Ca sĩ Thanh Lan: “Tôi chưa bao giờ bị chồng cũ bạo hành!”

Ngày 08/07/2017 13:15 PM (GMT+7)

Trước thềm đêm nhạc diễn ra vào ngày 29/7 tại TPHCM, ca sĩ Thanh Lan đã dành cho Báo Gia đình & Xã hội cuộc trò chuyện cởi mở, đồng thời đính chính những thông tin sai lệch mà chị và gia đình đã phải đối diện suốt mấy chục năm qua.

Ca sĩ Thanh Lan từng được đánh giá như một hiện tượng nghệ sĩ hiếm hoi thành công trên cả ba lĩnh vực: Âm nhạc, điện ảnh và sân khấu. Lần đầu tiên trở về Việt Nam sau 25 năm xa cách, giọng ca trữ tình này đang nhận được rất nhiều sự quan tâm về cuộc sống hiện tại.

Trước thềm đêm nhạc diễn ra vào ngày 29/7 tại TPHCM, ca sĩ Thanh Lan đã dành cho Báo Gia đình & Xã hội cuộc trò chuyện cởi mở, đồng thời đính chính những thông tin sai lệch mà chị và gia đình đã phải đối diện suốt mấy chục năm qua.

Đã nắm được “chìa khóa” của sự thanh thản

Thưa ca sĩ Thanh Lan, lý do gì khiến bà quyết định trở về Việt Nam tổ chức show diễn? Điều thương nhớ, ấn tượng với bà sau 25 năm xa cách là gì?

- Tôi muốn được về thăm cốt ba mẹ, muốn được thăm thân nhân, bạn bè… sợ vài năm nữa không biết mình còn khỏe không! Song song đó, Thanh Lan nhận được lời mời của Trung tâm Văn hóa Pháp đến gặp gỡ khán giả yêu văn hóa, âm nhạc Pháp. Cảm thấy không thể phụ lòng khán giả nên tôi mới có buổi biểu diễn cùng với hai nghệ sĩ là Tuấn Ngọc và Elvis Phương vào đêm 29/7. Điều thương nhớ và ấn tượng nhất với tôi là hình ảnh ba mẹ, cả hai giờ đã không còn…

Được biết, cuộc sống của bà hiện tại rất bình yên. Vậy phải mất thời gian bao lâu, vượt qua những điều gì bà mới có được sự bình yên như vậy?

- Bình yên hay không là do tâm hồn mình. Cuộc sống nghĩ đủ là đủ, nghĩ thiếu là thiếu. Tất cả là ở trong đầu mình thôi. Cuộc đời Thanh Lan sướng khổ đều đã nếm qua nên hiện tại có thể nói là đã nắm được cái chìa khóa của sự thanh thản.

Nhắc đến ca sĩ Thanh Lan, công chúng vẫn truyền nhau chuyện thời kỳ đỉnh cao, bà nhận mức cát-sê “ngất ngưởng”, còn bây giờ chủ yếu là hát từ thiện…

- Tiền tệ hiện nay ở Mỹ cũng như Việt Nam, giá trị không giống ngày xưa, nên có nói cũng chẳng làm sao hiểu giá trị lúc đó như thế nào và chẳng biết mình nhớ có chính xác không… Chỉ biết rằng, ngày xưa Thanh Lan hay đi hát ở các trường đại học, hát giúp các hội thiện nguyện. Ngày nay thì vẫn như vậy. Với Thanh Lan, được đem tiếng hát giúp đời là một niềm vui không nhỏ.

Ca sĩ Thanh Lan: “Tôi chưa bao giờ bị chồng cũ bạo hành!” - 1

Ca sĩ Thanh Lan hiện tại (ảnh nhân vật cung cấp).

Tái ngộ công chúng sau 25 năm, đêm nhạc ngày 29/7 của ca sĩ Thanh Lan có gì đặc biệt?

- Thanh Lan chọn ca khúc “Bang Bang - Khi xưa ta bé” làm chủ đề đêm nhạc vì muốn khán giả cùng ngồi lại với mình, cùng hồi tưởng về kỷ niệm một thời tuổi trẻ. Tôi sẽ hát khoảng 20 ca khúc Pháp, Việt từng gắn bó với những năm tháng tuổi trẻ. Đây cũng là lần đầu tiên Thanh Lan song ca cùng nghệ sĩ Tuấn Ngọc, Elvis Phương. Ngoài ra, Thanh Lan cũng nhận lời mời tham dự các hoạt động giao lưu tại Viện Trao đổi Văn hóa Pháp nhân ngày Quốc khánh Pháp tại Việt Nam.

Làm nhiều nghề trên đất Mỹ…

Sau bao năm nhìn lại, bà quan niệm thế nào về tình yêu? Tất cả tin đồn rằng ca sĩ Thanh Lan từng bị những người chồng cũ bạo hành thực hư thế nào?

- Về tình yêu, Thanh Lan chẳng dám nhận là kinh nghiệm hơn ai. Tuy nhiên, nếu gặp được một người đúng nghĩa là bạn đời thì quả là rất may mắn. Qua đây, Thanh Lan cũng xin đính chính một số thông tin lâu nay đã đưa tin không chính xác. Tôi chưa bao giờ bị người chồng cũ bạc đãi hay bạo hành, vũ phu. Những người đến với Thanh Lan hầu như rất nho nhã, lịch thiệp. Tôi được nhiều người yêu thương, nhưng vì sự nghiệp hay những lý do khác nên chia tay theo từng hoàn cảnh. Cuối cùng, tôi sống hạnh phúc bên con gái duy nhất trong nhiều năm qua. Hai mẹ con tâm sự, chia sẻ mọi điều. Ngoài tình mẫu tử, chúng tôi còn như hai người bạn, hai chị em…

Trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… ai là người có ảnh hưởng đến bà nhiều nhất?

- Từ nhỏ, Thanh Lan đã có thói quen sống khép kín trong gia đình nên không có bạn thân là đồng nghiệp. Ba là người ảnh hưởng nhiều đến lối nhìn đời của Thanh Lan nhất. Câu nói nằm lòng của ba mà Thanh Lan luôn khắc ghi đó là: “Trước khi làm gì phải nghĩ đến đạo làm người trước đã!”.

Ở hải ngoại, ngoài ca hát, có phải ca sĩ Thanh Lan còn làm rất nhiều “nghề”?

- (Cười). Nghề nghiệp thấy vậy mà cũng nhiều ghê! Mấy chục năm qua, Thanh Lan đọc tin bằng tiếng Pháp trên radio, làm ca sĩ , kịch sĩ, văn sĩ, thi sĩ, soạn kịch, viết lời Việt cho nhiều bài hát ngoại quốc, sáng tác ca khúc, đạo diễn video ca nhạc… Ở Mỹ, tôi có dịch kịch bản tiếng Anh ra tiếng Việt cho một công ty ở Sacramento, làm thông dịch Anh - Việt cho đạo diễn Mỹ Fahad Mann ở Hollywood. Ngoài ra, Thanh Lan cũng có show truyền hình “Một thời để nhớ”, đã phỏng vấn được rất đông văn nghệ sỹ nhiều thế hệ.

Dù tuổi đã cao nhưng sắc vóc, thần thái của bà vẫn rạng ngời, cuốn hút... Bà có bí quyết gì không?

- Thật ra, Thanh Lan cũng phải cố gắng “hi sinh” ghê lắm để khỏi phụ lòng khán giả. Cố gắng tập thể thao 5 ngày trong tuần, không được ăn uống thỏa thích mà phải chọn lựa và điều độ. Ngoài ra, tinh thần đóng góp không ít vào sắc diện của mỗi con người.

Cảm ơn ca sĩ Thanh Lan về cuộc trò chuyện!

Ca sĩ Thanh Lan tên thật là Phạm Thái Thanh Lan, SN 1948 tại TP Vinh (Nghệ An). Từ năm 9 tuổi, Thanh Lan đã học dương cầm ở trường Saint Paul. Khi còn là nữ sinh trường Marie Curie, bà bắt đầu hát trên đài phát thanh và tham gia ban nhạc sinh viên mang tên Hải Âu của nhạc sĩ Lê Hựu Hà. Đây cũng là một ban nhạc có khuynh hướng Việt hóa nhạc trẻ đầu tiên ở Sài Gòn. Ngay từ khi học năm thứ nhất của Đại học Văn khoa, Thanh Lan đã trở thành ca sĩ nổi tiếng và tham gia nhiều vở kịch truyền hình, vai chính trong các bộ phim ăn khách. Vai diễn trong phim “Tiếng hát học trò” đã giúp Thanh Lan giành giải Nữ diễn viên nhiều triển vọng nhất của Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 1971. Ngoài ra, ca sĩ Thanh Lan còn lồng tiếng trong nhiều bộ phim, trong đó có: “Cô gái trên sông” của đạo diễn Đặng Nhật Minh.

Theo Thành Nam (thực hiện)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Âm nhạc