"Bé Xuân Mai" nuôi 3 con, thu nhập hạn chế khi sống ở Mỹ, bố ruột làm nail và bán phở để mưu sinh

Kỳ Dương - Ngày 04/03/2024 00:01 AM (GMT+7)

Sau hơn 20 năm ở Mỹ, "thần đồng âm nhạc" Xuân Mai thừa nhận cuộc sống hiện tại vất vả hơn nhiều khi "1 nách 3 con". Bố ruột của cô là ca sĩ Tuấn Cảnh cũng chật vật kiếm sống nơi đất khách.

Xuân Mai là một trong số những cái tên khiến khán giả tiếc nuối, ví là tài năng "sớm nở tối tàn". Từ khi còn nhỏ, nữ ca sĩ sinh năm 1995 đã được giới truyền thông gọi là "thần đồng âm nhạc". Cô lên sân khấu từ năm 2 tuổi và có lượng fan nhí đông đảo. Những ca khúc thiếu nhi gắn liền với hình ảnh "bé Xuân Mai" thời điểm ấy như Con cò bé bé, Chị ong nâu, Con heo đất… đã trở nên quen thuộc cho tới hiện tại.

Nhiều người cho rằng để nổi lên nhanh chóng như một hiện tượng, "bé Xuân Mai" ngoài may mắn còn nhờ có bố "mát tay" lăng xê. Khi ấy, bố ruột của cô là nghệ sĩ Tuấn Cảnh cũng là ngôi sao "chạy show" nhiều tỉnh từ Nam ra Bắc. Không chỉ định hướng cho con gái, ông còn giúp ái nữ tạo dựng thương hiệu riêng được nhớ tới cho đến hiện tại. 

Bé Xuân Mai trở thành thương hiệu mà nhiều khán giả, nghệ sĩ cho đến hiện tại vẫn nhớ tới.

"Bé Xuân Mai" trở thành thương hiệu mà nhiều khán giả, nghệ sĩ cho đến hiện tại vẫn nhớ tới.

Chỉ tiếc là Xuân Mai đã ngừng theo đuổi âm nhạc khi cùng gia đình sang Mỹ định cư. Từ đó, cuộc đời của cô rẽ sang hướng mới.

Từ giã nghệ thuật vì ngoại hình thay đổi, "1 nách 3 con" vất vả cùng chồng kiếm sống trên đất Mỹ 

Năm 7 tuổi, giọng ca Con cò bé bé được bố mẹ đưa sang Mỹ với mong muốn con tập trung cho việc học nhiều hơn. Cũng từ quyết định này, sự nghiệp âm nhạc của Xuân Mai "lao dốc", dù sau đó cô phát hành một vài MV ca nhạc nhưng đều không thành công. Hơn hết, sự thay đổi về ngoại hình ở độ tuổi dậy thì là lý do khiến khán giả khó chấp nhận. Bởi lẽ, nhiều người vẫn còn yêu tiếng hát và vẻ đáng yêu của "bé Xuân Mai" một thời. 

Ngoại hình của bé Xuân Mai dần thay đổi khi trưởng thành.

Ngoại hình của "bé Xuân Mai" dần thay đổi khi trưởng thành.

Năm 2016, Xuân Mai thông báo đã kết hôn và làm mẹ ở tuổi 21. Với những ai yêu mến và theo dõi "bé Xuân Mai", đó là "cú sốc" bởi họ vẫn hy vọng cô sớm quay lại với âm nhạc. Dẫu vậy, nữ ca sĩ quyết định chọn cuộc sống hoàn toàn rời xa nghệ thuật. Cô liên tiếp sinh thêm 2 con vào năm 2018.

Xuân Mai từng thừa nhận việc sinh 3 con trong 3 năm liên tiếp dù mang đến nhiều niềm vui cho gia đình nhưng cũng làm phát sinh không ít áp lực về kinh tế, vất vả cho 2 vợ chồng. Tuy nhiên, cô may mắn có được sự đồng hành từ 2 bên nội ngoại, ông xã san sẻ việc chăm con. Nhiều lần, Xuân Mai cho biết sẽ không quay trở lại với âm nhạc dù nhiều khán giả mong chờ. Bởi lẽ, kinh tế bây giờ mới là điều quan trọng đối với "bà mẹ 3 con".

Mỗi ngày, Xuân Mai và ông xã đều làm việc tại ngân hàng từ sáng đến tối. Các con được 2 bên ông bà chia thời gian hỗ trợ chăm sóc. Nữ ca sĩ không còn tự tin về ngoại hình khi vẻ ngoài thay đổi quá nhiều từ lúc thành "mẹ bỉm". Có thời điểm, Xuân Mai tự ti, mặc cảm đến mức không dám ra đường vì những lời bình luận, so sánh của dân mạng khi xem những hình ảnh đời thường của cô. 

Sau khi kết hôn và làm mẹ, sự thay đổi về ngoại hình từng khiến Xuân Mai tự ti, không dám ra đường.

Sau khi kết hôn và làm mẹ, sự thay đổi về ngoại hình từng khiến Xuân Mai tự ti, không dám ra đường.

Ngoài ra, Xuân Mai tâm sự cuộc sống của cô từ khi sang Mỹ đi học, định cư cho đến lúc kết hôn, làm mẹ… không "hào nhoáng" như nhiều người nghĩ. "Hàng ngày, vợ chồng tôi đi làm, con thì nhờ mẹ trông giúp. Tôi cũng rất nhớ quê hương, sân khấu nên hy vọng một ngày không xa sẽ về Việt Nam để hát cho khán giả nghe", Xuân Mai trải lòng. 

Trong chia sẻ gần đây của bố ruột Xuân Mai, ông cho biết rất thương các con khi kinh tế gia đình lúc này không ổn định. Nghệ sĩ Tuấn Cảnh nói: "Tôi thương Xuân Mai vất vả vì tính nghệ sĩ, lấy chồng sớm, sinh nở nhiều. Mai '1 nách 3 con', thu nhập hạn chế và chịu áp lực công việc ngân hàng. Con không than vãn, tôi hỏi han cũng chỉ trả lời chung chung để bố không lo lắng. Tôi hiểu tính Mai nên vẫn thường xuyên giúp đỡ, thấy con thiếu chỗ nào sẽ bù chỗ đó". Ngoài ra, ông cho biết Xuân Mai mãi mãi không vượt qua được "cái bóng" thời bé, nên bây giờ chỉ mong con làm người bình thường, gia đình ấm êm, hạnh phúc. 

Cuộc sống vất vả nhưng Xuân Mai được bù đắp bởi có người chồng yêu thương, chiều chuộng.

Cuộc sống vất vả nhưng Xuân Mai được "bù đắp" bởi có người chồng yêu thương, chiều chuộng.

Theo bố Xuân Mai, dù con gái có nhiều nỗi buồn, áp lực, nhưng cuộc hôn nhân hạnh phúc lúc này là sự bù đắp lớn. Không chỉ được chồng yêu chiều, các con của Xuân Mai cũng ngoan ngoãn, biết vâng lời. Trước đó, giọng ca Con cò bé bé từng nói cô may mắn lấy được người chồng chân thành, chịu khó, biết quan tâm và nghĩ cho gia đình. Từ nhỏ, chứng kiến bố mẹ ly hôn nên nữ ca sĩ thường kết nối, trò chuyện với chồng để có hôn nhân bền vững. "Vợ chồng tôi luôn chia sẻ và nhường nhịn nhau nên lúc nào cũng hạnh phúc", Xuân Mai nói.

Bé Xuân Mai thường xuyên khoe ảnh gia đình và các con.

"Bé Xuân Mai" thường xuyên khoe ảnh gia đình và các con. 

Bố ruột học làm nail, mở quán phở phụ vợ kiếm tiền nơi xứ người, mong tuổi già về Việt Nam "nghỉ hưu"

Giống như con gái, nghệ sĩ Tuấn Cảnh lúc này cũng gác lại đam mê nghệ thuật để mưu sinh nơi xứ người. Được biết, sau khi chia tay mẹ Xuân Mai, ông đã tái hôn và sống kín tiếng gần 20 năm nay. Cuối năm ngoái, từ cuộc gặp với nghệ sĩ Thúy Nga, khán giả mới dần biết thêm về những thay đổi suốt thời gian qua của bố Xuân Mai. Theo đó, nghệ sĩ Tuấn Cảnh sau khi tái hôn đã bảo lãnh vợ sang Mỹ, sau đó có con trai hiện đã 17 tuổi. 

Nghệ sĩ Tuấn Cảnh và con gái Xuân Mai lúc còn nhỏ.

Nghệ sĩ Tuấn Cảnh và con gái Xuân Mai lúc còn nhỏ.

Ông cho biết từ khi sang Mỹ sinh sống đã "chân ướt chân ráo" học nhiều nghề, đi làm thuê vài nơi để có thêm kinh tế. Sau này, vợ mở tiệm làm nail, giọng ca Qua ngõ nhà em cũng phải xắn tay phụ. Sau một lần nấu phở được bạn bè khen ngon, vợ chồng nam nghệ sĩ cũng mở tiệm nhỏ để bán hàng ăn. Nhiều năm nay, thu nhập của Tuấn Cảnh chủ yếu tới từ việc bán phở, được các đồng hương ủng hộ, trong đó có không ít bạn bè nghệ sĩ. Trước khi lập gia đình, "bé Xuân Mai" cũng từng có thời gian bưng phở phụ cha.

So với thời trẻ điển trai, bề ngoài nghệ sĩ Tuấn Cảnh lúc này đã có nhiều dấu vết tuổi tác.

So với thời trẻ điển trai, bề ngoài nghệ sĩ Tuấn Cảnh lúc này đã có nhiều dấu vết tuổi tác.

Nói về nguồn thu nhập hiện tại, bố Xuân Mai tâm sự: "Khi mới sang nước ngoài, tôi bỡ ngỡ nhưng tôi nghĩ người ta sống được thì mình cũng sống được. Người ta làm nghề đó được thì tôi cũng làm được. Tôi không nghĩ mình phải làm nghề gì cao sang. Ở đất khách, chỉ cần đừng lười biếng thì không phải lo gì hết.

Tôi kinh doanh phở vì khi sang Mỹ cũng không có nghề nào làm. Hơn nữa, nấu phở là nghề gia truyền của nhà tôi. Từ bé tôi đã phụ cha mẹ nấu phở. Quán của tôi 'trộm vía' đông khách, trời thương nên đủ ăn. Nhưng làm hàng ăn cũng cực. Đến giờ tôi vẫn tự đứng bếp nấu nướng chứ không chỉ quản lý như người khác, nên mới vất vả".

Sau khi rời Việt Nam, ông sang Mỹ mở quán phở với người vợ thứ 2.

Sau khi rời Việt Nam, ông sang Mỹ mở quán phở với người vợ thứ 2.

Chân dung người vợ thứ 2 của Tuấn Cảnh, là mẹ kế của bé Xuân Mai.

Chân dung người vợ thứ 2 của Tuấn Cảnh, là mẹ kế của "bé Xuân Mai".

Hiện tại, bố Xuân Mai đã ngoài 50 tuổi. Sau gần 2 thập kỷ bôn ba xứ người, ông không tiếc nuối chuyện "gác mic" khi đang nổi tiếng. Ông cho biết tương lai muốn đến tuổi nghỉ hưu sẽ trở về quê hương để hưởng tuổi già. Thế nên, 2 vợ chồng lúc này ra sức "cày" để về sau không phải nghĩ về chuyện tiền bạc. "Về già, sống ở Việt Nam vẫn sướng hơn. Lúc đó tôi chỉ cần có căn nhà nhỏ, mở tiệm bán đồ ăn sáng, chiều chiều tụ tập bạn bè", ông chia sẻ.

Ngoài ra, nghệ sĩ Tuấn Cảnh cho biết vẫn giữ liên lạc với mẹ của Xuân Mai, dù sống khác tiểu bang với con gái nhưng thường xuyên gọi điện hỏi thăm các con và cháu ngoại. Ông nói: "Vợ cũ tôi đang ở cùng Xuân Mai, thi thoảng vẫn về California chơi và vợ tôi cũng lái xe đón đưa, chở đi chơi. Hồi Tết vừa rồi, mẹ con Xuân Mai về nhà tôi chơi. Xuân Mai thì hiện ở Ohio với chồng, 3 đứa con và mẹ".

"Thần đồng âm nhạc" một thời cũng khen ngợi người vợ thứ 2 của bố mình: "Dì là người rất tốt, dì cũng coi tôi và em trai như con ruột. Chúng tôi coi nhau như gia đình chứ không hề có sự phân biệt. Mẹ tôi và bố bây giờ cũng như bạn thân, thậm chí, mỗi khi bố và dì bận thì mẹ tôi còn đưa em Steven (con riêng của nghệ sĩ Tuấn Cảnh) đi học giúp. Tôi cảm thấy vui vì điều đó".

Không chỉ ngoại hình, giọng hát của bé Xuân Mai cũng thay đổi quá nhiều sau khi sinh 3 con
So với ngày xưa, giọng hát của "bé Xuân Mai" hiện tại được nhận xét khác trước rất nhiều. 

Bé Xuân Mai

Theo Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình Sao Việt