5 dấu ấn khó quên tại Oscar 2013

Ngày 26/02/2013 00:01 AM (GMT+7)

Oscar 2013 đã mang lại bữa tiệc thịnh soạn cho tín đồ của môn nghệ thuật thứ bảy.

Hãy cùng nhìn lại những dấu ấn mà buổi lễ tại nhà hát Dolby để lại.

Sự xuất hiện của “Thuyền trưởng Kirk”

Tài tử Seith MacFarlane trong lần đầu tiên nhận nhiệm vụ dẫn chương trình tại lễ trao giải Oscar lần thứ 85 đã để lại những ấn tượng khá tốt bởi sự dí dỏm của mình. Tuy nhiên với nhiều người theo dõi Oscar 2013 thì sự xuất hiện của tài tử William Shatner trong màn tung hứng với MacFarlane mới là những gì thú vị nhất của buổi lễ.

5 dấu ấn khó quên tại Oscar 2013 - 1
Sự xuất hiện “từ ngoài không gian” của “Thuyền trưởng Kirk”.

Ông già 81 tuổi William Shatner trong trang phục thuyền trưởng Kirk – vai diễn nổi tiếng của ông tại Star Trek – xuất hiện trên một màn hình lớn được treo trên sân khấu. Màn tung hứng giữa quá khứ và hiện tại của ông và MacFarlane có lẽ là phân đoạn hài hước nhất của buổi lễ trao giải để nhờ thế mà người dẫn chương trình MacFarlane được thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình trong những màn trình diễn âm nhạc được dàn dựng khá công phu. Không quá một chút nào khi nhiều nhận xét trên Twitter rằng “Thuyền trưởng Kirk” đã giúp MacFarlane dẫn chương trình thành công hơn.

5 dấu ấn khó quên tại Oscar 2013 - 2
Màn trình diễn của MacFarlane và hai tài tử Joseph Gordon-Levitt, Daniel Radcliffe.

Tuy nhiên cũng có điểm trừ cho MacFarlane với trò đùa khá vô duyên của anh về bộ đôi Chris Brown và Rihanna mà sau đó anh này đã được một phen xấu hổ với những tiếng la ó từ phía dưới.

Những màn trình diễn âm nhạc xuất sắc

Trong đêm trao giải, khán giả trên khắp thế giới được thưởng thức những tiết mục âm nhạc rất đáng nhớ. Đó là ca khúc Skyfall trong bộ phim cùng tên của nữ ca sỹ trẻ Adele, là sự xuất hiện của Norah Jones với Everybody Needs A Best Friend - nhạc phim của Ted, là màn trình diễn của Catherine Zeta-Jones, Jennifer Hudson và dàn sao Les Misérables.

5 dấu ấn khó quên tại Oscar 2013 - 3

5 dấu ấn khó quên tại Oscar 2013 - 4
Những màn trình diễn của Adele và dàn diễn viên Les Misérable.

Bên cạnh đó, không thể không kể đến màn thể hiện xuất sắc của nữ diva đã bước qua tuổi thất thập Shirley Bassey khi bà thể hiện ca khúc Goldfinger trong màn kỷ niệm 50 năm ra đời loạt phim về Điệp viên 007 James Bond.

Những chiến thắng đã được dự đoán trước

Trước khi diễn ra lễ trao giải, đã có nhiều hạng mục mà người ta có thể đoán tới 90% sẽ thuộc về ai. Tượng vàng Oscar cho “Phim tiếng nước ngoài xuất sắc nhất” không nằm ngoài dự đoán thuộc về bộ phim tiếng Pháp Amour của đạo diễn Michael Haneke. Hay như giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” thuộc về nữ minh tinh xinh đẹp Anne Hathaway với vai diễn Fantine trong bộ phim Les Misérables. Trước đó, cô đã giành chiến thắng ở hạng mục này trong các lễ trao giải uy tín như BAFTA hay Quả Cầu Vàng nên không nhiều người bị bất ngờ khi Anne Hathaway bước lên nhận tượng vàng Oscar 2013.

5 dấu ấn khó quên tại Oscar 2013 - 5

5 dấu ấn khó quên tại Oscar 2013 - 6
Không nhiều người ngạc nhiên khi đạo diễn Michael Haneke của Amour và Anne Hathaway lên nhận tượng vàng

Một số chiến thắng không nằm ngoài dự đoán khác là “Bài hát trong phim xuất sắc nhất” của Adele với ca khúc Skyfall, “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” của Chistoph Waltz với vai diễn trong Django Unchained, “Quay phim xuất sắc nhất” và “Kỹ xảo xuất sắc nhất” của Life of Pi và “Hòa âm xuất sắc nhất” của Les Misérables. Đáng chú ý, giải “Dựng âm thanh xuất sắc nhất” đã thuộc về cả hai bộ phim Zero Dark Thirty và Skyfall.

Sáu giải quan trọng nhất chia đều cho sáu phim

Đã không có chiến thắng kép cho bộ phim nào ở sáu hạng mục quan trọng nhất của lễ trao giải Oscar 2013. Les Misérables có cho mình Anne Hathaway ở hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”, với Django Unchained là giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” của Christoph Waltz. Silver Linings Playbook có 8 đề cử nhưng chỉ chiến thắng ở hạng mục “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” với Jennifer Lawrence, trong khi hạng mục tương tự của nam thuộc Daniel Day-Lewis với vai diễn tổng thống Lincoln trong bộ phim cùng tên. Giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” thuộc về Lý An với phim Life of Pi và chiến thắng cuối cùng cho giải “Bộ phim xuất sắc nhất” được dành cho Argo của đạo diễn Ben Affleck.

5 dấu ấn khó quên tại Oscar 2013 - 7
Jennifer Lawrence đem về chiến thắng duy nhất cho Silver Linings Playbook.

5 dấu ấn khó quên tại Oscar 2013 - 8
7 năm sau thành công của Brokeback Moutain, đạo diễn Lý An đã có tượng vàng thứ hai cho riêng mình.

Chiến thắng bất ngờ của Argo Giải “Bộ phim xuất sắc nhất năm” luôn được vinh danh cuối cùng và năm nay không ít người đã tưởng rằng bộ phim về tổng thống Mỹ Lincoln sẽ giành giải này bởi người lãnh nhiệm vụ công bố kết quả là “Bà chủ của Nhà Trắng” Michelle Obama. Thế nhưng cái tên được vinh danh lại là Argo. Bất ngờ ở đây không phải là bởi Argo được đánh giá thấp hơn 8 bộ phim còn lại được đề cử mà là bởi ở năm hạng mục quan trọng còn lại Argo chỉ được đề cử ở giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” với vai diễn của tài tử Alan Arkin và thậm chí Ben Affleck còn không được đề cử ở hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất” dù anh đã giành chiến thắng ở hạng mục này tại Quả Cầu Vàng.

5 dấu ấn khó quên tại Oscar 2013 - 9
Chiến thắng tại Oscar 2013 là sự vinh danh xứng đáng cho tài năng và những đóng góp của Ben Affleck với nền điện ảnh thế giới.

Đối với Argo, đây là một chiến thắng kép sau giải “Bộ phim hay nhất ở thể loại chính kịch” tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng. Đây là lần thứ hai Ben Affleck vinh dự nhận tượng vàng Oscar 2013 nhưng khá thú vị khi cả hai chiến thắng này anh đều không đóng vai trò diễn viên mà là biên kịch (trong phim Good Will Hunting) và đạo diễn.

5 dấu ấn khó quên tại Oscar 2013 - 10
Ben Affleck và dàn diễn viên Argo trên bục nhận giải.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lễ trao giải Oscar