Á hậu Hàn Quốc: Ly hôn mất cả chồng lẫn con, nhìn mặt và người mới đáng sợ

Tư Dạ - Ngày 05/10/2022 00:00 AM (GMT+7)

Ngoài 30 tuổi, Á hậu Go Hyun Jung thoát khỏi tủi nhục từ cuộc hôn nhân đáng sợ chốn hào môn và giờ là "nữ hoàng".

“Nếu bạn sinh ra trong một thế giới quá hoàn hảo, không có bất cứ đau đớn nào, điều đó chẳng phải nhàm chán lắm sao?” là những lời mà Á hậu Go Hyun Jung từng nói sau khi trải qua những cay đắng của cuộc đời. Nhiều người cho rằng cô quá lạc quan vì không phải ai sống trong cuộc hôn nhân địa ngục như Go Hyun Jung cũng có thể đứng vững như vậy.

Á hậu Hàn Quốc: Ly hôn mất cả chồng lẫn con, nhìn mặt và người mới đáng sợ - 1

Bi kịch cuộc đời đến với Go Hyun Jung lại là một màn dạo đầu tưởng chừng như ngọt ngào như bất kỳ bộ phim ngôn tình nào trên màn ảnh. Trong một lần đến nhà hát Winter Garden ở New York, Go Hyun Jung loay hoay tìm chỗ ngồi của mình bằng chút tiếng Anh ít ỏi. Thấy cô cứ lúng túng chưa ngồi vào ghế, một quý ông lịch thiệp đã nhiệt tình tìm chỗ giúp cô.

Go Hyun Jung có cuộc gặp định mệnh với Jung Yong Jin và nảy sinh tình cảm với người đàn ông này.

Go Hyun Jung có cuộc gặp định mệnh với Jung Yong Jin và nảy sinh tình cảm với người đàn ông này.

Được biết, người khi đó đã cứu nguy cho Go Hyun Jung chính là Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Shinsegae Jung Yong Jin. Anh là cháu trai của nhà sáng lập tập đoàn Samsung - Lee Byung Chul. Từ lần gặp gỡ tình cờ đó, họ phải lòng nhau và nhanh chóng thành một đôi.

Tháng 5/1995, Go Hyun Jung khiến cả làng giải trí Hàn chấn động khi tuyên bố kết hôn với thiếu gia khét tiếng. Đám cưới của Lọ Lem và Hoàng Tử nhanh chóng diễn ra ngay sau đó. Go Hyun Jung đã từ bỏ mọi sự nghiệp để chạy theo tình yêu này.

Đám cưới của Go Hyun Jung từng khiến cả làng giải trí chấn động vì được ví là Lọ Lem và Hoàng Tử.

Đám cưới của Go Hyun Jung từng khiến cả làng giải trí chấn động vì được ví là Lọ Lem và Hoàng Tử.

Nhưng đời không như mơ, Go Hyun Jung sau khi đặt chân vào nhà hào môn đã phải chịu cảnh bị coi thường và khinh miệt. Cô vỡ mộng hoàn toàn chỉ sau thời gian ngắn về nhà chồng. Gia đình nhà Jung Yong Jin vạch rõ ranh giới địa vị và đẳng cấp với Go Hyun Jung.

Khuyết điểm không nói được tiếng Anh từng khiến Go Hyun Jung tìm được hoàng tử của mình nhưng giờ lại khiến cô bị khinh miệt. Nàng hậu trở thành kẻ lạc lõng vì những cuộc trò chuyện của cả nhà Jung Yong Jin đều bằng tiếng Anh. Đến khi cô nỗ lực học tập để cải thiện thì họ lại chuyển sang tiếng Pháp. Bức tường ngăn cách giữa Go Hyun Jung với nhà chồng cứ ngày một cao.

Nhiều người tưởng rằng Go Hyun Jung từ bỏ sự nghiệp sống ở nhà chồng sẽ hạnh phúc.

Nhiều người tưởng rằng Go Hyun Jung từ bỏ sự nghiệp sống ở nhà chồng sẽ hạnh phúc.

Sự thật cô gái trẻ đã mất cả thanh xuân tại gia đình hào môn.

Sự thật cô gái trẻ đã mất cả thanh xuân tại gia đình hào môn.

Năm 1998, Go Hyun Jung chào đón quý tử đầu lòng và cũng là người thừa kế sáng giá của gia tộc bậc nhất xứ Hàn. Sau đó, cô sinh thêm một cô con gái cho "đủ nếp đủ tẻ". Dù vậy, Go Hyun Jung vẫn không được gia đình nhà chồng đối xử tử tế.

Nàng Á hậu bị coi là kẻ đẻ thuê không hơn không kém. Cô phải miệt mài với những công việc chẳng khác nào kẻ hầu người hạ trong gia đình. Go Hyun Jung từ một nàng hậu, từ một diễn viên thực lực bỗng chốc trở thành cái bóng của người đàn ông mà cô yêu, thành nô tỳ trong gia đình nhà chồng với những điều luật khắt khe.

Để giải thoát, Go Hyun Jung quyết định kết thúc cuộc hôn nhân vào năm 2003. Đáng tiếc, thứ mà cô đánh mất không chỉ là người mà cô từng coi là "hoàng tử" của đời mình mà còn là 2 đứa con. Go Hyun Jung bị cấm gặp lại bọn trẻ. Tập đoàn Shinsegae thực hiện lệnh "phong sát" dành cho con dâu, đặc biệt là sau khi cô phơi bày cuộc sống địa ngục trong gia đình hào môn với công chúng.

Hậu ly hôn, Go Hyun Jung vẫn chưa được gặp lại 2 con.

Hậu ly hôn, Go Hyun Jung vẫn chưa được gặp lại 2 con.

Á hậu Hàn Quốc: Ly hôn mất cả chồng lẫn con, nhìn mặt và người mới đáng sợ - 7

Đánh mất thanh xuân vì tin vào sai người, Go Hyun Jung hậu ly hôn bắt đầu trở lại với màn ảnh. Nhưng, cô lại bị nhà chồng "phong sát", bị lớp đàn em trẻ tuổi, xinh đẹp hơn thay thế. 32 tuổi, Go Hyun Jung lặn lội tìm kiếm sự đột phá trong sự nghiệp những mong có thể xuất hiện nhiều hơn trên màn ảnh.

Nàng hậu quyết tâm thay đổi hình tượng, luyện lại kỹ năng diễn xuất. Thậm chí cô còn tình nguyện giảm thù lao, tham gia đủ mọi loại vai với hi vọng có thể được đánh giá cao. Cuối cùng, may mắn cũng mỉm cười với Go Hyun Jung. Bộ phim Nữ hoàng Seondeok (2009) đã đưa cô trở lại đỉnh cao. Tác phẩm truyền hình kinh điển này có rating lên đến 43,6%.

Go Hyun Jung tạo được tiếng vang khi đóng Nữ hoàng Seondeok.

Go Hyun Jung tạo được tiếng vang khi đóng Nữ hoàng Seondeok.

Và Go Hyun Jung từ một người phụ nữ bị cả đế chế ruồng bỏ đã giành được giải Daesang tại MBC Drama Awards, Baeksang Arts Awards cùng hàng loạt giải thưởng danh giá ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Go Hyun Jung khi đó có mức thù lao thuộc top đầu.

Không dừng lại, Go Hyun Jung còn thành lập công ty giải trí riêng, xuất bản sách, sản xuất phim, kinh bất doanh động sản, thời trang… Cô còn là giảng viên tại Đại học Dongguk. Lúc này, khi nói về chồng cũ Jung Yong Jin lúc anh tái hôn, Go Hyun Jung thẳng thắn: “Bỏ qua những chuyện trong quá khứ thì hiện tại anh ta vẫn là một người nào đó tôi từng quen biết vì vậy tôi hi vọng họ có thể hạnh phúc. Anh ta và tôi sẽ còn được nhắc đến cùng nhau dài dài nên sẽ thật tốt khi cả hai đều có thể sống vui vẻ”.

Ở tuổi ngoài 50, Go Hyun Jung lấy lại hào quang.

Ở tuổi ngoài 50, Go Hyun Jung lấy lại hào quang.

Cô trở thành nữ nghệ sĩ được mọi người vị nể.

Cô trở thành nữ nghệ sĩ được mọi người vị nể.

Ở tuổi 51, Go Hyun Jung có tất cả mọi thứ trong tay. Nhưng cô vẫn sống cô độc 1 mình vì sợ chuyện kết hôn. Hơn thế, "nữ hoàng rating" vẫn còn trăn trở về 2 người con. Hiện tại, con trai cô - Jung Hae Chan đã học tại ngôi trường danh giá hàng đầu thế giới - Cornell University. Trong khi con gái Jung Hae In là thiếu nữ xinh đẹp, giỏi giang. Cả hai lớn lên nhưng thiếu tình yêu thương của mẹ.

Nhìn lại quãng thời gian Goo Hyun Jung bị khủng hoảng hậu ly hôn vì mất tất cả, khán giả giật mình khi thấy cô tăng cân chóng mặt. Từ nàng hậu xinh đẹp đậm chất Á đông, cô tròn xoe, béo ú, bị mỉa mai không thương tiếc. So với hiện tại, Go Hyun Jung thực sự đã hoàn toàn "lột xác" sau khi lấy lại cân bằng trong cuộc sống.

Á hậu Hàn Quốc: Ly hôn mất cả chồng lẫn con, nhìn mặt và người mới đáng sợ - 11 Thời điểm mới ly hôn, Go Hyun Jung thay đổi khác biệt vì tăng cân, béo phì.

Thời điểm mới ly hôn, Go Hyun Jung thay đổi khác biệt vì tăng cân, béo phì.

Á hậu Hàn Quốc: Ly hôn mất cả chồng lẫn con, nhìn mặt và người mới đáng sợ - 13 Chẳng ai nghĩ nàng hậu Hàn lại có lúc xuống sắc như vậy.

Chẳng ai nghĩ nàng hậu Hàn lại có lúc xuống sắc như vậy.

Á hậu Hàn Quốc: Ly hôn mất cả chồng lẫn con, nhìn mặt và người mới đáng sợ - 15 Sau khi vượt qua được khủng hoảng chuyện đời tư, Go Hyun Jung thay đổi rõ rệt.

Sau khi vượt qua được khủng hoảng chuyện đời tư, Go Hyun Jung thay đổi rõ rệt.

Á hậu Hàn Quốc: Ly hôn mất cả chồng lẫn con, nhìn mặt và người mới đáng sợ - 17 Cô giảm cân thành công và lấy lại hình ảnh đã mất.

Cô giảm cân thành công và lấy lại hình ảnh đã mất.

Á hậu Hàn Quốc: Ly hôn mất cả chồng lẫn con, nhìn mặt và người mới đáng sợ - 19 So với quá khứ, Go Hyun Jung giờ chín chắn, trưởng thành và ngày càng tỏa sáng.

So với quá khứ, Go Hyun Jung giờ chín chắn, trưởng thành và ngày càng tỏa sáng.

Mỹ nhân Cbiz cay đắng thời vô danh: Hoàng hậu của Diên Hy Công Lược cũng chịu nhục nhã, ê chề
Chẳng ai nghĩ để có vị thế như hiện tại, "chị đại" Xa Thi Mạn từng bị đối xử không ra gì khi mới vào nghề.

Triệu Lệ Dĩnh

Tư Dạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Châu Á sướng khổ khi lấy chồng giàu