“Tiểu tam” sắc nước hương trời sinh con gái, nhìn nhan sắc bé ai cũng sững sờ

Ngày 15/04/2020 08:59 AM (GMT+7)

So sánh giữa con gái lớn và con trai thứ hai của Trương Đình, thật sự khán giả cũng phải kinh ngạc vì sự chênh lệch nhan sắc không hề nhẹ giữa 2 đứa trẻ.

Trương Đình và Lâm Thoại Dương hiện đang là cặp đôi quyền lực của làng giải trí Đài Loan. Tuy nhiên, mấy ai biết được rằng, để có được cuộc hôn nhân như ngày hôm nay, cả hai đã phải đánh đổi và trải qua nhiều sóng gió. 

Về Trương Đình, cô sinh năm 1970, ban đầu chỉ là một nữ diễn viên trẻ và tham gia vai phụ trong một số phim truyền hình. Tên tuổi của cô bắt đầu nổi tiếng từ khi vào vai Thiên Thiên trong bộ phim Trộm Long Tráo Phụng, đóng cùng Tiêu Ân Tuấn vào năm 2001.

Đến năm 2014, Trương Đình một lần nữa tạo được ấn tượng với khán giả qua vai diễn Vi quý phi trong phim Võ mị nương truyền kỳ đóng cùng Phạm Băng Băng, Châu Hải My, Trương Quân Ninh…

“Tiểu tam” sắc nước hương trời sinh con gái, nhìn nhan sắc bé ai cũng sững sờ - 1

Trương Đình xinh đẹp trong phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ.

Năm 1998, Lâm Thoại Dương và Trương Đình gặp nhau khi cùng tham gia bộ phim Tuyệt Đại Song Kiều phiên bản Đài Loan. Ban đầu họ chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, nhưng sau một thời gian đóng phim chung, tình cảm giữa họ nảy sinh lúc nào không biết.

Thời gian đó, Lâm Thoại Dương vừa ly hôn vợ thế nên nhiều tin đồn cho rằng, nam tài tử vì ham mê tình trẻ nên đã phản bội vợ. Trương Đình vì vậy không khỏi bị cuốn vào vòng xoáy dư luận, cô bị khán giả chỉ trích là hồ ly tinh, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Trong suốt một thời gian dài, Trương Đình phải sống trong búa rìu dư luận.

“Tiểu tam” sắc nước hương trời sinh con gái, nhìn nhan sắc bé ai cũng sững sờ - 2

Vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương.

Cũng chính vì điều này mà Trương Đình mang trong mình cảm giác e dè, mãi đến gần 10 năm sau cặp đôi mới thật sự tiến tới hôn nhân. Cặp đôi tuyên bố kết hôn vào năm 2007, khi đó Lâm Thoại Dương đã 47 tuổi, còn Trương Đình thì 37 tuổi. 

Đến năm 2009, sau nhiều nỗ lực thụ tinh ống nghiệm, cuối cùng Trương Đình đã hạ sinh thành công một bé gái ở tuổi 39. 3 năm sau, nữ diễn viên tiếp tục vỡ òa hạnh phúc khi sinh thêm được một bé trai kháu khỉnh ở độ tuổi 42.

Trương Đình đẹp "sắc nước hương trời" với má lúm đồng tiền làm mê đắm bao khán giả là thế, cho nên nhan sắc cô con gái đầu lòng của cô cũng rất được quan tâm. Thế nhưng cô con gái năm nay lên 11 tuổi của cô lại khiến khán giả thất vọng vì nhan sắc cô bé không hề giống mẹ mình. 

“Tiểu tam” sắc nước hương trời sinh con gái, nhìn nhan sắc bé ai cũng sững sờ - 3

Nhan sắc cô con gái 11 tuổi của Trương Đình.

“Tiểu tam” sắc nước hương trời sinh con gái, nhìn nhan sắc bé ai cũng sững sờ - 4

“Tiểu tam” sắc nước hương trời sinh con gái, nhìn nhan sắc bé ai cũng sững sờ - 5

“Tiểu tam” sắc nước hương trời sinh con gái, nhìn nhan sắc bé ai cũng sững sờ - 6

Cô bé có vẻ không được thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ.

Lâm Thoại Dương là một tài tử danh tiếng của màn ảnh Đài Loan với gương mặt thư sinh, điển trai cùng nụ cười dễ mến. Song có vẻ con gái họ cũng chẳng hề giống bố mà cô bé lại không may mắn thừa hưởng những nét không đẹp từ bố mẹ.

Ngược lại, cậu con trai thứ hai của vợ chồng Trương Đình lại vô cùng điển trai và đáng yêu, khá giống nam tài tử họ Lâm. Khi so sánh giữa con gái lớn và con trai thứ hai của cô, thật sự khán giả cũng phải kinh ngạc vì sự chênh lệch nhan sắc không hề nhẹ.

“Tiểu tam” sắc nước hương trời sinh con gái, nhìn nhan sắc bé ai cũng sững sờ - 7

“Tiểu tam” sắc nước hương trời sinh con gái, nhìn nhan sắc bé ai cũng sững sờ - 8

Gia đình 4 người nhà Trương Đình.

“Tiểu tam” sắc nước hương trời sinh con gái, nhìn nhan sắc bé ai cũng sững sờ - 9

Cậu con trai thứ 2 điển trai, đáng yêu của vợ chồng Trương Đình.

Thực tế, con cái sẽ được di truyền ngoại hình từ cha mẹ. Nhưng di truyền ra sao, giống bố mẹ ở điểm nào thì chỉ có thể là… trời cho mà thôi. Vậy nên việc con gái Trương Đình không đẹp như cha mẹ mà thừa hưởng những nét xấu của hai người họ cũng là điều bình thường.

Con cái có thể được di truyền từ cha mẹ những yếu tố nào?

1. Ngoại hình

"Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", đã là con đẻ thì bao giờ đứa trẻ cũng ít nhiều có ngoại hình giống cha mẹ. Nhưng sự di truyền ấy sẽ có vài quy luật nhất định.

Ví dụ, với đặc điểm mắt hai mí và mắt một mí, nếu cha mẹ đều có mắt hai mí, vậy đứa trẻ sinh ra phần lớn cũng là mắt hai mí. Trường hợp 1 trong 2 người mắt 1 mí, bởi mắt 1 mí là gen lặn nên đứa con sinh ra khả năng cao sẽ có mắt 2 mí. Nếu cha mẹ đều có mặt 1 mí, vậy không nghi ngờ gì em bé sinh ra có mắt 1 mí với xác xuất rất cao.

Hoặc đối với màu da, quy luật di truyền sẽ là "cộng vào chia trung bình". Còn hình dạng chiếc mũi của bé được quyết định thế nào ư? Theo một nghiên cứu, người có chiếc mũi to, cao, lỗ mũi rộng có khả năng di truyền cho con cái lớn hơn. Nếu một trong hai người bố mẹ có sống mũi cao, vậy đứa con của họ rất có khả năng cũng được thừa hưởng đặc điểm ấy.

2. Chiều cao 

Yếu tố di truyền đóng vai trò khá quan trọng quyết định chiều cao của một đứa trẻ, nó chiếm tới 35% ảnh hưởng, còn lại dựa vào sự chăm sóc sau khi trẻ ra đời và tác động từ môi trường sống. Bởi vậy, nếu cha mẹ đều có chiều cao tốt, chắc chắn con sinh ra sẽ không thấp. Ngược lại, nếu cha mẹ đều thấp, vậy họ cần phải đầu tư kỹ lưỡng trong quá trình chăm nuôi con để trẻ có thể sở hữu chiều cao lý tưởng hơn.

3. Trí thông minh 

Theo nghiên cứu đánh giá của các nhà khoa học, ảnh hưởng từ yếu tố di truyền đến trí thông minh của trẻ chiếm khoảng 50-60%. Trong đó, trí thông minh mà trẻ được thừa hưởng chủ yếu là từ người mẹ. Một bà mẹ thông minh sẽ sinh ra những đứa trẻ phần lớn là thông minh. Nếu là bé trai thì mức độ thông minh càng lớn hơn. 

Nguyên nhân chính bởi, các gen liên quan đến trí thông minh của con người chủ yếu tập trung ở nhiễm sắc thể X. Phụ nữ có hai nhiễm sắc thể X, trong khi đàn ông chỉ có một. Do đó, trí thông minh của người mẹ chiếm vị trí quan trọng hơn trong di truyền. Đồng thời, trí thông minh cũng chịu tác động bởi môi trường giáo dục, cách dạy dỗ của cha mẹ…

 4. Tính cách 

Những nghiên cứu có liên quan đã chỉ ra, sự ảnh hưởng của người cha đến tính cách con cái lớn hơn các bà mẹ, đặc biệt là đối với các bé gái. Một số nhà tâm lý học thậm chí tin rằng, người cha đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ý thức về lòng tự trọng, bản sắc cá nhân và tính cách hiền lành của con gái họ. 

Cũng có nhà nghiên cứu đưa ra ý kiến, người cha có thể dạy con gái nhiều bài học và kinh nghiệm quan trọng trong cuộc sống, sẽ giúp tính cách của con gái họ trở nên phong phú, sinh động hơn. Song thực chất, tính cách của mỗi đứa trẻ được hình thành dần dần qua từng ngày, dưới sự ảnh hưởng của gia đình và môi trường xung quanh.

Chính vì vậy, để xây dựng cho con một nhân cách tốt, cha mẹ phải là người làm gương và cố gắng tạo môi trường sống lành mạnh, tốt đẹp cho trẻ.

Siêu mẫu xấu nhất Trung Quốc lấy chồng sinh con trai, ai cũng lặng người với nhan sắc của bé
Hiện nay con trai của Lữ Yến đã lên 7 tuổi và có ngoại hình rất điển trai, đáng yêu khiến ai nhìn thấy cũng kinh ngạc gần như không thể tin nổi.
Hải Đường (theo Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội