. Tuy nhiên ẩn chứa trong đó nhiều mối nguy hiểm làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.

Đồ chơi đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhận thức và tìm tòi khám phá ở trẻ. Ngày nay, trên thị trường các mặt hàng đồ chơi cho trẻ trở nên đa dạng với nhiều mẫu mã khác nhau thu hút sự chú ý của bé.

Tuy nhiên, không phải loại đồ chơi nào cũng phù hợp và đảm bảo an toàn của bé. Một số sản phẩm đồ chơi giả, kém chất lượng đã trở thành “kẻ giết người vô hình” ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất thậm chí là tinh thần của trẻ nhỏ.

Dưới đây là 10 loại đồ chơi mà các bậc phụ huynh cần lưu ý khi mua cho bé:

1. Ná cao su

Loại đồ chơi này được sử dụng khi có tác động lực từ bên ngoài, có thể bắn về phía trước theo hình dạng parabol nhưng cũng có thể bắn thẳng vào mục tiêu giống như một khẩu súng đạn đồ chơi, cung tên hoặc phi tiêu...

Những loại đồ chơi trẻ nào cũng thích nhưng có thể là amp;#34;sát thủamp;#34; gây nguy hiểm cho bé - 1

Việc sử dụng đồ chơi này ở trẻ nhỏ là vô cùng nguy hiểm, chúng có thể bắn vào mắt gây ảnh hưởng thị lực hoặc các bộ phận khác khiến trẻ cảm thấy đau rát.

2. Đồ chơi bằng dây thừng

Những loại đồ chơi trẻ nào cũng thích nhưng có thể là amp;#34;sát thủamp;#34; gây nguy hiểm cho bé - 2

Yo-yo là món đồ chơi điển hình nằm trong top không được khuyến khích với trẻ nhỏ. Bằng cách cầm hai đầu dây quay tròn chiếc yo-yo hoặc tung về phía trước, món đồ chơi này khiến trẻ thích thú bởi những vòng quay liên tục. Tuy nhiên, nếu dùng nhiều lực mạnh chiếc yo-yo có thể văng vào người bé hoặc những sợi dây sẽ quấn chặt quanh cổ tay khiến trẻ bị thương.

Điều này khiến việc lưu thông máu đến các bộ phận bị ảnh hưởng dẫn tới tím tái, thiếu máu cục bộ thậm chí là nghẹt thở. Vì vậy khi lựa chọn đồ chơi bằng dây mẹ nên lựa món đồ có chiều dài sợi dây không vượt quá chu vi cổ của bé. Đối với trẻ nhỏ hạn chế cho trẻ sử dụng hoặc chơi dưới sự giám sát của người lớn.

3. Đồ chơi mặt nạ

Đồ chơi mặt nạ thường được làm bằng nhựa, bột giấy và bột gỗ và tạo hình theo các nhân vật trong phim hoặc những con vật đáng yêu. Đây là món đồ mà hầu hết trẻ nhỏ yêu thích.

Những loại đồ chơi trẻ nào cũng thích nhưng có thể là amp;#34;sát thủamp;#34; gây nguy hiểm cho bé - 3

Tuy nhiên một số loại mặt nạ không đủ tiêu chuẩn, được làm bằng nhựa độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Bên cạnh đó, một số mặt nạ được làm kín khiến miệng và mũi bé không thể thở bình thường. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ gây thiếu oxy trong não, gây chóng mặt, nghẹt thở thậm chí là nguy hiểm tính mạng.

Do vậy khi mẹ mua cho bé chiếc mặt nạ cần phải tìm hiểu kĩ nó được làm bằng chất liệu gì, có độc hại hay không và chúng phải có những kẽ hở để miệng và mũi có thể dễ dàng hít thở.

4. Bóng bay

Bóng bay thường là các sản phẩm được làm bằng cao su hoặc bằng nhựa chứa đầy không khí bên trong với nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau. Trẻ nhỏ vốn rất nghịch ngợm vì vậy những quả bóng này có thể nổ bất cứ lúc nào, điều này sẽ ảnh hưởng đến thính giác hoặc làm bé giật mình, sợ hãi...

Đặc biệt khi bóng bị vỡ, các mảnh vỡ có ở mọi nơi nếu không may trẻ nuốt phải sẽ gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp và rất khó để có thể lấy ra. Lưu ý, khi cho trẻ chơi bóng bay cha mẹ nên hạn chế cho trẻ bắt bóng, khi bị vỡ cần phải nhanh chóng thu gọn những mảnh vỡ để bé không nuốt phải.

5. Đồ chơi có kích thước nhỏ

Hầu hết các loại đồ chơi đều được cấu tạo từ các phụ kiện nhỏ được làm bằng kim loại hoặc nhựa có thể là nắp chai, đồng xu... Chúng đều có kích thước nhỏ, màu sắc sặc sỡ thu hút sự chú ý của trẻ.

Thế nhưng, bé chưa thể phân biệt được đồ chơi và thức ăn vậy nên khi tiếp xúc với các vật nhỏ nhiều màu chúng luôn nghĩ nó có thể ăn được và dễ dàng nuốt phải. Không ít trường hợp trẻ hóc dị vật, ngưng thở đe dọa tính mạng thậm chí là tử vong chỉ vì nuốt vật dụng nhỏ.

Mẹ nên chú ý đặt các vật nhỏ xa tầm tay của trẻ và lựa chọn món đồ chơi kích thước phải to hơn đường kính miệng của bé.

6. Đồ chơi bằng kim loại

Đồ chơi bằng kim loại gây nguy hiểm hơn các loại đồ chơi khác vì vậy mẹ nên thận trọng khi cho bé chơi và không nên mua cho trẻ dưới 5 tuổi.

Những loại đồ chơi trẻ nào cũng thích nhưng có thể là amp;#34;sát thủamp;#34; gây nguy hiểm cho bé - 4

Loại đồ chơi này thường được cấu tạo rất sắc, có nhiều góc nhọn sẽ dễ dàng gây tổn thương đến da. Hơn thế chúng còn được phủ bằng một lớp sơn men để trang trí, loại sơn này chứa một số kim loại nặng giúp màu sơn được bền nhưng lại gây ảnh hưởng đến sức khỏe ví dụ như chì.

Hãy luôn giám sát trẻ khi chơi loại trò chơi này để đảm bảo không có ảnh hưởng xấu nào tác động.

7. Đồ chơi nhiều góc cạnh

Đồ chơi có bề mặt lớn, không trơn tru, nhiều góc cạnh có thể gây tổn thương đến bé. Đối với loại đồ chơi này các bậc phụ huynh không nên mua hoặc loại bỏ chúng ra khỏi thùng đồ chơi của con để tránh làm cho bé đau khi cầm nắm.

8. Xe điện

Những loại đồ chơi trẻ nào cũng thích nhưng có thể là amp;#34;sát thủamp;#34; gây nguy hiểm cho bé - 5

Trẻ nhỏ rất thích được ngồi trên xe điện có thể điều khiển đi mọi nơi thế nhưng sẽ nguy hiểm nếu không được bố mẹ giám sát. Mẹ nên kiểm tra xe trước khi cho bé ngồi nên để tránh việc xe bị hỏng hóc dẫn đến bé có thể bị ngã hoặc bị thương.

Hơn thế nữa mẹ nên cho trẻ điều khiển xe ở nơi bằng phẳng tránh chỗ ghồ ghề, đông người để không bị xảy ra va chạm hay làm bé ngã.

9. Đồ chơi phát ra âm thanh

Các loại đồ chơi phát ra âm thanh thường được chạy bằng pin, phát ra những âm thanh lạ làm kích thích cảm xúc của trẻ. Tuy nhiên âm thanh quá lớn sẽ ảnh hưởng đến thính giác.

Bên cạnh đó loại pin để chạy loại trò chơi này thường là loại pin nhỏ cung cấp năng lượng vừa phải để chúng hoạt động, vì vậy bé có thể dễ dàng tháo rời. Bé có thể nuốt phải nếu chúng không được đựng trong một hộp pin có vít cố định. Cha mẹ phải thật sự chú ý điều này khi mua bất kì đồ chơi chạy bằng pin cho con

10. Thú nhồi bông

Những loại đồ chơi trẻ nào cũng thích nhưng có thể là amp;#34;sát thủamp;#34; gây nguy hiểm cho bé - 6

Trẻ nhỏ thường thích những con thú nhồi bông xinh xắn mềm mại, bởi mỗi khi đi ngủ bé có thể ôm chúng vào lòng thậm chí là cho vào miệng cắn. Điều này sẽ khiến lông của chúng bị rụng dẫn đến bé bị dị ứng, mẩn ngứa. Chưa kể tới nếu bé hít phải sẽ dẫn đến nhiễm trùng đường hô hấp, co thắt phế quản, ho, hen suyễn.

Ngoài ra những chi tiết nhỏ trên thú nhồi bông như là mắt, mũi... có thể làm da bé bị trầy xước hoặc bé sẽ vô tình nuốt phải. Vì vậy cha mẹ nên thường xuyên làm sạch, khử trùng để loại bỏ những bụi bẩn ẩn chứa trong đó và phải chắc chắn các chi tiết nhỏ như mắt, mũi được cố định an toàn.

Những loại đồ chơi thông minh cho bé giúp phát triển trí não vượt bậc
Đồ chơi thông minh cho bé không chỉ góp phần kích thích sự thông minh, óc tưởng tượng và nuôi dưỡng năng lực sáng tạo của bé mà còn giúp bé thư giãn,...
Mộc Trác (Theo Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chọn đồ chơi cho bé