Anh Dũng: "Mẫu bạn gái lý tưởng của tôi khắc nghiệt, Trương Ngọc Ánh là người sống tình cảm"

Minh Tuệ - Ngày 28/01/2021 01:17 AM (GMT+7)

Nam diễn viên Anh Dũng hé lộ nguyên do Nam tiến cũng như thẳng thắn chia sẻ về tin đồn tình cảm với diễn viên Trương Ngọc Ánh.

Hơn 3 năm sau thành công lớn của Sống Chung Với Mẹ Chồng, khán giả yêu mến Anh Dũng không còn được thấy anh trên màn ảnh nhỏ phía Bắc. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi tên tuổi các bạn diễn của Anh Dũng như Bảo Thanh, Thu Quỳnh, Việt Anh... trong Sống Chung Với Mẹ Chồng ngày một nóng lên còn anh phải chật vật suốt một thời gian dài khi vào miền Nam lập nghiệp. 

Anh Dũng: amp;#34;Mẫu bạn gái lý tưởng của tôi khắc nghiệt, Trương Ngọc Ánh là người sống tình cảmamp;#34; - 1

Gặp mặt chúng tôi vào một buổi chiều ở thành phố Hồ Chí Minh, nam diễn viên Anh Dũng đã có dịp mở lòng chia sẻ lý do bỏ lại tất cả hào quang ở miền Bắc để tới một nơi hoàn toàn mới. Anh cũng thẳng thắn đối mặt với những tin đồn tình cảm bủa vây xung quanh mình suốt thời gian qua. 

Muốn thử thách chính bản thân mình 

- Sau thành công của Sống Chung Với Mẹ Chồng, tại sao anh bỏ lại hết hào quang ở miền Bắc để vào Nam bắt đầu lại từ đầu? 

Ngày tôi quyết định Nam tiến, tôi có thông báo với tất cả đoàn phim, nhà sản xuất ngoài Bắc rằng Sống Chung Với Mẹ Chồng là phim cuối cùng tôi đóng, tôi xin phép được vào thành phố Hồ Chí Minh. 

Tôi có suy nghĩ khác với nhiều người. Tôi muốn chinh phục bản thân ở những bộ phim và công việc khó hơn. Tôi nghĩ rằng nếu chọn cuộc sống dễ dàng ở ngoài Bắc nhờ thành công của Sống Chung Với Mẹ Chồng sẽ khiến tôi không thấy thỏa mãn. 

Anh Dũng: amp;#34;Mẫu bạn gái lý tưởng của tôi khắc nghiệt, Trương Ngọc Ánh là người sống tình cảmamp;#34; - 2

- Anh có sợ nếu bản thân không đạt được thành công khi bắt đầu lại ở miền Nam sẽ có người hoài nghi năng lực của anh? 

Khi vào Nam, nếu tôi không chọn được dự án tốt hoặc khó khăn quá nên chọn bừa một dự án để làm, chắc chắn mọi người sẽ có sự hoài nghi. Thời điểm ở trong này, tôi vẫn nhận được rất nhiều lời mời về miền Bắc đóng phim nhưng tôi từ chối vì muốn tập trung phát triển ở trong đây. Có lẽ, tôi có một chút sự cứng đầu và nhiều sự đam mê với thị trường ở trong Nam. 

Tôi thấy may mắn khi thời gian ở trong đây đã chọn được 2 dự án tốt đó là Gái Già Lắm Chiêu V và 1 dự án phim của đạo diễn Victor Vũ. Đây có thể xem là một bước tiến trong con đường Nam tiến của tôi. 

Anh Dũng: amp;#34;Mẫu bạn gái lý tưởng của tôi khắc nghiệt, Trương Ngọc Ánh là người sống tình cảmamp;#34; - 3

Thòi gian qua, tôi cũng nhận được nhiều lời tham gia các dự án khác ở trong này nhưng tôi từ chối khá nhiều. Có thể có người sẽ nghĩ tôi kén chọn. Nhưng tôi nghĩ rằng lựa chọn kỹ để tham gia những dự án được đầu tư công phu sẽ khiến cơ hội ít đi và bản thân cũng mệt hơn, nhưng sau khi hoàn thành, tôi sẽ cảm thấy rất đã. 

- Việc từ chối nhiều cơ hội đóng phim có khiến anh gặp khó khăn tài chính? 

Bạn thân từng thắc mắc vì sao tôi từ chối một hãng phim nhiều lần tới vậy, trong khi nhận lời làm sẽ có thể kiếm được tiền. Nhưng khi bản thân tôi vào đây, tôi luôn tâm niệm mình muốn tham gia vào những dự án phim điện ảnh lớn được đầu tư chỉn chu, đúng với sở thích của mình. Tôi cứng đầu muốn thực hiện bằng được điều đó. 

Anh Dũng: amp;#34;Mẫu bạn gái lý tưởng của tôi khắc nghiệt, Trương Ngọc Ánh là người sống tình cảmamp;#34; - 4

Tôi cũng có lo lắng về tài chính. Tuy nhiên, khoảng thời gian làm việc ở ngoài Bắc, tôi đã có một khoản dành dụm nhất định.

Trước khi vào thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã tự tính toán hết những khoản tiền mình phải chi tiêu trong tháng như: tiền ăn, tiền nhà, tiền điện, tiền ngoại giao, tiền học... Tôi tự hỏi bản thân có thể sống được không? Tôi tự thấy có thể sống được nên mới vào. Vào Sài Gòn, cũng có lúc tí thì "hết hơi" nhưng giờ cũng đã khá ổn rồi. (Cười lớn)

- Có lúc nào Anh Dũng nhìn lại và thấy tiếc cho bản thân vì những người bạn diễn ở VFC trong 3 năm qua đã tiến rất xa, thu về khoản thu nhập khủng sau mỗi bộ phim truyền hình thành công, trong khi đó anh vẫn còn đang chật vật ở miền đất mới? 

Anh Dũng: amp;#34;Mẫu bạn gái lý tưởng của tôi khắc nghiệt, Trương Ngọc Ánh là người sống tình cảmamp;#34; - 5

Khi nhìn các bạn thành công trong con đường nghệ thuật và kiếm thu nhập tốt, tôi cũng hạnh phúc và muốn chúc mừng cho các bạn. Còn việc bước chân vào Sài Gòn, chịu khó và chịu khổ là điều tôi muốn nên không có gì phải tiếc nuối. Tôi có thể chấp nhận được việc bỏ hết sự nổi tiếng hiện có để tới một nơi mà họ chưa biết mình là ai. 

Bố mẹ nhiều lần hỏi tôi vì sao phải làm khó bản thân thế, về Bắc có rất nhiều phim tốt cho tôi đóng hoặc có thể chạy qua chạy lại đóng phim ở hai nơi. Nhưng tôi nghĩ nếu về Bắc đóng phim, có thể tôi sẽ không muốn vào lại miền Nam nữa. Nếu về Bắc làm tiếp thì ban đầu còn vào Nam làm gì?

Hiện tại, việc đóng phim ở ngoài Bắc không nằm trong dự định của tôi nhưng biết đâu tương lai có duyên, có kịch bản phù hợp, tôi sẽ gặp lại khán giả trên màn ảnh nhỏ. 

Anh Dũng: amp;#34;Mẫu bạn gái lý tưởng của tôi khắc nghiệt, Trương Ngọc Ánh là người sống tình cảmamp;#34; - 6

Ngượng ngùng khi ôm thật, hôn thật với Kaity Nguyễn

- Cơ duyên nào đưa anh tới với "vũ trụ" Gái Già Lắm Chiêu? 

2 đạo diễn của phim Gái Già Lắm Chiêu mời tôi ra một quán cà phê, chia sẻ rằng có một nhân vật trong dự án sắp tới của 2 anh ấy rất phù hợp với tôi. Tôi hỏi đạo diễn xem phải làm gì để có thể phù hợp với nhân vật hơn nữa thì nhận được câu trả lời: "Bây giờ, em chỉ cần đẹp thôi, phim của anh không có người xấu. Mặt em dạo này hơi nọng đấy nhé, phải giảm ký đi!" 

Khi biết cô Lê Khanh, Kaity Nguyễn, Khương Lê... cũng tham gia bộ phim này, tôi cũng phải cảm thán đúng là toàn người đẹp thật. Sau đó, tôi liền về nhà tích cực luyện tập để có thể đẹp hơn. Đầu tiên, bản thân phải đẹp đã còn diễn xuất có thể chỉnh sửa trong quá trình đọc kịch bản hay trên hiện trường. 

Anh Dũng: amp;#34;Mẫu bạn gái lý tưởng của tôi khắc nghiệt, Trương Ngọc Ánh là người sống tình cảmamp;#34; - 7

- Gái Già Lắm Chiêu V xoay quanh cuộc sống vương giả, xa hoa của các nhân vật máu mặt, điều này có khiến anh gặp khó khăn trong việc hóa thân vào nhân vật? 

Thật sự, tôi có gặp khó khăn. Bởi ngoài đời tôi chẳng vương giả gì cả, còn nghèo khó và khổ cơ, không được sướng như trong phim. (Cười) Tôi đã được ê-kíp cho đi học một khóa kỹ năng sống, học từ cách đi đứng, nói chuyện tới cầm dao, cầm nĩa... 

- Đóng cặp cùng một cô gái nổi tiếng xinh đẹp và quyến rũ như Kaity Nguyễn, anh tự thấy "phản ứng hóa học" giữa hai người như thế nào?

Anh Dũng: amp;#34;Mẫu bạn gái lý tưởng của tôi khắc nghiệt, Trương Ngọc Ánh là người sống tình cảmamp;#34; - 8

Kaity Nguyễn là một cô gái rất trẻ trung, sung sức và năng động. Ở ngoài hiện trường, cô ấy nghịch ngợm và vui nhộn nhưng khi vào cảnh quay thì cực kỳ chuyên nghiệp và tập trung. Tôi và Kaity Nguyễn đã phải thảo luận với nhau rất nhiều trước mỗi cảnh quay. 

Đặc biệt, ban đầu, cả tôi và Kaity Nguyễn đều có ngượng ngùng nhất định vì chỉ mới gặp mặt. Trong khi đó, lúc diễn sẽ phải làm thật, quan tâm thật, ôm thật, hôn thật... khiến tôi và Kaity Nguyễn có chút chưa ăn khớp với nhau. Sau khi phải tập qua tập lại, tập tới tập lui, chúng tôi mới dần quen.

Bản thân đạo diễn cũng phải la hét rất nhiều chuyện phải ôm thật lên, hôn thật lên thì tôi và Kaity Nguyễn mới tập trung làm tốt được. 

Anh Dũng: amp;#34;Mẫu bạn gái lý tưởng của tôi khắc nghiệt, Trương Ngọc Ánh là người sống tình cảmamp;#34; - 9

Đã từng đóng cặp với nhiều cô gái trong các cảnh tình cảm nhưng tôi vẫn cảm thấy ngại ngùng mỗi lần phải ôm hôn với một người lạ. Đương nhiên, cái ngại này đôi khi không đến từ bản thân mình mà có thể đến từ phía bạn diễn. Khi mình thấy bạn diễn ngại thì mình cũng cảm thấy ngại theo.

Trong lòng tôi cũng có chút lo lắng không biết cô ấy có thích cái ôm của mình không, cô ấy có không thích mùi hương trên người mình không... Vậy nên, trước mỗi cảnh quay, tôi đều phải đánh răng, xịt dầu thơm... để bạn diễn có thể thoải mái nhất. 

Tiêu chuẩn bạn gái khắc nghiệt và tin đồn hẹn hò Trương Ngọc Ánh

Anh Dũng: amp;#34;Mẫu bạn gái lý tưởng của tôi khắc nghiệt, Trương Ngọc Ánh là người sống tình cảmamp;#34; - 10

- Công việc ở trong Nam bắt đầu có tiến triển nhưng bố mẹ anh có sốt ruột giục con trai về Bắc lấy vợ? 

Bố mẹ chỉ giục tôi về Bắc đóng phim thôi, còn việc lấy vợ thì hạnh phúc của con phải do con tự quyết định. Hồi còn học đại học, tôi cũng được gia đình mai mối cho nhưng tôi trả lời thẳng rằng:

"Con thấy không hợp đâu bố mẹ ạ. Con không được ngoan ngoãn lắm. (Cười) Làm nghệ thuật phải đi đêm về hôm, đôi khi người ta sẽ khó hiểu được công việc của con. Ví dụ việc đi quay cả đêm tới sáng, có người sẽ nghi ngờ không biết có phải đi quay thật không." Sau nhiều lần mai mối mà tôi cự lại quá, bố mẹ cũng chán chẳng buồn nói nữa. (Cười lớn)

Anh Dũng: amp;#34;Mẫu bạn gái lý tưởng của tôi khắc nghiệt, Trương Ngọc Ánh là người sống tình cảmamp;#34; - 11

- Vậy mẫu bạn gái lý tưởng của anh là gì? 

Tôi cũng có một mẫu số chung giống nhiều cánh mày râu, đầu tiên là phải đẹp. Cô gái lý tưởng của tôi sẽ tổng hòa cả sự cá tính, sexy, vừa nhẹ nhàng, vừa dịu dàng... Sau đó, tôi sẽ quan tâm tới trình độ học thức, công việc ổn định hay không...

Nói thật, tôi thấy tiêu chuẩn bạn gái lý tưởng của tôi khá là khắc nghiệt. (Cười) Tuy nhiên, tôi không quan tâm nhiều tới vấn đề cách biệt tuổi tác.

Anh Dũng: amp;#34;Mẫu bạn gái lý tưởng của tôi khắc nghiệt, Trương Ngọc Ánh là người sống tình cảmamp;#34; - 12

- Nếu hẹn hò, anh sẽ lựa chọn công khai với khán giả không? 

Tôi nghĩ việc yêu đương hẹn hò phải cần có thời gian tìm hiểu nhau đủ, khi đã thấy đủ rồi mới có thể công khai. Nhưng hiện tại, tôi muốn tâp trung phát triển công việc nên nếu có chuyện tình cảm cũng sẽ giữ cho bản thân mình trước. 

- Nhưng việc khán giả quan tâm nhiều hơn tới những tin đồn tình cảm có khiến anh phiền lòng?

Với những tin đồn tình cảm, tôi không chối bỏ nhưng tôi mong mọi người quan tâm tới sự cố gắng nỗ lực của tôi trong công việc hơn. Việc khán giả quan tâm tới tôi, kể cả là do những tin đồn tình cảm cũng khiến tôi thấy vui vì tôi chẳng làm gì sai cả. 

Anh Dũng: amp;#34;Mẫu bạn gái lý tưởng của tôi khắc nghiệt, Trương Ngọc Ánh là người sống tình cảmamp;#34; - 13

- Vậy anh có thể chia sẻ rõ hơn về những tin đồn hẹn hò với chị Trương Ngọc Ánh? 

Với tôi, chị Trương Ngọc Ánh là một người phụ nữ giỏi, đam mê công việc và sống rất tình cảm. Tôi và chị Trương Ngọc Ánh xuất hiện bên nhau ở nhiều sự kiện trong và ngoài nước khiến tin đồn bùng nổ nhưng những tin đồn đó không quá quan trọng với tôi.

Tôi không muốn bản thân áp lực vì những tin đồn bủa vây xung quanh mình dù cũng thấy có chút phiền. Tôi không giấu chuyện tình cảm nhưng vẫn muốn giữ riêng cho bản thân mình cho đến một thời điểm phù hợp.

Anh Dũng: amp;#34;Mẫu bạn gái lý tưởng của tôi khắc nghiệt, Trương Ngọc Ánh là người sống tình cảmamp;#34; - 14

Tôi mong khán giả sẽ quan tâm nhiều hơn tới các dự án phim của tôi chứ không phải chỉ đồ dồn hết vào các hoạt động ở sự kiện. Thật sự, ban đầu, tôi chỉ nghĩ rằng đi event cùng với chị Ánh thì sẽ vui hơn. Ai cũng biết đi sự kiện một mình thì sẽ buồn hơn có người đi cùng mà. Tôi không có dự định gây sự chú với ai cả. 

Xin cảm ơn anh!

Anh Dũng lên tiếng về tin đồn yêu Trương Ngọc Ánh: Cô ấy là quý nhân trong cuộc đời tôi
Nam diễn viên "Sống chung với mẹ chồng" đã có những chia sẻ chân thật về tình yêu và sự nghiệp của mình.

Anh Dũng

Minh Tuệ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Anh Dũng