"Cá sấu chúa" Quỳnh Nga: "Năm mới muốn thoát ế nhưng sợ đàn ông kỹ tính, kiểm soát và hay ghen"

Dương Vũ - Ngày 14/02/2024 09:30 AM (GMT+7)

Từng một lần đổ vỡ, "chị đẹp" Quỳnh Nga của hiện tại vẫn còn niềm tin vào tình yêu, nhưng lại dè chừng nếu đề cập đến chuyện kết hôn.

amp;#34;Cá sấu chúaamp;#34; Quỳnh Nga: amp;#34;Năm mới muốn thoát ế nhưng sợ đàn ông kỹ tính, kiểm soát và hay ghenamp;#34; - 1

- Chào Quỳnh Nga! Ngoài vai trò diễn viên, bạn từng có thời gian hoạt động ca hát. Trong năm 2023, việc tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" đã gợi lại những cảm xúc gì trong bạn? 

Tôi từng tham gia ca hát vào 12 năm trước. Lúc đó chưa có những sân khấu lớn và đẹp, ánh sáng và âm thanh xịn như bây giờ. Nhiều năm qua, dù đã phát triển mảng phim ảnh nhưng tôi vẫn giữ chấp niệm muốn được đứng trên sân khấu đẹp như vậy, cho đến khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Đó là may mắn và quyết định đúng đắn của tôi trong năm 2023. 

Quan trọng, dù không đi tới chung kết nhưng sau mỗi đêm công diễn, khán giả lại yêu thích sự xuất hiện của mình. Tôi được gặp nhiều chị em tốt, được trải qua những thử thách mà có lẽ nếu không tham gia chương trình, Quỳnh Nga sẽ vẫn chỉ là một cô diễn viên ngày ngày đi đóng phim.

- Ngày xưa, Quỳnh Nga từng có thời gian ồn ào khi đi hát. Có phải điều đó khiến bạn ngừng phát triển ở lĩnh vực này?

Có lẽ, tôi chưa đủ duyên với con đường này. Thời điểm đó, quá nhiều điều diễn ra xung quanh như công việc, gia đình… khiến cho mình tạm gác lại đam mê âm nhạc. Giờ nhìn lại, tôi thấy tuổi trẻ của mình nông nổi, không có nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm, để xảy ra những ồn ào đáng tiếc. Một phần gia đình không có ai theo nghệ thuật nên mình không có người chỉ bảo, hướng dẫn phải làm sao để giải quyết lùm xùm.

- Sau lần tham gia chương trình thực tế này, bạn có nung nấu ý định gì cho con đường âm nhạc?

Đam mê là một chuyện nhưng tuổi tác lại là vấn đề khác. Thực tế, các bạn nghệ sĩ Gen Z bây giờ rất giỏi, thông minh và gu âm nhạc rất khác so với thế hệ nghệ sĩ 8X. Tôi giờ phải tự lượng sức, biết mình là ai và đang ở đâu. Nếu Quỳnh Nga ở giai đoạn 18-20 tuổi thì sẽ rất nhiệt huyết, cứ mua bài, ra sản phẩm…, nếu có đi sai cũng không ai trách vì mình còn trẻ. Bây giờ, tôi đã qua thời điểm cứ lao đầu làm điều mình thích. Giờ mà lao có khi té ngã không đứng dậy được (cười). Ngoài 30 tuổi mà mang tư tưởng như vậy thì rất nguy hiểm.

Tôi có lẽ là một trong những nghệ sĩ bị cộng đồng mạng "ném đá" nhiều, trộm vía đủ xây cả tòa nhà (cười). Cho nên, bây giờ tôi "rén" khi quyết định làm gì mạo hiểm. Chưa kể, áp lực showbiz làm cho tôi cảm thấy dè chừng. Nghệ sĩ ngày xưa vướng scandal áp lực 1 phần thì bây giờ, ở thời đại mạng xã hội phát triển, nó phải gấp 100-1000 lần. Những lời bình luận của người không thích mình sẽ có tính sát thương rất lớn.

Nói đâu xa, khoảng 3-4 năm trước khi đóng phim Về nhà đi con, cộng đồng mạng "tấn công" tôi rất mạnh, khiến mình bị ảnh hưởng tinh thần. Tôi không trách vì có thể họ chỉ là "anh hùng bàn phím", thích viết cho sướng tay. Nhưng có một tờ báo từng viết về tôi với những câu từ như: "nghệ sĩ sớm nở tối tàn", "lặn ngụp trong nghề"..., khiến mình rất chạnh lòng. 

Sau những biến cố, tôi phải tự thay đổi chính mình, mạnh mẽ hơn và sống sao cho xứng đáng với bản thân. Có lúc thấy mệt mỏi, không vui trong công việc, tôi lại nhớ về bài báo ấy, xem đó là động lực vượt qua.

amp;#34;Cá sấu chúaamp;#34; Quỳnh Nga: amp;#34;Năm mới muốn thoát ế nhưng sợ đàn ông kỹ tính, kiểm soát và hay ghenamp;#34; - 2

- Có bao giờ Quỳnh Nga nghĩ danh xưng "nghệ sĩ" là tấm áo bó buộc, khiến bản thân không dám làm những điều mình thích?

Nếu có kiếp sau, tôi vẫn thích mình là một nghệ sĩ (cười). Tôi nghĩ mình "được" nhiều hơn: được làm công việc phù hợp, được khán giả yêu thương, được kiếm tiền bằng năng lực, cảm thấy có nhiều niềm vui khi nhìn lại hành trình lao động... Chỉ cần khán giả vỗ tay khi nghệ sĩ bước lên sân khấu, tôi nghĩ điều đó đã khoả lấp đi những sự khó khăn, ràng buộc.

- Bạn có thấy mình là người tham vọng trong công việc, cụ thể là nghề diễn viên?

Từ xưa đến giờ, không chỉ riêng trong nghề mà ở cả trong cuộc sống, tôi không phải là người tham vọng. Tôi thích làm nghề, yêu nghề, nhưng không phải kiểu dễ chấp nhận để đánh đổi lấy vị trí, hào quang nào đó. 

Tôi thấy người xưa nói kiểu người Hà Nội làm mọi thứ "đủng đỉnh" là đúng, vì tôi chính là mẫu người như vậy. Tôi đặt sự thoải mái, phù hợp là yếu tố quan trọng. Cụ thể, khán giả có thể thấy Quỳnh Nga không tham nhận phim quá nhiều khi quay lại với diễn xuất. Đôi khi, tôi đóng 1 bộ phim/năm, hay 2 năm mới nhận 1 phim để bản thân có thời gian làm công việc khác, khán giả không có cảm giác chán vì quá quen mặt diễn viên.

amp;#34;Cá sấu chúaamp;#34; Quỳnh Nga: amp;#34;Năm mới muốn thoát ế nhưng sợ đàn ông kỹ tính, kiểm soát và hay ghenamp;#34; - 3

- Nghe miêu tả, dễ hình dung bạn là người không có tính cạnh tranh trong nghề?

Có lẽ vậy (cười). Tôi không phải là người thích hơn thua, nếu thích thì sẽ cố gắng làm tốt nhất. Tôi cũng không phải là người có sự quyết liệt, nói đúng hơn là làm nghệ thuật một cách nhàn nhã. 

Khi còn đi học, tôi nhớ nhiều người nói nếu đã ca hát thì sao không "Nam tiến", đó mới là mảnh đất dễ phát triển, có nhiều show. Tôi chỉ nghĩ mình thích không khí Hà Nội. Sau này, tôi nhận thấy miền Nam là môi trường quá nhiều sự cạnh tranh, có khi dễ cuốn mình theo. Giả sử khi xưa nghe lời vào Nam, quyết liệt, "máu lửa" theo đuổi con đường này, thì có lẽ đã không có một Quỳnh Nga "đủng đỉnh" như bây giờ. 

amp;#34;Cá sấu chúaamp;#34; Quỳnh Nga: amp;#34;Năm mới muốn thoát ế nhưng sợ đàn ông kỹ tính, kiểm soát và hay ghenamp;#34; - 4

- Một Quỳnh Nga "đủng đỉnh" như vậy nên ngay cả lúc xảy ra lùm xùm, dường như bạn cũng không quyết liệt làm rõ trắng đen? Như chuyện giữa Quỳnh Nga và diễn viên Việt Anh, đến giờ vẫn khiến nhiều người thắc mắc?

Nếu thật thì tôi đã nhận, nhưng chuyện giữa tôi và anh Việt Anh không có nên càng hỏi, mối quan hệ càng ảnh hưởng. Giờ nếu có đi chơi chung hội bạn, tôi cũng đề nghị anh ngồi cách xa mình vì sợ thị phi.

- Việc "dập tắt" tin đồn cũng dễ dàng nếu bạn công khai hẹn hò hay mở lòng đón nhận mối quan hệ mới. Quỳnh Nga nghĩ sao về điều này?

Không biết tương lai thế nào, nhưng hiện tại tôi đã mở lòng để chào đón một chàng trai phù hợp đến tìm hiểu. Đừng vì những lời đồn đoán mà nghĩ là tôi đã có người yêu. Lúc này, tôi đang độc thân.

- Bạn cảm thấy thế nào về cuộc sống của một người phụ nữ độc thân?

Hiện tại, tôi đang thấy rất vui vì mình thoải mái về thời gian, tự lập tài chính. Hơn hết, tôi có nhiều mối quan hệ bạn bè mà không bị gò bó. Bây giờ, tuy mở lòng nhưng tôi sợ một người đàn ông đến và đặt vấn đề hôn nhân. Tôi không sẵn sàng với mối quan hệ khiến mình cảm giác chưa đủ an toàn. 

Vì là người từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, tôi nghĩ có khi nào cứ yêu nhau là vui, không cần phải ràng buộc bởi tờ hôn thú. Tình yêu có thể rất đẹp, nhưng bước sang quan hệ vợ chồng thì sẽ có nhiều thứ thay đổi. Để có thể hoá giải nỗi sợ này, thì có lẽ người đàn ông cần phải dành thời gian để chứng minh tình cảm với tôi rất nhiều. Vì chính quá khứ của tôi là "bài học" trước mắt.

Tôi quan niệm, nếu bước vào mối quan hệ nào mà bản thân phải thay đổi quá nhiều thì đừng nên thử. Bây giờ, tôi chỉ sợ đi lại "vết xe đổ". 

amp;#34;Cá sấu chúaamp;#34; Quỳnh Nga: amp;#34;Năm mới muốn thoát ế nhưng sợ đàn ông kỹ tính, kiểm soát và hay ghenamp;#34; - 5

- Bố mẹ Quỳnh Nga có hối thúc chuyện tình cảm của con gái lúc này không?

Bố mẹ chắc chắn sẽ thấy lo nếu con gái qua 30 tuổi vẫn chưa có ai (cười). Ông bà sợ về sau tôi ở một mình, thiếu người chăm sóc. Tôi chỉ nói với bố mẹ, thà ở một mình mà thấy vui còn hơn sống với ai mà 5-7 bữa về nhà khóc một lần. 

- Chuyện yêu những người đàn ông trẻ tuổi không còn là điều hiếm gặp trong showbiz Việt. Bạn có nghĩ mình sẽ thử tìm cảm xúc mới không?

Tôi quan trọng sự phù hợp, có thể nói chuyện được với nhau và họ trưởng thành trong suy nghĩ. Nhiều người nhìn lướt qua, tôi rất ấn tượng nhưng không hợp để nói chuyện. Nó phải hợp gu trong giao tiếp, cách sống, chuyện ăn uống… Tôi không phải là người quan trọng việc yêu đàn ông trẻ hơn.

- Quỳnh Nga nghĩ kiểu đàn ông nào sẽ không hợp gu với mình?

Tôi không phù hợp với đàn ông quá kỹ tính, hay ghen. Đã yêu một diễn viên thì người đó phải chấp nhận bạn gái sẽ có những lúc tương tác, gần gũi với bạn diễn nam trên phim. Tôi không thích đàn ông có tính sở hữu cao, kiểm soát thời gian. Bất kỳ mối quan hệ nào tôi cũng sẽ tôn trọng đối phương và cần họ phải tôn trọng thời gian, bạn bè, không gian riêng tư của mình.

Tôi cực kỳ sợ đàn ông kiểm soát 24/7, lúc nào cũng phải nhắn tin, hỏi mình đang ở đâu, làm gì, với ai…? Họ có thể thích tự do nhưng không thích người yêu tự do. Đó là sự ích kỷ.

amp;#34;Cá sấu chúaamp;#34; Quỳnh Nga: amp;#34;Năm mới muốn thoát ế nhưng sợ đàn ông kỹ tính, kiểm soát và hay ghenamp;#34; - 6

- Quỳnh Nga lúc này đang rất rõ ràng về cách lựa chọn tình yêu của mình. Vậy sự nhiệt huyết trong một mối quan hệ của bạn ở giai đoạn này có thay đổi so với trước không?

Đã yêu, chắc chắn phải nhiệt huyết thì mối quan hệ ấy mới lâu bền. Tôi là kiểu người đã yêu là "đập đầu vào tường" (cười), khi yêu lúc nào cũng nhiều năng lượng.

- Quỳnh Nga có ngại chuyện có con muộn nếu yêu trễ hay không?

Mẹ rất mong muốn tôi sớm có con, để bà có cháu. Tôi cũng thích trẻ con và mong muốn đến một giai đoạn, nếu có người phù hợp đồng hành thì mình được làm mẹ. Hiện tại, ở thời điểm còn trẻ và khoẻ mạnh, tôi đã đi trữ trứng. Tôi vẫn muốn tương lai nếu có con, đứa trẻ sẽ có đầy đủ cả bố và mẹ bên cạnh.

amp;#34;Cá sấu chúaamp;#34; Quỳnh Nga: amp;#34;Năm mới muốn thoát ế nhưng sợ đàn ông kỹ tính, kiểm soát và hay ghenamp;#34; - 7

amp;#34;Cá sấu chúaamp;#34; Quỳnh Nga: amp;#34;Năm mới muốn thoát ế nhưng sợ đàn ông kỹ tính, kiểm soát và hay ghenamp;#34; - 8

- Quỳnh Nga thấy hài lòng với những điều gì đã đạt được trong năm Quý Mão 2023?

2 điều khiến tôi vui vì đã làm được trong năm 2023 là xây dựng một thương hiệu thời trang riêng ở Hà Nội và tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Tôi hy vọng sau năm 2024, kinh tế của cả xã hội sẽ sớm ổn định. 

- Trong năm mới Giáp Thìn 2024, bạn mong muốn điều gì?

Ước gì trong năm mới tôi có người yêu nhỉ (cười). Nếu có bạn trai, tôi chắc chắn sẽ công khai mối quan hệ đó. Nhiều người nói làm nghệ thuật khoe người yêu sẽ có mặt lợi - mặt hại, nhưng tôi chỉ muốn cho mọi người biết mình không "ế". Tôi cũng mong năm 2024 sẽ nhận một bộ phim truyền hình dài tập. 

Ngoài ra, điều lớn nhất tôi hy vọng trong năm mới là vững vàng về kinh tế để chữa bệnh cho bố. Năm qua, bố tôi vừa phát hiện bệnh nặng, và chắc chắn dù tốn bao nhiêu tiền thì tôi cũng phải chữa bệnh cho bố. Hiện tại, tình hình sức khỏe của ông đang ở giai đoạn tiến triển tốt, cảm giác những nỗ lực của tôi suốt năm 2023 không phí hoài. Lúc này, gia đình tôi cần nhất là tiền để duy trì sức khỏe cho bố.

Dù có gánh nặng kinh tế nhưng tôi không bị stress. Ngược lại, tôi nhìn mọi thứ tích cực và không than trách. Từ trước đến nay, dù không làm trong nghề nhưng bố mẹ là người đồng hành với tôi. Bố từng là người lái xe đưa tôi đi diễn, mẹ ở bên cạnh hỗ trợ chuyện quần áo, ăn uống… Nên khi ông bà về già, tôi nghĩ mình phải báo hiếu với gia đình. 

amp;#34;Cá sấu chúaamp;#34; Quỳnh Nga: amp;#34;Năm mới muốn thoát ế nhưng sợ đàn ông kỹ tính, kiểm soát và hay ghenamp;#34; - 9

- Kế hoạch đón Tết của bạn thế nào?

Khoảng 4-5 năm nay, tôi đều ở cạnh bố mẹ, cùng dọn dẹp, cúng kiếng và đón không khí Giao thừa. Tôi đang trân trọng từng khoảnh khắc ở cạnh người thân vì tương lai sẽ có những điều khó nói trước. 

Nhà tôi năm nào cũng duy trì hoạt động cùng nhau gói và nấu bánh chưng, 30 Tết là phải có mâm cỗ to. Cảm giác cùng gia đình sắm sửa đồ trang trí nhà cửa, mua đào, cắm hoa… là điều rất thú vị và khó diễn tả. Vì nhà có sân to nên bố mẹ tôi mua thêm cây bưởi, quất. Sau này, khi lớn tuổi hơn thì tôi vẫn thích không khí Tết của người miền Bắc, đầu năm cả gia đình mặc áo dài đi chúc Tết họ hàng.

Khi còn đi hát vào khoảng 10-12 năm trước, tôi từng trải qua cảm giác Tết không ở nhà, "chạy show" từ 29 Tết đến hết Mùng. Thậm chí, có những hôm bố lái xe chở con gái đi diễn, mẹ ở nhà một mình đón năm mới. Có những năm, khoảnh khắc bắn pháo hoa Giao thừa là lúc 2 bố con ngồi trên ô tô, phải đi kiếm tiền thay vì được quây quần đầy đủ thành viên trong nhà. Lúc đó, tôi thích cảm giác đi diễn nên ai mời thì cứ nhận. Sau này, bố mẹ chỉ mong cả gia đình được ăn bữa cơm cùng nhau ngày đầu năm, nên tôi muốn ở nhà với ông bà.

- Cảm ơn những chia sẻ của Quỳnh Nga!

amp;#34;Cá sấu chúaamp;#34; Quỳnh Nga: amp;#34;Năm mới muốn thoát ế nhưng sợ đàn ông kỹ tính, kiểm soát và hay ghenamp;#34; - 10

Phương Oanh: Năm đầu về nhà chồng, Oanh không có cảm giác làm dâu
Tết đầu làm dâu, Phương Oanh chia sẻ cô may mắn có mối quan hệ như là như con gái với mẹ chồng nên không áp lực.

Cùng Eva - Tết thăng hoa

Theo Dương Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cùng Eva - Tết thăng hoa