Con út Lý Hải khác biệt với các anh chị, mới 5 tuổi đã biết tiết kiệm cho bố mẹ 

Kỳ Dương - Ngày 10/07/2021 16:10 PM (GMT+7)

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà nhận xét con trai út Mio ngoài việc tướng mạo khác các anh chị thì suy nghĩ của cậu nhóc cũng ra vẻ rất người lớn, biết tiết kiệm cho bố mẹ từ nhỏ.

Lý Hải - Minh Hà là một trong số những cặp vợ chồng nghệ sĩ được nhiều người ngưỡng mộ trong showbiz, nhà đông con nhưng nhóc tỳ nào cũng được dạy dỗ ngoan ngoãn, lễ phép. Dù sinh ra đã ở sẵn vạch đích, nhưng các bé đều được bố mẹ dạy cách sống tự lập, tiết kiệm và học cách yêu thương nhau. 

Lý Hải rất tự hào về gia đình đông thành viên nhí, nhận xét các con đều rất ngoan và được dạy dỗ lễ phép từ nhỏ.

Lý Hải rất tự hào về gia đình đông thành viên nhí, nhận xét các con đều rất ngoan và được dạy dỗ lễ phép từ nhỏ.

Mới đây, cặp vợ chồng nổi tiếng vừa tổ chức sinh nhật cho con trai út Mio tại Đà Lạt. Được biết, ở thời điểm TP HCM bắt đầu thực hiện lệnh giãn cách xã hội, “ông bố 4 con” đã sớm đưa gia đình lên Đà Lạt và hiện sống vui vẻ tại một khu nông trại. Anh mong muốn gia đình sẽ có môi trường sống trong lành, cho các con có không gian trải nghiệm với thiên nhiên và khám phá nhiều thứ.

Cũng trong thời điểm này, hai vợ chồng quyết định tổ chức sinh nhật cho con trai út. Năm nay, nhóc tỳ đáng yêu này lên 5 tuổi, được bố nhận xét “rất người lớn”. “Bé không đòi quà gì vì muốn tiết kiệm cho bố mẹ. Con chỉ muốn một chiếc bánh kem để chụp hình mừng tuổi mới”, Lý Hải cho biết.

Con trai út của Lý Hải tên thật là Nguyễn Phi Phong, được bố mẹ đặt tên với mong ước cậu sẽ trở thành một chàng trai độc lập, thông minh, làm việc cương nghị, quả quyết.

Con trai út của Lý Hải tên thật là Nguyễn Phi Phong, được bố mẹ đặt tên với mong ước cậu sẽ trở thành một chàng trai độc lập, thông minh, làm việc cương nghị, quả quyết. 

Nam ca sĩ nổi tiếng dẫn vợ con lên Đà Lạt sống tại một nông trại trong đợt giãn cách xã hội, đồng thời tổ chức sinh nhật cho con trai út Mio.

Nam ca sĩ nổi tiếng dẫn vợ con lên Đà Lạt sống tại một nông trại trong đợt giãn cách xã hội, đồng thời tổ chức sinh nhật cho con trai út Mio.

Bà xã của Lý Hải tiết lộ, cả 4 đứa con của họ đều được tổ chức tiệc hoành tráng vào năm 1 tuổi vì đây là sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời, nhưng từ 2 tuổi trở đi gia đình chỉ làm đơn giản. Cả 4 anh em đều thừa hưởng nhiều nét của bố. Trong đó, bé Mio được khen có nhiều khác biệt so với anh chị, có sống mũi cao, gương mặt trông “tây” hơn.  

Trong buổi tiệc ấm cúng, Mio ngây ngô nói muốn thổi nến ở trường cùng bạn bè giống anh chị của mình. Nhưng vì COVID-19, điều ước đó chưa thành sự thực. Lý Hải và vợ quyết định chỉ kỷ niệm tại nhà và giải thích cho con hiểu về tình hình dịch bệnh nguy hiểm hiện tại. Anh nói với con nhất định năm sau bé sẽ được đón tuổi mới bên bạn bè và cô giáo.

Con trai út của hai vợ chồng đón sinh nhật 5 tuổi ấm cúng bên bố mẹ và anh chị.

Con trai út của hai vợ chồng đón sinh nhật 5 tuổi ấm cúng bên bố mẹ và anh chị. 

Hai bé gái, Cherry và Sunny, tạo dáng nhí nhố. Gương mặt của hai công chúa nhỏ được nhận xét có nhiều nét giống bố. Anh cả Rio luôn làm trò vui mỗi khi được chơi đùa cùng các em. Riêng Mio dù rất hào hứng trong ngày bước sang tuổi mới. Kết thúc năm học vừa qua cả 4 anh em được học sinh xuất sắc.

Hai bé gái, Cherry và Sunny, tạo dáng nhí nhố. Gương mặt của hai "công chúa nhỏ" được nhận xét có nhiều nét giống bố. Anh cả Rio luôn làm trò vui mỗi khi được chơi đùa cùng các em. Riêng Mio dù rất hào hứng trong ngày bước sang tuổi mới. Kết thúc năm học vừa qua cả 4 anh em được học sinh xuất sắc.

Sau gần một thập kỷ gắn bó, cả hai có 4 người con, hai trai và hai gái là Rio (Hạo Nhiên), Cherry (Hải My), Sunny (Tuệ Minh), và Mio (Phi Phong). Hiện tại, cậu cả Rio đã được 10 tuổi, Cherry 8 tuổi còn Sunny 7 tuổi, Mio lên 5 tuổi. Các bé rất hiếu động nhưng biết yêu thương, nhường nhịn.

Lý giải về việc đặt tên gọi cho con ở nhà, "bà mẹ bốn con" hồ hởi cho biết với đứa con đầu lòng tên ở nhà của bé là Rio. Theo tiếng Tây Ban Nha, Rio nghĩa là sông, hợp với mạng mộc của bé và cùng nghĩa với tên tiếng Hán của mẹ. Với bé thứ hai vợ chồng đặt tên cho bé là Cherry vì lúc mang bầu bé, hai vợ chồng rất thích ăn cherry.

Bé thứ ba khi đang mang bầu, hai vợ chồng thích ngắm mặt trời lên mỗi buổi sáng. Họ quyết định đặt tên gọi ở nhà cho bé là Sunny mang ý nghĩa vui vẻ và tươi sáng. Và bé út lúc mang bầu, hai anh em Rio và Cherry giành đặt tên cho em. Khi được hỏi sao quyết định đặt tên cho em là Mio, anh hai Rio trả lời ngây ngô rằng, tụi con muốn em đẹp như người nước ngoài. Đó là lý do vợ chồng Lý Hải - Minh Hà quyết định đặt tên con trai út là Mio. 

Sở hữu khối tài sản lớn nhưng Lý Hải cho con học trường bình thường, giáo dục con lối sống đơn giản, tiết kiệm.

Sở hữu khối tài sản lớn nhưng Lý Hải cho con học trường bình thường, giáo dục con lối sống đơn giản, tiết kiệm.

Đạo diễn của seri phim Lật Mặt chia sẻ dù Lật Mặt 5 - 48h vẫn đang chiếu các rạp ở Mỹ. Hiện tại, anh đang bận rộn với công việc viết kịch bản cho Lật Mặt 6 dự kiến tháng 10 bấm máy. Bên cạnh đó, anh vẫn dành thời gian cho vợ con và chăm sóc vườn. 

Bà xã Minh Hà tốt nghiệp thạc sĩ ngành luật nhưng không làm việc theo đúng chuyên ngành. Từ khi kết hôn, cô chọn đứng phía sau, là hậu phương cho chồng. Khi Lý Hải làm phim, cô cũng đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất, sát cánh bên ông xã. 

Chia sẻ về bí quyết giữ lửa hôn nhân, cô nói: “Tôi nghĩ tình yêu luôn cần được chăm sóc để trở nên tươi mới. Tôi và chồng dành cho nhau khoảng thời gian riêng chỉ đơn giản là để ở bên nhau và làm những điều cả hai yêu thích hay đến nơi mình muốn”.

Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con