Báo quốc tế ca ngợi Phi Nhung, nội dung viết tay trước khi mất của cô được chia sẻ

Kỳ Dương - Ngày 01/10/2021 16:28 PM (GMT+7)

Câu chuyện Phi Nhung qua đời vì COVID-19 được nhiều tờ báo nước ngoài đăng tải, chia sẻ với làng giải trí Việt Nam vì mất đi một ngôi sao lớn.

XEM VIDEO: Con gái nuôi Phi Nhung xúc động nói về mẹ trong lễ cầu siêu.

Những ngày qua, làng giải trí Việt Nam nghẹn ngào trước thông tin Phi Nhung qua đời sau 40 ngày chiến đấu với COVID-19. Trước đó, nữ ca sĩ được đông đảo đồng nghiệp và khán giả yêu mến qua những ca khúc quê hương trữ tình, là ngôi sao khó có thể thay thế của làng giải trí Việt trong suốt nhiều thập niên. Chưa kể, cô còn nổi tiếng với những hoạt động thiện nguyện, nhận nuôi nhiều đứa trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn để giáo dục các con nên người.

Phi Nhung qua đời vào trưa ngày 28/9/2021. Sự ra đi của cô để lại nhiều cảm xúc khó nguôi ngoai.

Phi Nhung qua đời vào trưa ngày 28/9/2021. Sự ra đi của cô để lại nhiều cảm xúc khó nguôi ngoai.

Rất nhiều trang báo quốc tế đã chia sẻ thông tin Phi Nhung qua đời, dành lời ca ngợi cho người nghệ sĩ tài hoa đã mãi mãi ra đi. 

Mới đây, tờ Now News của Hàn Quốc đăng bài viết về cố nghệ sĩ và câu chuyện cô nhận nuôi 23 đứa trẻ cơ nhỡ. Bài viết có nội dung: "Nghệ sĩ Phi Nhung, một ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam vừa qua đời vì COVID-19 vào ngày 28/9 sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Sự mất mát này đã khiến dư luận Việt Nam xót xa và tiếc thương vô cùng.

Khi dịch bệnh lan rộng, nghệ sĩ Phi Nhung là một trong những người đi đầu trong các hoạt động từ thiện như gây quỹ vắc-xin COVID-19 hay hỗ trợ thực phẩm cho người nghèo. Dù chưa xác định rõ nguyên nhân, nhưng rất có thể nữ nghệ sĩ đã bị mắc bệnh trong quá trình tích cực hoạt động từ thiện". 

Báo Hàn Quốc chia sẻ câu chuyện về cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Báo Hàn Quốc chia sẻ câu chuyện về cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Trang này dành lời khen cho Phi Nhung: "Nghệ sĩ Phi Nhung còn là một người giàu lòng nhân ái khi nhận nuôi 23 đứa trẻ mồ côi và nuôi dưỡng các bé nên người".

Trước đó, một tờ báo khác của Trung Quốc cũng chia sẻ tin buồn của làng giải trí Việt Nam, gây xúc động khi nói về sự ra đi của Phi Nhung. Trong bài viết, tác giả gọi cố nghệ sĩ theo tên tiếng Trung là Fan Feirong.

Bài viết có nội dung được dịch lại như sau: "Phi Nhung, sinh năm 1970 tại Gia Lai. Nữ ca sĩ mang trong người 2 dòng máu Mỹ - Việt, bố là người Mỹ, còn mẹ là người Việt. Đáng buồn là trước đó, vào tháng 7/2021, cô dự tính về Mỹ đoàn tụ với con gái, nhưng cuối cùng chọn ở lại TP.HCM để làm thiện nguyện trong mùa dịch. Phi Nhung cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình, xét nghiệm COVID-19 hằng tuần nhưng không may đã bị nhiễm bệnh mà không rõ nguồn lây".

Người viết xót xa ghi lời kết: "Hãy về trời Phi Nhung nhé. Nơi đó không còn nỗi đau và bệnh tình hành hạ, cô là người rất xinh đẹp".

Nhiều tờ báo Trung Quốc kể lại hành trình chiến đấu với COVID-19 của Phi Nhung những ngày cuối đời.

Nhiều tờ báo Trung Quốc kể lại hành trình chiến đấu với COVID-19 của Phi Nhung những ngày cuối đời.

Rất nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi của Phi Nhung như Bàn đào tiên nữ, Còn lại nhớ thương, Bậu đi theo người, Mùa ve sầu... đã được các trang mạng âm nhạc tại Trung Quốc dịch lại lời và chia sẻ. Ngoài ra, một số nguồn tin còn ưu ái gọi Phi Nhung bằng danh xưng "nữ hoàng băng đĩa", "ca sĩ kiệt xuất", "Đặng Lệ Quân của Việt Nam". Những hình ảnh Phi Nhung khi tham gia bộ phim truyền hình Hong Kong Trạng sư Trần Mộng Cát cũng được chia sẻ lại rất nhiều.

Hình ảnh Phi Nhung thời trẻ được nhiều báo quốc tế đăng tải.

Hình ảnh Phi Nhung thời trẻ được nhiều báo quốc tế đăng tải.

Trang Greads đưa tin: "Sau khi thông tin này được công bố, giới giải trí Việt Nam nói riêng và cả xã hội nói chung vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của ca sĩ kiệt xuất này. Đời người vô thường, hy vọng trên thiên đường sẽ không còn đau đớn, Phi Nhung lên đường bình an".

Trang NetEase cũng có bài đăng về những thành tựu của Phi Nhung khi còn sống: "Năm 1998, Phi Nhung phát hành nhiều đĩa nhạc nhất, lượt tiêu thụ cũng phá kỷ lục, vì vậy công chúng đã gọi cô là 'nữ hoàng đĩa nhạc'".

Hiện tại, nghệ sĩ Việt Hương đang thay mặt gia đình cố nghệ sĩ Phi Nhung lo liệu hậu sự cho cô theo sự ủy quyền của con gái ruột Wendy và em trai. Mới đây, phía quản lý Phi Nhung chia sẻ: "Gia đình hiện đang chuẩn bị hoàn tất các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của Sở Y tế TP.HCM và chờ thông tin hướng dẫn từ UBND TP.HCM để lo vẹn toàn hậu sự cho ca sĩ".

Con gái NSƯT Bảo Quốc là Hồng Loan cho biết nghệ sĩ Việt Hương sẽ là người trực tiếp nhận tro cốt của cố nghệ sĩ Phi Nhung sau khi linh cữu được đưa đi hoả táng.

Gia đình, ekip và các con nuôi của Phi Nhung đã làm lễ cầu siêu cho cô tại nhà riêng.

Gia đình, ekip và các con nuôi của Phi Nhung đã làm lễ cầu siêu cho cô tại nhà riêng.

Hiện tại, nhiều bạn bè và người thân của Phi Nhung vẫn tiếp tục bày tỏ cảm xúc sau khi đón nhận tin dữ về cô. Một người anh thân thiết của Phi Nhung cho biết trước khi qua đời, nữ ca sĩ đã để lại một bức thư tay. Tuy thư không quá dài nhưng nói về món ăn mà cô muốn ăn nhất ở thời điểm đó là khoai lang mật. Sau khi Phi Nhung qua đời, người này đã đến thắp nhang, mang theo 1 đĩa khoai lang mật để cúng cho cô.

Bạn thân của nữ ca sĩ xúc động viết: Bé Phi Nhung ơi, đứa em chăm sóc cho bé trong bệnh viện nhắn lại nên tui đem khoai lang mật đến cho bé nè... Cứ nghỉ ngơi bình yên nhé bé. Cả nhà thương bé.

Bạn thân của nữ ca sĩ xúc động viết: "Bé Phi Nhung ơi, đứa em chăm sóc cho bé trong bệnh viện nhắn lại nên tui đem khoai lang mật đến cho bé nè... Cứ nghỉ ngơi bình yên nhé bé. Cả nhà thương bé".

Tại Mỹ, em trai ruột của Phi Nhung cũng liên tục có nhiều tâm sự nghẹn ngào về chị gái. Anh Tommy cho biết đã lập bàn thờ tại nhà cho chị và làm lễ cầu siêu. Anh còn bày tỏ nguyện vọng mong người hâm mộ cầu nguyện để vong linh của Phi Nhung được ra đi thanh thản. Em trai Phi Nhung viết: "Lúc sinh thời chị là người thích hoà ái vui vẻ, chị thích nghe kinh và đọc kinh, vậy tất cả chúng ta nên làm giờ đây là cầu nguyện để linh hồn chị được nhẹ nhàng siêu thoát. Kính xin tất cả những ai yêu tiếng hát của chị em, thương chị em hãy cùng dành chút thời gian để cầu nguyện cho chị".

Cuối chia sẻ, anh Tommy còn gửi lời khuyên khán giả hãy nén hết giận hờn và những chuyện không vui, để thành tâm cầu chúc cho Phi Nhung được về cõi vĩnh hằng: "Mong các fan của chị hãy kìm nén nỗi đau này xuống, nén hết tất cả những giận hờn để đưa tiễn chị đi trong nhẹ nhàng, bình an. Hãy nghĩ cho chị và hiểu cho chị. Thương chị thì xin hãy nghe theo lời chị dặn dò".

Em ruột của Phi Nhung tại Mỹ đã lập bàn thờ cho chị tại nhà, thắp nhang liên tục để tiễn đưa chị gái.

Em ruột của Phi Nhung tại Mỹ đã lập bàn thờ cho chị tại nhà, thắp nhang liên tục để tiễn đưa chị gái.

Hồ Văn Cường xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy, đeo khăn tang quỳ gối lạy mẹ nuôi Phi Nhung
Hình ảnh Hồ Văn Cường tại lễ cầu siêu tổ chức tại nhà của Phi Nhung khiến nhiều người chạnh lòng.

Phi Nhung

Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình Sao Việt