Trẻ quấy khóc bất thường, nguyên nhân vì sao?

Ngày 31/03/2018 15:18 PM (GMT+7)

Trẻ quấy khóc bất thường bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau mà mẹ không ngờ tới.

Trẻ quấy khóc bất thường có thể là dấu hiệu của nhiều tình trạng như đói bụng, đau, sợ hãi, buồn ngủ hoặc muốn gì đó. Vì vậy bố mẹ cần phải hiểu được tiếng khóc của bé biểu hiện điều gì để đáp ứng kịp thời.

NGUYÊN NHÂN TRẺ QUẤY KHÓC BẤT THƯỜNG

Bé có thể quấy khóc vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Sau đây là các nguyên nhân phổ biến:

- Con đói: Nguyên nhân phổ biến nhất khiến bé khóc là đói bụng. Học cách nhận ra những dấu hiệu bé muốn ăn sẽ giúp mẹ có thể cho con bú trước khi khóc. Các dấu hiệu bé đói bụng bao gồm miệng nhóp nhép, tìm vú mẹ, đưa tay lên miệng và quay đầu về phía bàn tay mẹ khi mẹ vuốt ve má.

Trẻ quấy khóc bất thường, nguyên nhân vì sao? - 1

Đói bụng là nguyên nhân phổ biến khiến bé quấy khóc. (Ảnh minh họa)

- Buồn ngủ: Trẻ có thể khóc khi mệt mỏi vì buồn ngủ. Bé sẽ cáu gắt và khó chịu nếu bị đánh thức khi đang ngủ. Vì vậy mẹ có thể thử ru ngủ khi bé khóc.

- Tã bẩn: Tã ướt có thể khiến con khó chịu và không thoải mái. Vì vậy mẹ nên kiểm tra tã bé thường xuyên để đảm bảo bé luôn được sạch sẽ, khô thoáng.

- Cần ợ hơi: Nếu khóc ngay sau khi ăn đó có thể là dấu hiệu bé muốn ợ hơi. Khi bé bú có thể nuốt vào nhiều không khí khiến đầy bụng.

- Tiêu hóa khó khăn: Các vấn đề về tiêu hóa cũng là nguyên nhân khiến bé bị đau và quấy khóc. Mẹ nên chú ý theo dõi để xử lý kịp thời.

- Mọc răng: Bé có thể bắt đầu mọc răng vào lúc 4 tháng tuổi. Khi mọc răng có thể bị đau và khóc nấc lên. Các dấu hiệu mọc răng bao gồm chảy nước dãi và cắn mọi thứ trong tầm tay, bỏ ăn, chồi răng xuất hiện, nướu sưng đỏ.

- Kích thích quá mức: Khi cảm giác của bé bị quá tải có thể sẽ bật khóc. Vì còn nhỏ nên bé vẫn đang học làm quen với mọi thứ xung quanh nên bố mẹ nên để bé thư giãn khi bé căng thẳng.

Trẻ quấy khóc bất thường, nguyên nhân vì sao? - 2

Đôi khi bé khóc chỉ là muốn được mẹ chú ý. (Ảnh minh họa)

- Cần được chú ý: Bé có thể khóc để thu hút sự chú ý của bố mẹ. Đó là lúc conmuốn được ôm ấp, vỗ về.

- Bé bị bệnh:  Khi bị ốm, bé sẽ khóc nhiều hơn bình thường. Nếu mẹ thấy con khóc không nín và có các dấu hiệu như sốt, ho, sổ mũi, thở khò khè thì cần phải tìm hiểu xem bé đang bị bệnh gì.

- Quá nóng hoặc quá lạnh: Nếu bị lạnh, bé cũng có thể phản ứng bằng việc khóc. Trẻ nhỏ cần được giữ ấm tuy nhiên bố mẹ không nên mặc đồ cho bé quá nóng.

- Bị đau: Khi bị đau đớn, khó chịu như lông mi rơi vào mắt, sợi tóc quấn ngón tay khiến máu không lưu thông được thì bé cũng có thể quấy khóc. Do đó bố mẹ không nên chủ quan.

XỬ TRÍ KHI TRẺ QUẤY KHÓC BẤT THƯỜNG

Cách tốt nhất để khiến bé nín khóc là mẹ cần biết nguyên nhân vì sao. Nếu bé đói, buồn ngủ hoặc muốn được ôm ấp thì mẹ chỉ cần đáp ứng nhu cầu. Còn nếu bị ốm, mệt, đau thì mẹ cần tìm hiểu bé bị bệnh gì để chữa trị kịp thời.

Ngoài ra mẹ có thể xoa dịu bằng phương pháp sau:

- Quấn khăn: Đối với các trẻ sơ sinh thì cảm giác an toàn và vững chắc khi được quấn khăn có thể giúp an ủi bé.

Trẻ quấy khóc bất thường, nguyên nhân vì sao? - 3

Bé cảm thấy an toàn hơn khi được quấn khăn. (Ảnh minh họa)

- Trấn an bằng giọng nói dịu dàng: Mẹ có thể xoa dịu cơn khóc bằng cách thì thầm vào tai bé những lời nhẹ nhàng, tình cảm để giúp bé bình tĩnh lại.

- Vuốt ve: Bé rất thích được mẹ âu yếm và vuốt ve. Vì vậy mẹ có thể giúp con cảm thấy an toàn và được che chở bằng cách nhẹ nhàng vuốt ve bé.

- Nghe nhịp tim của mẹ: Bé rất thích nghe nhịp tim của mẹ vì đó là âm thanh được nghe trong 9 tháng ở trong bụng mẹ. Vì vậy mẹ có thể bế con lại gần, áp tai bé vào ngực để được an ủi bởi những thanh âm quen thuộc.

- Massage: Massage cũng là một cách để giúp làm dịu bé. Tuy nhiên nếu bé vẫn khóc khi mẹ massage thì mẹ nên dừng lại.

Video: Dỗ bé nín khóc nhờ tiếng nước chảy.

Bé 11 tháng ngủ xuyên đêm không quấy khóc nhờ mẹo hay từ 10 chiếc ti giả
Theo bà mẹ trẻ, mẹo hay này được chị thực hiện và đem lại hiệu quả suốt 8 tháng qua.
Lê Ánh (Dịch từ Babycenter)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách